1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tương lai HLV Miura sắp được VFF chốt lại

(Dân trí) - Khả năng tại đại hội thường niên VFF vào cuối tháng 12 này, vấn đề có tiếp tục ký hợp đồng gia hạn với HLV Miura hay không sẽ được các thành viên tham dự đại hội thống nhất.

Hợp đồng giữa VFF và HLV Miura được ký từ tháng 6/2014, có thời hạn 2 năm. Như vậy, hợp đồng của HLV người Nhật Bản sẽ chỉ còn vài tháng nữa là đáo hạn, nên đến thời điểm này tương lai của HLV Miura được nhiều người quan tâm.

Trong hơn 1 năm dẫn dắt U23 Việt Nam và đội tuyển Việt Nam (ĐTVN), có một điều rất đáng chú ý là dù ông Miura không được người hâm mộ ủng hộ, nhưng lại giúp VFF hoàn thành hầu hết các mục tiêu. Chẳng hạn như HLV Miura đã giúp U23 Việt Nam giành HCĐ sau nhiều năm trắng tay ở sân chơi SEA Games. Ngoài ra, ông Miura còn đưa U23 Việt Nam vào tới tứ kết Asiad 2014, vào vòng chung kết U23 châu Á 2016 và dẫn dắt ĐTVN vào bán kết AFF Cup 2014. Trong các thành tích này, U23 có 2 lần làm nên lịch sử cho bóng đá Việt Nam ở sân chơi châu lục. Đó là điều không phải HLV tiền nhiệm nào cũng làm được như ông Miura.

 

VFF đang xem xét có ký tiếp hợp đồng với HLV Miura hay không
VFF đang xem xét có ký tiếp hợp đồng với HLV Miura hay không

 

Thế nhưng, chiến lược gia đến từ xứ sở Mặt trời mọc cũng mất điểm trong mắt giới chuyên môn và không ít người hâm mộ, khi xây dựng lối chơi thiếu bản sắc, thiên về sức mạnh -  được cho là không phù hợp với tố chất cầu thủ Việt Nam.

Đỉnh điểm sau trận thua nặng nề trước đội tuyển Thái Lan tại vòng loại World Cup 2018 trên sân Mỹ Đình hồi tháng 10 mới đây, việc HLV Miura đổ lỗi cho các cầu thủ đã khiến dư luận nổi sóng. Ngay từ thời điểm đó, rất nhiều ý kiến cho răng VFF không nên tiếp tục tin dùng ông Miura nữa.

Sức ép với HLV Miura đến từ cả lãnh đạo VFF mà cụ thể là Phó chủ tịch Đoàn Nguyên Đức. Bầu Đức phát biểu rằng bóng đá Việt Nam đã hết kiên nhẫn với ông Miura và đã đến lúc VFF cần tìm một HLV mới cho ĐTVN và U23. Thậm chí ông bầu phố Núi còn nhấn mạnh một khi bóng đá Việt Nam còn làm việc với HLV Miura, sẽ không thể phát triển được.

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho rằng để có đánh giá chính xác nhất về năng lực một HLV, cần phải nhìn và cả quả trình. Về phần mình, chiến lược gia sinh năm 1963 giữ thái độ im lặng khá lâu sau trận thua Thái Lan. Tuy nhiên, ông thầy người Nhật Bản cũng thổ lộ rằng mình chưa có cuộc làm việc nào với lãnh đạo VFF về tương lai của chiếc ghế HLV trưởng ĐTVN và U23 Việt Nam. Ngoài ra, nếu VFF gia hạn hợp đồng, ông Miura sẽ suy nghĩ một cách nghiêm túc trước khi có quyết định ở lại Việt Nam hay không.

“Tôi chưa thấy lãnh đạo VFF nói chuyện về vấn đề gia hạn hợp đồng. Dù có tiếp tục gắn bó với bóng đá Việt Nam hay sẽ nghỉ, tôi sẽ tập trung tối đa cho các nhiệm vụ phía trước của mình. Tôi sẽ làm hết trách nhiệm của một HLV trưởng, còn chuyện hợp đồng hãy để tương lai trả lời”, HL Miura cho biết.

Tương lai ấy, có thể không còn xa với HLV Miura, bởi ngay trong tháng này, VFF sẽ tổ chức đại hội thường niên. Ở đại hội này, một trong những vấn đề nóng nhất chính là các thành viên sẽ đưa ra ý kiến có nên tiếp tục tin tưởng HLV Miura nữa hay không.

Một quan chức VFF cho biết, hiện VFF đang có nhiều ý kiến trái chiều về tương lai của HLV Miura. Vì thế, VFF cũng cần phải có sự thống nhất cao nhất trước khi quyết định có tiếp tục gia hạn hợp đồng hay chấm dứt với ông thầy người Nhật Bản.

Không nhận được sự ủng hộ cao nhất từ VFF và người hâm mộ, HLV Miura đang đối mặt với rất nhiều khó khăn ở các giải đấu phía trước.

Ở vòng chung kết U23 châu Á 2016, U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu không dễ thở và bị đánh giá là đội lót đường. Dù vậy ông Miura đã trấn an học trò, khi tin tưởng U23 Việt Nam sẽ làm được điều kỳ diệu là vào đến tứ kết.

Còn tại vòng loại World Cup 2018, ĐTVN còn 1 trận tiếp Đài Loan (sân nhà) và gặp Iraq (sân khách). Ở sân chơi này, ĐTVN đã chính thức có vé vào vòng 3 vòng loại Asian Cup 2019, nhưng nếu tiếp tục không thể hiện được lối chơi đẹp mắt, ông Miura sẽ gặp nhiều sức ép.

Hà Nguyên