1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

U19 nữ Việt Nam đánh bại Thái Lan tại giải U19 nữ châu Á

(Dân trí) - Là nước chủ nhà của vòng chung kết U19 nữ châu Á 2019, U19 nữ Thái Lan bất ngờ để thua đại kình địch trong khu vực Việt Nam 0-2 ngay trong ngày ra quân. Hai cầu thủ lập công cho U19 nữ Việt Nam là Nguyễn Thị Tuyết Ngân và Ngân Thị Vạn Sự.

U19 nữ Việt Nam vượt qua U19 nữ Thái Lan ở VCK U19 nữ châu Á với tỷ số 2-0

Tối 27/10 tại sân vận động Chonburi, đội tuyển U19 nữ Việt Nam đã giành được 3 điểm quan trọng ở trận ra quân trước chủ nhà Thái Lan tại bảng A vòng chung kết U19 nữ châu Á 2019.

Với lợi thế sân nhà, đội tuyển U19 nữ Thái Lan nhập cuộc với sự tự tin. Họ liên tục tổ chức nhiều pha tấn công vây hãm khung thành đội tuyển U19 nữ Việt Nam.

Tuy nhiên, các cầu thủ U19 nữ Việt Nam, dưới sự chỉ đạo của HLV người Nhật Bản Ijiri Akira vẫn tổ chức phòng ngự chặt chẽ và chờ cơ hội phản công nhanh. Ngay phút thứ 6, Ngô Thị Hồng Nhung đã tung ra cú dứt điểm đầu tiên về phía khung thành của chủ nhà nhưng không thành công.

U19 nữ Việt Nam đánh bại Thái Lan tại giải U19 nữ châu Á - 1

Các cầu thủ U19 nữ Việt Nam thi đấu tự tin trước đội chủ nhà U19 nữ Thái Lan

Bên phía đội tuyển Thái Lan, họ cũng không thể nào xuyên thủng được hàng phòng ngự U19 nữ Việt Nam thi đấu tập trung. Tình huống nguy hiểm nhất là pha dứt điểm từ xa đi trúng cột dọc của cầu thủ khoác số áo 12 bên phía Thái Lan. Hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi cho cả hai bên.

Sang hiệp 2, đội tuyển nữ Thái Lan suýt nữa đã mở tỷ số ngay đầu hiệp 2 nhưng bóng một lần nữa lại đập trúng cột dọc. Phút thứ 58, đội tuyển Việt Nam bất ngờ được hưởng phạt đền sau khi thủ thành đội tuyển Thái Lan có pha phạm lỗi với cầu thủ trong vòng cấm.

Nguyễn Thị Tuyết Ngân không mắc sai lầm nào khi thực hiện thành công cú đá và mở tỷ số trận đấu. Nhận bàn thua, các nữ cầu thủ chủ nhà dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa.

Tuy nhiên, U19 Thái Lan mắc phải bẫy phản công của các học trò HLV Ijiri. Phút thứ 90+2, Ngân Thị Vạn Sự tung cú sút bằng chân phải ở cự ly gần, hạ gục thủ thành Ponpimon Ngoenphon, qua đó ấn định thắng lợi chung cuộc 2-0.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, nhiều nữ cầu thủ Thái Lan đã phải bật khóc trước thất bại cay đắng. HLV Arun Tulwattanangkul cũng cho rằng các học trò của ông đã có trận đấu tốt nhưng vẫn chịu thất bại khi họ không tận dụng được các cơ hội của mình. Ông cũng nhận định  U19 nữ Việt Nam thi đấu ấn tượng hơn và xứng đáng có thắng lợi 2-0.

U19 nữ Việt Nam đánh bại Thái Lan tại giải U19 nữ châu Á - 2

Các cầu thủ U19 nữ Việt Nam ăn mừng sau pha lập công của Nguyễn Thị Tuyết Ngân trên chấm phạt đền

"Cả đội chơi tốt nhưng như vậy là chưa đủ. U19 Việt Nam chơi quá tốt. Các cầu thủ đã có nhiều cơ hội nhưng không thể tận dụng nó. Lối chơi của đội cần mềm mại hơn. Sau khi kết thúc trận, chúng tôi sẽ ngồi lại để tìm cách khắc phục", HLV Arun cho biết trong buổi họp báo sau trận.

"Kết quả ở trận ra quân đương nhiên là không tốt, nhưng chúng tôi vẫn còn 2 trận phía trước. Chúng tôi phải chiến đấu và lên kế hoạch đối phó. Các cầu thủ phải tự tin ở những trận còn lại. Hy vọng đội sẽ có chiến thắng để nuôi cơ hội đi tiếp", HLV Arun khẳng định.

Về phía HLV Ijiri Akira của đội tuyển U19 nữ Việt Nam đã không giấu sự vui mừng ở buồi họp báo sau trận: "Chúng tôi là đội bóng bị đánh giá thấp nhất tại giải đấu này, nhưng đối đầu với Thái Lan tôi và các học trò thực sự hy vọng sẽ có một kết quả tốt trong ngày ra quân. Trong giờ nghỉ giữa hiệp, tôi động viên các cầu thủ hãy chơi bóng bằng những gì tốt nhất của mình. Và chúng tôi đã có 2 bàn thắng. Tôi rất hạnh phúc về kết quả này".

Với 3 điểm có được, U19 Việt Nam tạm đứng thứ 2 bảng A khi kém chỉ số phụ với CHDCND Triều Tiên. Đội bóng Đông Á vượt qua Australia với tỷ số 5-1 ở trận đấu trước đó.

Vòng chung kết U19 nữ châu Á 2019 diễn ra từ ngày 27/10 đến ngày 9/11 tại Thái Lan, có sự góp mặt của 8 đội bóng hàng đầu, được chia thành 2 bảng. Chủ nhà Thái Lan nằm ở bảng A cùng với Việt Nam, CHDCND Triều Tiên và Australia. Bảng B có sự góp mặt của Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và Myanmar. Ba đội bóng có thứ hạng cao nhất sẽ giành vé tham dự World Cup U20 nữ 2020.

Sông Lam