Tuyển Indonesia nâng tầm bóng đá Đông Nam Á, khiến "ông lớn" châu Á e ngại

H. Long

(Dân trí) - Đội tuyển Indonesia của HLV Shin Tae Yong đã đưa người hâm mộ đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Họ đang tạo nên câu chuyện thú vị ở vòng loại thứ ba World Cup 2026.

Sau trận hòa 1-1 trước Saudi Arabia, Indonesia đã nhận được nhiều lời khen. Thế nhưng, sau khi chứng kiến đội bóng này tiếp tục cầm chân Australia với tỷ số 0-0, tất cả phải nhìn nhận Indonesia với ánh mắt khác.

Tuyển Indonesia nâng tầm bóng đá Đông Nam Á, khiến ông lớn châu Á e ngại - 1

Indonesia xuất sắc cầm hòa hai đội bóng lớn là Australia và Saudi Arabia (Ảnh: Getty).

Trước nay, những đội bóng Đông Nam Á thường không được đánh giá cao mỗi khi bước ra châu Á. Cả đội tuyển Việt Nam và Thái Lan đều lọt vào vòng loại thứ ba World Cup với thế hệ vàng đáng tự hào cùng HLV Park Hang Seo và Kiatisuk. Thế nhưng, cả hai đội bóng đều cho thấy trình độ chênh lệch khi bước sang "biển lớn".

Thế nhưng, với thế hệ vàng hiện tại, Indonesia đang tự tin đón từng cơn sóng dữ với sự tự tin cao độ. Thống kê của Opta cho thấy Garuda (biệt danh của đội tuyển Indonesia) là đội bóng Đông Nam Á đầu tiên không thua trong hai trận đầu tiên vòng loại thứ ba World Cup.

Có thực tế không thể phủ nhận, Indonesia là đội bóng Đông Nam Á đầu tiên có thể tạo ra sự uy hiếp thực sự lên những "ông lớn" châu Á. Cả hai trận hòa của Garuda vừa qua không hẳn ghi nhận sự may mắn, mà còn bản lĩnh.

Tất nhiên, có cả yếu tố khách quan lẫn chủ quan dẫn tới điều này. Việc HLV Shin Tae Yong sử dụng nhiều cầu thủ "Indo kiều" được đào tạo, trưởng thành và thi đấu ở châu Âu giúp cho Indonesia rút ngắn rất nhiều khoảng cách về trình độ của họ với những đối thủ hàng đầu châu Á.

Trước nay, bóng đá Indonesia nói riêng và Đông Nam Á nói chung có điểm yếu cố hữu là vấn đề thể lực. Ở thời điểm đầu mới tới làm việc cùng các đội tuyển Indonesia, HLV Shin Tae Yong đã lên tiếng chê bai những cầu thủ Indonesia chỉ có thể chạy tối đa 60 phút. Vấn đề này tương đồng với cả bóng đá Việt Nam lẫn Thái Lan.

Tuyển Indonesia nâng tầm bóng đá Đông Nam Á, khiến ông lớn châu Á e ngại - 2

Việc sử dụng các cầu thủ "Indo kiều" được đào tạo, trưởng thành ở châu Âu giúp Indonesia rút ngắn khoảng cách đáng kể với các đội bóng hàng đầu châu Á (Ảnh: Getty).

Trong những năm qua, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia, Erick Thohir, rất tích cực đón chào những cầu thủ có dòng máu Indonesia từ khắp nơi trên thế giới (đặc biệt là Hà Lan) về phục vụ đội tuyển quốc gia. Ngay cả những cầu thủ hạng 2, hạng 3 của Hà Lan cũng giúp Indonesia khắc phục tối đa vấn đề thể lực.

Thậm chí, tỷ phú Erick Thohir đã thành lập một cơ quan chuyên theo dõi và phát hiện những cầu thủ "Indo kiều" để mời về phục vụ đất nước. Song song với việc phát triển bóng đá trẻ, việc mời các cầu thủ châu Âu giúp bóng đá Indonesia rút ngắn khoảng cách một cách nhanh nhất. Đó là lý do Garuda vươn lên thần kỳ trong những năm qua. Chỉ trong 3 năm, họ đã vươn từ vị trí thứ 175 lên thứ 129 thế giới. Bên cạnh đó, ở cấp độ đội trẻ, Indonesia cũng gặt hái được những thành quả.

Cần nói thêm rằng, cách làm của Indonesia đang được các đội bóng khác của Đông Nam Á ủng hộ. Ở Thái Lan, Chủ tịch Madam Pang đã thân chinh sang châu Âu mời gọi những cầu thủ "Thái kiều" về phục vụ đội tuyển quốc gia. Trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam hôm qua, Thái Lan đã sử dụng 4 cầu thủ gốc châu Âu.

Tuyển Indonesia nâng tầm bóng đá Đông Nam Á, khiến ông lớn châu Á e ngại - 3

Thái Lan cũng tích cực mời gọi các cầu thủ "Thái kiều" trong những năm qua (Ảnh: Minh Quân).

Nhìn sang Philippines hay Malaysia, họ cũng rất tích cực nhập tịch, với hy vọng tạo nên cú nhảy vọt thần kỳ. Do đó, cần phải nhấn mạnh rằng, đây là xu thế tất yếu nếu các đội bóng Đông Nam Á muốn bứt lên một cách nhanh nhất.

Indonesia đang thu hoạch những trái ngọt. Chính họ đang tạo ra tiêu chuẩn mới cho bóng đá Đông Nam Á. Trong các trận đấu vào tháng 10, Indonesia sẽ đối diện với Bahrain và Trung Quốc, những đối thủ vừa tầm với họ. Nếu giành chiến thắng, thầy trò HLV Shin Tae Yong hoàn toàn có thể mơ về World Cup.