Kiên Giang:

Tuyên dương, khen thưởng người hùng nữ tuyển thủ bóng đá Việt Nam

(Dân trí) - Sau khi nữ cầu thủ đội bóng đá nữ quốc gia Chương Thị Kiều cùng đồng đội giành Huy Chương vàng tại SEA Games 30, khi Kiều về quê nhà, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức tuyên dương và khen thưởng cho cô gái vàng Việt Nam này.

Dịp này, “cô gái vàng” Kiên Giang còn được các sở, ngành, huyện Gò Quao tặng giấy khen biểu dương; các đơn vị thưởng tổng số tiền trên 100 triệu đồng và chuyến du lịch cùng gia đình tại huyện đảo Phú Quốc.

Phát biểu tại lễ tuyên dương, ông Nguyễn Văn Sáu, Giám đốc Sở Văn hóa Thể theo tỉnh Kiên Giang biểu dương Chương Thị Kiều, đồng thời mong “cô gái vàng” Kiên Giang ngày càng tiến xa hơn nữa trong thời gian tới. Giám đốc Sở Văn hóa Thể theo tỉnh Kiên Giang còn cho rằng Chương Thị Kiều là tấm gương sáng cho vận động viên trẻ tỉnh Kiên Giang học hỏi noi theo để Kiên Giang có nhiều vận động viên tiêu biểu, xuất sắc cống hiến cho Tổ quốc.

Tuyên dương, khen thưởng người hùng nữ tuyển thủ bóng đá Việt Nam - 1

Ông Nguyễn Văn Sáu, Giám đốc Sở Văn hóa Thể theo tỉnh Kiên Giang đại diện UBND tỉnh Kiên Giang trao bằng khen của UBND tỉnh Kiên Giang cho Chương thị Kiều

Tại SEA Games 30, Chương Thị Kiều là cầu thủ quan trọng trong đội hình của huấn luyện viên Mai Đức Chung. Cô góp công lớn giúp đội tuyển nữ Việt Nam lập kỷ lục với tấm Huy chương vàng thứ 6 ở SEA Games.

Chương Thị Kiều, sinh năm 1995, lên tuyển quốc gia từ năm 16 tuổi, nhiều lần giành Huy chương vàng SEA Games hay chức vô địch Đông Nam Á nhưng cho đến cuối năm nay, trung vệ của Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh mới được người hâm mộ biết đến nhiều. Hình ảnh cô gái cao lớn với một bên đùi rướm máu vẫn nỗ lực chơi hết 120 phút trận chung kết gặp Thái Lan để lại ấn tượng mạnh với người hâm mộ, bên cạnh những nữ tuyển thủ khác của đội tuyển Việt Nam.

Tuyên dương, khen thưởng người hùng nữ tuyển thủ bóng đá Việt Nam - 2

Đại diện nhà trài trợ trao tặng Chương Thị Kiều 50 triệu đồng

Được biết, Chương Thị Kiều sinh ra trong một gia đình gốc Khmer nghèo ở xã Định Hòa, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. Cô mê bóng đá từ sớm nhờ thừa hưởng tình yêu từ người cha của mình, ông Chương Úc, vốn là một cựu cầu thủ của Kiên Giang. Từ khi biết đến trái bóng năm 11 tuổi, Kiều đã nuôi ước mơ sẽ trở thành một cầu thủ.

Sau đó, khi Chương Thị Kiều được 12 tuổi, Kiều rời gia đình lên Thành phố Hồ Chí Minh đá bóng, trong thời gian này, Kiều siêng năng tập luyện, nỗ lực từng ngày vì đây là con đường duy nhất giúp cuộc sống của cô và gia đình tốt hơn.

Thành tích của Chương Thị Kiều: Huy chương bạc SEA Games 2013; Huy chương vàng SEA Games 2019; vô địch giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2019; vô địch Quốc gia 2015; quả bóng bạc nữ Việt Nam 2016; quả bóng đồng nữ Việt Nam năm 2018; cầu thủ nữ trẻ xuất sắc nhất năm 2012, 2015.

Nguyễn Hành