1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Tương lai của Lionel Messi ở Barcelona sắp sáng tỏ

H.Long

(Dân trí) - Chia sẻ trước báo giới, Chủ tịch Barcelona, Joan Laporta đã hé lộ về tương lai của ngôi sao Lionel Messi ở sân Nou Camp.

Tương lai của Messi vẫn đang là chủ đề nóng. Hợp đồng của siêu sao người Argentina sẽ hết hạn với Barcelona vào cuối tháng 6/2021. Mặc dù vậy, tới thời điểm này, đội bóng xứ Catalan vẫn chưa thể thuyết phục ngôi sao số 10 ở lại.

Tương lai của Lionel Messi ở Barcelona sắp sáng tỏ - 1

Chủ tịch Barcelona, Joan Laporta khẳng định sắp giữ chân thành công Messi.

Tuy nhiên, Chủ tịch Barcelona, Joan Laporta đã lên tiếng trấn an người hâm mộ, khi khẳng định CLB đã có dấu hiệu tích cực trong việc giữ chân Messi.

Người đứng đầu Barcelona chia sẻ: "Các cuộc đàm phán với Messi vẫn diễn ra hết sức tốt đẹp nhưng chưa hoàn tất. Chúng tôi chưa ký hợp đồng mới. Tuy nhiên, tôi tin chắc rằng Barcelona sẽ giữ chân cậu ấy trong khả năng của mình.

Bản thân Messi cũng rất muốn ở lại Barcelona, muốn thấy được động lực và tham vọng của CLB ở mùa giải tới và trong tương lai. Chúng tôi sẽ làm tất cả để đáp ứng nguyện vọng của Messi. Đó đều là mong muốn của hai bên.

Trong tuần tới, chúng tôi cũng sẽ ra mắt bản hợp đồng mới. Chương mới trong dự án nâng tầm CLB sẽ bắt đầu. Chúng tôi sẽ hướng tới các danh hiệu".

Tương lai của Lionel Messi ở Barcelona sắp sáng tỏ - 2

Chủ tịch Joan Laporta nhấn mạnh rằng không sợ UEFA trừng phạt.

Theo báo giới Tây Ban Nha, trong tuần tới, Barcelona sẽ ra mắt một loạt "hàng miễn phí" là tiền đạo Sergio Aguero, trung vệ Eric Garcia (cùng tới từ Man City) và tiền vệ Georginio Wijnaldum (từ Liverpool).

Trong khi đó, liên quan tới tương lai của HLV Ronald Koeman, Chủ tịch Joan Laporta cho biết: "CLB tôn trọng hợp đồng còn 1 năm của HLV Ronald Koeman. Mặc dù vậy, chúng tôi cũng đồng ý thảo luận về tương lai của ông ấy vào tuần sau".

Nói về việc Barcelona có nguy cơ nhận án phạt từ UEFA sau khi vẫn chưa rút khỏi European Super League, ông Joan Laporta cho biết: "Tôi đã nói chuyện với Chủ tịch UEFA. Chúng tôi không có ý định xin lỗi về việc Barcelona nghĩ tới việc thành lập giải đấu khác. Chúng tôi cũng không nộp phạt một xu nào.

Nếu như Barcelona bị xử phạt, chúng tôi sẽ khởi kiện lên Tòa án thể thao (CAS) và Tòa án dân sự châu Âu. Chúng tôi tin mình sẽ thắng kiện. Do đó, tôi không phải lo lắng về việc CLB bị UEFA xử phạt".