1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tuyển thủ nữ Việt Nam nén đau, trở lại sân nhận huy chương vàng

Trọng Vũ

(Dân trí) - Trung vệ Trần Thị Thúy Nga của đội tuyển nữ Việt Nam chấn thương, được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên sau đó cô nén đau trở lại sân để kịp nhận huy chương vàng (HCV) cùng các đồng đội.

Đánh bại Myanmar, đội tuyển nữ Việt Nam vô địch SEA Games 32

Ở giữa hiệp một của trận chung kết nội dung bóng đá nữ giữa đội tuyển Việt Nam và Myanmar, trung vệ Trần Thị Thúy Nga của đội tuyển nữ Việt Nam trong pha lên tham gia tấn công, nỗ lực tranh cướp bóng và bị đối thủ kê chân.

Pha va chạm này khiến Thúy Nga bị đau nặng, sau đó cô không thể tiếp tục thi đấu, được đưa khỏi sân bằng cáng cứu thương, trước khi lên xe cấp cứu đến bệnh viện.

Tuyển thủ nữ Việt Nam nén đau, trở lại sân nhận huy chương vàng - 1

Trung vệ Thúy Nga bị chấn thương ở giữa hiệp một (Ảnh: Mạnh Quân).

Tuyển thủ nữ Việt Nam nén đau, trở lại sân nhận huy chương vàng - 2

Cô phải rời sân trên cáng, sau đó được đưa lên xe đi cấp cứu (Ảnh: Mạnh Quân).

Tuy nhiên, sau khi kết thúc trận chung kết, Thúy Nga trở lại sân, dù được các nhân viên y tế của đội hỗ trợ khi di chuyển, nhưng cô vẫn có thể lên bục nhận HCV cùng các đồng đội.

Ở giải năm nay, Thúy Nga chơi khá tốt, cô chính là người thay thế vai trò của trung vệ Chương Thị Kiều đang dính chấn thương.

Tuyển thủ nữ Việt Nam nén đau, trở lại sân nhận huy chương vàng - 3

Sau đó Thúy Nga (hàng đứng, thứ 3 từ phải sang) được các thành viên trong đội dìu lên nhận HCV (Ảnh: Mạnh Quân).

Dĩ nhiên, Thúy Nga chưa thể so sánh với Chương Thị Kiều về kỹ năng tranh cướp bóng, về kinh nghiệm ở các giải quốc tế. Dù vậy, cầu thủ đang khoác áo đội nữ Thái Nguyên T&T vẫn thi đấu nỗ lực, góp công lớn giúp đội tuyển nữ Việt Nam vô địch SEA Games 32.

Theo thông tin từ phía đội tuyển nữ Việt Nam, trong ngày hôm nay (16/5), họ sẽ xem xét chấn thương của Thúy Nga, trước khi có thông tin chính xác hơn về mức độ chấn thương của cầu thủ này.

Theo HLV Mai Đức Chung, sau khi về nước từ SEA Games 32, đội tuyển nữ Việt Nam chỉ được nghỉ khoảng một tuần, rồi tập trung trở lại, chuẩn bị cho World Cup bóng đá nữ năm 2023 được tổ chức tại Australia và New Zealand.