1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Từ đội tuyển quốc gia đến đội U23: Trước mặt vẫn là người Thái

(Dân trí) - Mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là vào VCK Asian Cup 2019, mục tiêu tối thượng của đội tuyển U23 là vô địch SEA Games 28. Nhưng giữa 2 mục tiêu ấy, chúng ta đều phải đối diện với người khổng lồ của bóng đá khu vực mang tên Thái Lan.

Ta tiến bộ, nhưng Thái Lan còn mạnh hơn

Công bằng mà nói, đội tuyển U23 Việt Nam hiện nay so với đội tuyển U23 từng tham dự SEA Games 27 cách nay 2 năm đáng để kỳ vọng hơn. Không phải ngẫu nhiên mà từ chỗ bị loại ở vòng bảng SEA Games 2 năm trước, với một lối chơi bạc nhược, đội tuyển U23 Việt Nam giờ đã được đánh giá là ứng cử viên vô địch trên đất Singapore.

Bóng đá Việt Nam giờ đã không còn ngán Malaysia như chúng ta từng ngán đội này ở những kỳ giải đấu chính thức tầm Đông Nam Á gần nhất. Chúng ta hoàn toàn có thể thắng Indonesia, Philippines và Singapore, kể cả khi họ dùng cầu thủ nhập tịch (điều đã làm được trước Philippines ở AFF Cup 2014), thay cho thái độ cứ gặp các đội trong nhóm đầu là ngại như cách nay ít năm.

Tư thế ứng cử viên vô địch SEA Games 28 của đội tuyển U23 Việt Nam đến từ lực lượng gồm nhiều tuyển thủ quốc gia, thậm chí là trụ cột của đội tuyển quốc gia mà chúng ta đang có, gồm những Ngọc Hải, Huy Toàn, Hồng Quân, Huy Hùng (có thể kể thêm Hoàng Thịnh nếu cầu thủ này không chấn thương).

Nhưng ngặt nỗi, những gì mà bóng đá Việt Nam đang có, đội tuyển U23 Việt Nam đang có và được cho rằng đang tiến bộ, thì đội tuyển U23 Thái Lan cũng có, thậm chí bóng đá Thái Lan có những điểm ấy ở mức độ cao hơn, đẳng cấp hơn.

Thái Lan vẫn là rào cản lớn nhất cho giấc mơ vô địch SEA Games của bóng đá Việt Nam (ảnh: Gia Hưng)
Thái Lan vẫn là rào cản lớn nhất cho giấc mơ vô địch SEA Games của bóng đá Việt Nam (ảnh: Gia Hưng)

Dàn cầu thủ Thái Lan dự SEA Games 28 năm nay cũng có đến 7 tuyển thủ quốc gia, với hàng loạt gương mặt sáng giá, từng làm nên những thành công liên tục cho bóng đá Thái suốt 2 – 3 năm qua, như vô địch SEA Games 27, vào bán kết Asiad 17 và vô địch AFF Cup 2014.

Đội tuyển Việt Nam và đội tuyển U23 Việt Nam trong khoảng 1 năm qua quả thật có tiến bộ, đã có một số thành tích nhất định, sau quãng thời gian dài làm quen với cảnh bị loại sớm ở các sân chơi quốc tế.

Nhưng chỉ có điều, trong khi ta tiến bộ thì họ còn tiến bộ nhanh hơn. Bóng đá Thái Lan đang từng bước gia nhập đẳng cấp châu Á, một điều mà chắc chắn họ đang làm hơn bóng đá Việt Nam.

Mục tiêu nào là phù hợp cho đội tuyển U23 Việt Nam?

Mục tiêu chính thức của đoàn quân trong tay HLV Miura là vào bán kết SEA Games 28. Đây là mục tiêu tối thiểu, bởi không thể tham dự một sân chơi rồi bị loại ngay từ vòng bảng được. Nhưng chỉ vào bán kết thôi thì hẳn người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ không hài lòng.

Do nằm cùng bảng B với Thái Lan, nên chắc chắn đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tránh được đối thủ này nếu vào bán kết. Và như đã nói ở trên, bây giờ, người hâm mộ bóng Việt Nam khó chấp nhận chuyện đội tuyển U23 của chúng ta với khá tuyển thủ quốc gia trong đội hình thất bại trước Indonesia, Philippines, Singapore hay bất kỳ đội bóng nào khác ngoài Thái Lan.

Thành ra, nếu U23 Việt Nam bị loại trước chung kết, thì kiểu gì thầy trò của HLV Miura cũng bị đánh giá là thất bại, cho dù mục tiêu chính thức mà đội tuyển U23 nhận trước giờ lên đường chỉ là vào bán kết.

Thách thức lớn nhất của U23 Việt Nam ở SEA Games 28 vẫn là Thái Lan. Nếu không có bất ngờ mang tính động trời, người Thái sẽ có một trong hai suất có mặt trong trận chung kết của môn bóng đá nam.

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam có lẽ sẵn sàng đếm ngược từng ngày để chờ thời điểm tái ngộ người Thái ở chung kết SEA Games. Còn mọi thành tích khác với đội tuyển bóng đá nam ở đại hội thể thao khu vực lần này đều có thể bị đánh giá thấp, thậm chí còn là thất bại có thể bị mổ xẻ đến nơi đến chốn.

Áp lực đang chờ đoàn quân trong tay HLV Miura, nhưng đã đá bóng đỉnh cao là phải chịu áp lực. Người Thái nhờ giỏi chịu áp lực mà vươn lên vị trí hiện tại, nên cũng đã đến lúc bóng đá Việt Nam phải làm quen những điều mà họ đã làm được, nếu như muốn chiếm vị trí của chính họ.

Kim Điền