1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tượng đài bóng đá nữ Trung Quốc trải lòng về niềm hạnh phúc sân cỏ

Dung Nhi

(Dân trí) - Cao Hồng (Gao Hong), cựu thủ thành nổi tiếng của bóng đá Trung Quốc, lúc nào cũng tâm niệm chơi bóng là một niềm vui và đây hoàn toàn không phải là câu chuyện của những áp lực nặng nề.

Tượng đài bóng đá nữ Trung Quốc trải lòng về niềm hạnh phúc sân cỏ - 1
Với Cao Hồng, bóng đá luôn đi liền với niềm vui

"Đá bóng vui vẻ" chính là triết lý chơi bóng trọn đời của Cao Hồng, cựu thủ môn của đội tuyển quốc gia nữ Trung Quốc. Và chính tinh thần lạc quan bất khuất này đã giúp Cao Hồng gặt hái được thành công tại kỳ World Cup bóng đã nữ hồi năm 1995.

Ban đầu, Cao Hồng chỉ được điền tên vào danh sách đội tuyển nữ quốc gia vào phút chót để làm dự bị cho thủ thành số 1 lúc bấy giờ, Chung Hồng Liên (Zhong Honglian).

Trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng gặp Đan Mạch, Chung Hồng Liên được HLV cho nghỉ ngơi dưỡng sức và Cao Hồng khi ấy mới có cơ hội lần đầu được bắt chính.

May mắn là Cao Hồng cũng đã tận dụng rất tốt cơ hội này và giúp Trung Quốc kết thúc vòng bảng với chiến thắng 3-1. Trên thực tế, màn trình diễn của Cao Hồng còn xuất sắc đến mức thủ thành này được trao thêm một cơ hội bắt chính tiếp theo trong trận gặp chủ nhà Thụy Điển.

"Tôi đang ở trong cái buổi chạng vạng hoàng hôn của sự nghiệp, nhưng rồi đột nhiên tôi lại được cho biết là mình sẽ bắt chính (trận gặp Thụy Điển)", Cao Hồng chia sẻ cùng trang FIFA.com, "Tất cả những gì tôi đã nghĩ là tôi phải cống hiến tất cả bản thân mình và chơi một trận đấu mà tôi có thể tận hưởng nó trọn vẹn".

Từ một cái tên chẳng mấy được kỳ vọng, Cao Hồng bất ngờ vụt sáng và có những pha cứu thua xuất thần trước mảnh lưới của đội tuyển Trung Quốc.

Sau thành công tại kỳ World Cup năm 1995, Cao Hồng đã trở thành trụ cột của đội tuyển Trung Quốc và giúp cho quốc gia tỷ dân này giành huy chương bạc tại kỳ Olympic bóng đá nữ năm 1996.

Đến năm 2000, Cao Hồng chuyển sang thi đấu tại giải bóng đá nữ Hoa Kỳ WUSA. Thủ thành người Trung Quốc sau đó cũng đã lập kỷ lục với 87 pha cứu thua ngay trong mùa giải đầu tiên.

Tượng đài bóng đá nữ Trung Quốc trải lòng về niềm hạnh phúc sân cỏ - 2
Cao Hồng luôn huấn luyện dựa trên triết lý "bóng đá hạnh phúc"

Và điều đặc biệt nhất là niềm vui với trái bóng tròn vẫn luôn được Cao Hồng nuôi dưỡng trong từng giây phút thi đấu, cho đến tận khi thủ thành người Trung Quốc tuyên bố giải nghệ vào năm 2003.

Hiện tại, Cao Hồng đã chuyển hướng sang làm huấn luyện viên và cựu thủ thành nổi tiếng vẫn tiếp tục truyền bá triết lý "đá bóng vui vẻ" cho các thế hệ cầu thủ trẻ.

Cao Hồng cho biết: "Cách tiếp cận của tôi là cố gắng để cho những đứa trẻ này nhận thức được rằng bóng đá có thể khiến cho chúng hạnh phúc. Mỗi đứa trẻ đều là độc nhất và chúng ta cần tôn trọng sự khác biệt của chúng, giáo dục dựa trên chính sở thích và thế mạnh của chúng".