1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tuấn Anh, Xuân Trường: “Ở nước ngoài đòi hỏi cao hơn nhiều so với Việt Nam”

(Dân trí) - Hai chân sút từng khoác áo U19 Việt Nam và HA Gia Lai đánh giá rất cao môi trường mới của mình tại Nhật Bản và Hàn Quốc. Cả hai mong muốn sẽ thích nghi nhanh với triết lý mới của HLV Hữu Thắng trong đợt tập trung cùng ĐTVN lần này.

Chiều qua, Tuấn Anh và Xuân Trường đã có mặt tại Hà Nội để hội quân cùng các đồng đội. Ngay sáng nay, cả hai đã bước vào buổi tập đầu tiên cùng đội tuyển Việt Nam (ĐTVN). Dù đang gặp chấn thương nhẹ và thể lực chưa hoàn toàn tốt nhất, nhưng Tuấn Anh và Xuân Trường vẫn hoàn thành buổi tập của ĐTVN, với khối lượng và yêu cầu rất cao về thể lực.

Sau buổi tập đầu tiên cùng ĐTVN sáng nay, hai chân sút của lò đào tạo HA Gia Lai đã có những chia sẻ rất thú vụ với báo chí về cuộc sống tại Nhật Bản, Hàn Quốc, cũng như những cảm xúc khi về Việt Nam khoác áo ĐTVN.

Tuấn Anh, Xuân Trường tập trung tại Hà Nội cùng đồng đội - Ảnh: Gia Hưng
Tuấn Anh, Xuân Trường tập trung tại Hà Nội cùng đồng đội - Ảnh: Gia Hưng

Đầu tiên, cả hai cảm thấy rất vui và hồi hộp khi về khoác áo ĐTQG. Đặc biệt, với Xuân Trường, đây là lần đầu tiên anh được khoác áo ĐTVN nên phải cố gắng thật nhiều.

“Trong buổi tập đầu tiên tôi thấy mọi thứ đều tốt đẹp, rất ổn, các bài tập rất hay, tạo sự thích thú cho các cầu thủ. Do thời gian ngắn nên cả hai chúng tôi sẽ phải làm quen nhanh với môi trường tuyển, với lối chơi và triết lý của HLV Hữu Thắng”.

Về cuộc sống mới ở nước ngoài, Xuân Trường chia sẻ: “Sau 1 tháng tôi đang dần thích nghi với môi trường mới, đội bóng mới. Tôi nghĩ đội bóng ở Hàn Quốc rất chuyên nghiệp và là một trong những đội bóng mạnh của châu lục, nên mình cần thêm nhiều thời gian hơn để thích nghi. Đội bóng mà tôi đang đầu quân có nhiều cầu thủ đẳng cấp, có nền tảng thể lực, kỹ thuật. Đây là yêu cầu của CLB ngay từ khi các cầu thủ còn trẻ. Tôi không bất ngờ bởi Hàn Quốc thiên về sức mạnh và thể lực, hơn nhiều so với Việt Nam”.

Trong khi đó, Tuấn Anh cũng đánh giá rất cao môi trường mới tại Nhật Bản, anh nhấn mạnh rằng ở đây CLB đòi hỏi cao về mọi thứ nên các cầu thủ, đặc biệt là ngoại binh sẽ phải nỗ lực hết sức mới có thể đáp ứng.

Về khó khăn, cả hai chân sút người Việt Nam đều có điểm chung là rào cản về ngôn ngữ, nhưng họ được HLV và các đồng đội giúp đỡ rất nhiều để có thể tiếp thu tốt nhất ở các buổi tập.

Trước câu hỏi của phóng viên rằng: “So với Việt Nam, lối chơi của các đội bóng tại Nhật Bản và Hàn Quốc có điểm gì khác và hai bạn có cảm thấy bất ngờ không khi phải làm quen với cách chơi mới đó?”, Xuân Trường đáp: “Tôi không bất ngờ bởi Hàn Quốc thiên về sức mạnh và thể lực, hơn nhiều so với Việt Nam”.

Về triết lý bóng đá của HLV Hữu Thắng, cả hai cảm nhận được sự khác biệt so với thời HLV Miura và cả các CLB bên Nhật Bản, Hàn Quốc. Dù vậy, đây mới là buổi tập đầu tiên nên Xuân Trường và Tuấn Anh đã từ chối có những bình luận. Cả hai chỉ nhấn mạnh: “Chúng tôi gặp áp lực khi về nước khoác áo ĐTQG, nhưng đây là điều bình thường và cầu thủ nào cũng gặp phải. Ở ĐTVN tập hợp những cầu thủ tốt nhất hiện tại nên tất cả phải thực sự nỗ lực, cố gắng”.

T.L

Dòng sự kiện: Olympic Rio 2016