1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tức giận vì bị tước băng đội trưởng, Harry Maguire tuyên bố rời Man Utd

Sông Lam

(Dân trí) - Trung vệ Harry Maguire cảm thấy tức giận và tuyên bố chia tay Man Utd sau khi bị HLV Erik Ten Hag tước băng đội trưởng.

Theo tờ Dailymail (Anh), Harry Maguire đã cảm thấy "sốc và giận dữ" khi HLV Ten Hag nói sẽ tước băng đội trưởng của trung vệ người Anh trong buổi tập của Man Utd vào hôm qua (16/7).

Tức giận vì bị tước băng đội trưởng, Harry Maguire tuyên bố rời Man Utd - 1

HLV Ten Hag thông báo với Harry Maguire về quyết định sẽ trao băng đội trưởng Man Utd cho người khác (Ảnh: Getty).

Chỉ sau đó ít giờ, Harry Maguire đã lên tiếng trên mạng xã hội về quyết định của chiến lược gia người Hà Lan là lý do anh sẽ rời sân Old Trafford ở mùa hè này.

"Sau khi thảo luận với HLV hôm nay, ông ấy đã thông báo với tôi rằng ông ấy sẽ thay đổi đội trưởng.

Ông ấy đã giải thích lý do của mình và tôi thì vô cùng thất vọng, nhưng tôi sẽ tiếp tục cống hiến hết mình mỗi khi còn khoác áo đội bóng này.

Vì vậy, tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những người hâm mộ Man Utd vì tất cả sự ủng hộ tuyệt vời của họ trong thời gian tôi đeo băng đội trưởng.

Kể từ ngày tôi đảm nhận vai trò này, là ba năm rưỡi trước, được dẫn dắt đội Man Utd là một đặc ân to lớn và là một trong những khoảnh khắc đáng tự hào nhất trong sự nghiệp của tôi cho đến nay.

Đó là một trong những vinh dự lớn nhất cho bất kỳ ai ở CLB này. Tôi đã làm mọi thứ có thể để giúp Man Utd thành công trong và ngoài sân cỏ.

Tôi sẽ luôn biết ơn Ole Gunnar Solskjaer vì ông là người đầu tiên giao trọng trách cho tôi và tôi mong bất cứ ai đảm nhận nó sẽ gặt hái được nhiều thành công. Họ sẽ nhận được sự hỗ trợ hết mình của tôi", Harry Maguire chia sẻ.

Theo tờ Dailymail, băng đội trưởng nhiều khả năng sẽ được HLV Ten Hag giao lại cho Bruno Fernandes hoặc Casemiro.

Trong khi đó, Harry Maguire có thể rời sân Old Trafford khi West Ham, Tottenham, Newcastle hay Chelsea đều muốn có sự phục vụ của trung vệ 30 tuổi. Ngoài ra, các đội bóng không thuộc Premier League như Inter Milan hay Al Nassr của Saudi Arabia cũng đang để mắt tới việc chiêu mộ tuyển thủ người Anh.