1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tuyển thủ Việt Nam và sự thích nghi với phong cách HLV Troussier

Trọng Vũ

(Dân trí) - Đa phần cầu thủ ở đội tuyển Việt Nam hiện tại đều đã gắn bó nhiều năm với HLV Park Hang Seo, nhưng giờ đây họ sẽ đá theo phong cách được truyền thụ bởi HLV Philippe Troussier.

Mỗi HLV có phong cách cầm quân khác nhau, có thiên hướng xây dựng lối chơi khác. Giữa HLV Philippe Troussier và HLV Park Hang Seo càng có sự khác biệt lớn về lối chơi: Ông Park chủ trương cho đội nhà đá phòng ngự phản công trước mọi đối thủ, trong khi HLV Troussier thích lối đá tấn công kiểm soát bóng.

Dĩ nhiên, không có lối chơi nào vượt trội hoàn toàn, cũng không thể nói lối đá nào hơn, lối đá nào kém trong số hai phong cách kể trên. Mọi lối chơi được áp dụng tùy thuộc vào thời điểm và tùy thuộc vào mục đích mà các đội bóng đang hướng đến.

Tuyển thủ Việt Nam và sự thích nghi với phong cách HLV Troussier - 1

HLV Troussier hướng đội tuyển Việt Nam đến lối chơi khác so với thời HLV Park Hang Seo (Ảnh: VFF).

Đội tuyển Việt Nam hiện tại hướng đến mục tiêu giành vé dự vòng chung kết (VCK) World Cup 2026, cần khẳng định vị thế của đội mạnh tại Đông Nam Á, ngang với Thái Lan. Do vậy chúng ta cần xây dựng lối chơi tấn công áp đặt nhiều hơn, vì chỉ có tấn công mới mang đến những chiến thắng và tích lũy đủ điểm số để so sánh vị trí với các đối thủ.

Các cầu thủ vì thế cũng cần phải làm quen với vị thế mới của đội tuyển Việt Nam, làm quen với HLV mới và phong cách thi đấu mới do HLV Troussier thổi vào đội tuyển.

Đầu tiên các tuyển thủ quốc gia phải làm quen với sơ đồ chiến thuật mới của HLV Troussier (3-4-3), khác biệt với sơ đồ chiến thuật quen thuộc của HLV Park Hang Seo (5-3-2).

Trong sơ đồ này, chỉ có các trung vệ là quen thuộc nhất, bởi dưới thời HLV Troussier hay HLV Park Hang Seo, cả hai đều ưa thích sử dụng 3 trung vệ.

Chỉ có thay đổi nho nhỏ, đó là 3 trung vệ dưới thời của HLV Troussier sẽ chơi rộng hơn, giăng ngang nhiều hơn so với thời của HLV Park Hang Seo, vốn có xu hướng bó hẹp các trung vệ vào hẳn khu vực trung lộ, nhường hai cánh cho các hậu vệ biên.

Tuyển thủ Việt Nam và sự thích nghi với phong cách HLV Troussier - 2

Cả hai HLV Park Hang Seo và Troussier chỉ có điểm chung đó là sử dụng 3 trung vệ cho hàng phòng ngự (Ảnh: Mạnh Quân).

Từ hàng tiền vệ trở lên, các cầu thủ phải thi đấu khác trước. Các tiền vệ trung tâm của HLV Park Hang Seo nhận được yêu cầu đá thấp hơn, hỗ trợ phòng ngự nhiều hơn, trong khi các tiền vệ trung tâm của HLV Troussier chơi cao hơn, hỗ trợ tấn công nhiều hơn, thậm chí tích cực áp sát khu vực 16m50 của đối thủ khi đội nhà tấn công.

Dù vậy, trong lối chơi này, những Hoàng Đức hay Tuấn Anh cũng không quá bỡ ngỡ, bởi trước khi trở thành tiền vệ trung tâm được HLV Park Hang Seo kéo lùi thấp để đá thiên về phòng ngự, Hoàng Đức từng là tiền vệ tấn công sáng giá hàng đầu bóng đá Việt Nam, đồng thời hiện anh vẫn đang giữ vai trò dẫn dắt hàng tấn công của CLB Viettel.

Với Tuấn Anh, đây là một trong những tiền vệ toàn diện nhất bóng đá nội, cầu thủ đang khoác áo CLB Hoàng Anh Gia Lai công thủ đều hay, vừa năng nổ, vừa sáng tạo, vừa giỏi gây bùng nổ, vừa giỏi thu hồi bóng. Thế nên, với Tuấn Anh, đá cao một chút hay thấp một chút ở vị trí tiền vệ trung tâm không phải vấn đề lớn.

Các tiền đạo cũng sẽ chơi khác so với thời HLV Park Hang Seo, ngoại trừ trung phong Tiến Linh vẫn đá nhô cao, hiện diện gần với khu cấm địa của đối phương, 2 tiền đạo còn lại trong sơ đồ 3 tiền đạo của HLV Troussier sẽ phải giãn biên nhiều hơn, tích cực trong việc hỗ trợ các tiền vệ cánh.

Đây là sự thay đổi rất đáng kể, người hâm mộ đang háo hức chờ đợi khi được kéo dạt ra biên, những Văn Toàn, Công Phượng hay Tuấn Hải liệu sẽ phát huy sự khéo léo và điểm mạnh về tốc độ của họ như thế nào?