1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U19 Việt Nam có đặt mục tiêu thắng đậm U19 Guam?

(Dân trí) - So về trình độ, nền bóng đá Việt Nam nói chung được đánh giá cao hơn hẳn nền bóng đá Guam. U19 Việt Nam cũng có thực lực nhỉnh hơn so với U19 Guam. Thành ra, chiến thắng là điều có thể đoán trước, chỉ là thắng với cách biệt bao nhiêu bàn?

(Trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Guam sẽ diễn ra vào lúc 19h, ngày 8/11, trên sân Thống Nhất – TPHCM).

Ở trận ra quân của mình, Guam thua U19 Nhật Bản đến 0-10, tỷ số chứng tỏ Guam là đội bóng rất yếu ở giải năm nay.

Trong khi đó, đội tuyển U19 Việt Nam vượt qua Mông Cổ bằng chiến thắng 3-0 trong trận đấu đầu tiên của chúng ta, thuộc bảng J vòng loại giải U19 châu Á năm 2020.

Nhưng cũng từ trận đấu với Mông Cổ nói trên, có thể thấy rằng đội bóng của HLV Philippe Troussier vẫn còn một số nhược điểm cần phải cải thiện. Đó là khả năng bắt nhịp chậm, bởi mãi đến hiệp 2, khi các cầu thủ nghiệp dư của Mông Cổ bộc lộ dấu hiệu xuống sức, U19 Việt Nam mới chơi tốt hơn và mới bắt đầu ghi bàn.

U19 Việt Nam có đặt mục tiêu thắng đậm U19 Guam? - 1
U19 Việt Nam sẽ có chiến thắng thứ 2 tại giải năm nay? (ảnh: Trọng Vũ)

Khâu phối hợp giữa các vị trí trên sân cũng chưa thật nhuần nhuyễn. Các cầu thủ vẫn lạm dụng kỹ thuật khá nhiều, trong khi cần phải chơi nhanh hơn, dứt khoát hơn, nhất là ở các tình huống trước khu vực 16m50 của đối phương.

Dù sao thì trận đấu với Mông Cổ chỉ mới là trận đầu của các cầu thủ trẻ ở giải năm nay. Trận đầu bao giờ cũng khó khăn và thường có sự chệch choạc, do tâm lý của các cầu thủ chưa ổn định, và do các học trò của HLV Philippe Troussier vẫn chưa thật sự “nóng máy” cho giải đấu chính thức.

Ở trận đấu với Guam sắp diễn ra, U19 Việt Nam khả năng sẽ làm tốt hơn. Guam yếu hơn so với Mông Cổ, còn các cầu thủ chủ nhà cũng bắt đầu quen hơn với lối chơi mới do HLV Philippe Troussier áp dụng, nên khả năng chúng ta sẽ ghi bàn sớm hơn trận trước.

U19 Việt Nam có đặt mục tiêu thắng đậm U19 Guam? - 2
Đội bóng của HLV Philippe Troussier được đánh giá cao hơn hẳn Guam trong trận đấu thứ 2 của mình tại bảng J vòng loại (ảnh: Anh Hải)

Thậm chí, U19 Việt Nam còn có thể thắng đậm, nếu như các vị trí trên sân thi đấu tập trung, cũng như chính xác hơn ở các tình huống quyết định. 

Một chiến thắng đậm được đánh giá là rất quan trọng, bởi chúng ta có thể phải so kè chỉ số phụ với các đội nhì bảng ở các bảng đấu khác, trong trường hợp U19 Việt Nam không thể soán ngôi đầu bảng J của U19 Nhật Bản.

Điều lệ của giải U19 châu Á năm 2020 quy định, 11 đội đứng đầu 11 bảng vòng loại, cùng 5 đội đứng nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào VCK. U19 Việt Nam nếu không thể cạnh tranh ngôi đầu bảng J với Nhật Bản, phải nằm trong nhóm 5 đội đứng thứ nhì có thành tích tốt nhất vừa nêu.

Mà muốn vị trí trong top 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, đoàn quân của HLV Philippe Troussier cần chỉ số phụ tốt, khi đối đầu với các đội bóng yếu dạng như Guam.

Dự đoán: U19 Việt Nam thắng 6-0

Kim Điền

U19 Việt Nam có đặt mục tiêu thắng đậm U19 Guam? - 3