1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tuyển Anh chơi sang

Dù còn gần 3 tháng nữa mới tới ngày khai mạc World Cup nhưng Liên đoàn bóng đá Anh đã thuê được một khách sạn 5 sao tuyệt vời để làm đại bản doanh cho những tuyển thủ triệu phú tại ngày hội bóng đá thế giới.

Các học trò của HLV Eriksson sẽ ngụ tại khách sạn 5 sao Schlosshotel Buhlerhohe, nằm gần thị trấn nghỉ dưỡng nổi tiếng Baden Baden của nước Đức.

 

Sau khi các quan chức FA tiền trạm tại khách sạn này, đích thân HLV Sven Goran Eriksson đã tới kiểm tra lại và tỏ ra cực kỳ hài lòng với cơ sở vật chất sang trọng cũng như phong cảnh tuyệt vời của vùng núi Alps nằm kế bên.

 

Danh sách những vị khách VIP từng lưu lại khách sạn Schlosshotel Buhlerhohe gồm toàn những cái tên "nặng ký" như cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton, cựu tổng thống Nam Phi Nelson Mandela và Tổng thư ký LHQ Kofi Annan.

 

Không chỉ có các chính trị gia, khu nghỉ dưỡng sang trọng này còn là địa điểm ưa thích của các "sao" thể thao. Cả ngôi sao quần vợt Boris Becker lẫn thủ môn ĐT Đức Oliver Kahn đều làm đám cưới tại khách sạn này. Tuy vậy, có một điều đáng buồn là cho đến giờ, cả 2 đều đã chia tay với cuộc hôn nhân của mình.

 

Về vấn đề an ninh, các quan chức FA cũng yên tâm bởi do nằm ở một vị trí biệt lập, sát với rừng Đen và dãy Alps, nên không quá phức tạp để bảo vệ cầu thủ khỏi đám fan quá khích cũng như nguy cơ khủng bố.

 

Dù Schlosshotel có những đầu bếp hàng đầu nước Đức nhưng để các cầu thủ ngon miệng hơn, FA tuyên bố sẵn sàng mang theo một vài bếp trưởng từ Anh sang. Liên đoàn bóng đá Anh cũng yêu cầu ban quản lý khách sạn thay toàn bộ 60 chiếc giường sang cỡ "king size" với chiều dài 2m.

 

Thế nhưng với chiều cao ngoại cỡ 2m01 của mình thì có lẽ riêng tiền đạo Peter Crouch của tuyển Anh vẫn không lấy làm thoả mãn. Theo HLV Eriksson, 2 cầu thủ sẽ dùng chung một phòng nhưng cũng có những ngoại lệ: HLV trưởng và đội trưởng Beckham sẽ được ở riêng.

 

Từ khách sạn này, đội tuyển Anh chỉ mất 15 phút di chuyển tới sân tập nằm bên một sườn đồi xinh đẹp. Ông Eriksson không phàn nàn gì về sân tập này ngoại trừ một điều: sẽ rất khó cho ĐT giữ bí mật các miếng chiến thuật của mình bởi mọi người có thể dễ dàng quan sát sân tập từ các đỉnh đồi kế bên.

 

Tại World Cup 2002 trên đất Nhật, tuyển Anh đã chăng một tấm màn khổng lồ bao quanh sân tập để giữ bí mật khỏi những con mắt do thám của đối thủ.

 

Khác với một số ĐT khác, chiến lược gia người Thuỵ Điển chủ trương không ngăn cấm các tuyển thủ gặp gỡ vợ và bạn gái của mình trong thời gian diễn ra World Cup. Tuy nhiên, "hậu phương" của ĐT sẽ phải ở tại thị trấn Baden Baden, cách khách sạn 20 phút xe hơi.

 

Với chế độ chăm sóc tới mức hoàn hảo nhất, giới chức FA hy vọng những cầu thủ con cưng của họ sẽ để lại dấu ấn tại nước Đức, 40 năm sau lần cuối cùng "những chú sư tử" nâng cao chiếc Cup vàng.

 

Theo K.L.

Ngôi sao