1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Trước thềm Siêu kinh điển: Khi Benzema-Bale-C.Ronaldo tái sinh…

(Dân trí) - Dưới thời Zidane, bộ ba Benzema-Bale-C.Ronaldo (B-B-C) đã trở lại với sức mạnh đáng sợ. Ở trận Siêu kinh điển, họ sẽ là “thứ vũ khí” vô cùng nguy hiểm của Real Madrid.

Zidane hồi sinh B-B-C

Khi đề cập tới những “điểm cộng” của Zidane, tờ Bleacherreport đã cho rằng huyền thoại người Pháp đã thành công khi kết nối trở lại bộ ba B-B-C. Thực tế, dưới thời HLV trẻ tuổi này, ba cầu thủ Benzema-Bale-C.Ronaldo mới thi đấu cùng nhau 3 trận (Deportivo, Sporting Gijon, Sevilla) nhưng tác giả cũng không sai khi đề cập tới điều này.

Zidane đã giúp B-B-C chơi tốt hơn giai đoạn lượt đi
Zidane đã giúp B-B-C chơi tốt hơn giai đoạn lượt đi

Ai cũng hiểu, ở giai đoạn lượt đi, HLV Rafa Benitez đã phá nát bộ ba siêu khủng này với sơ đồ 4-2-3-1, trong đó Gareth Bale được đặt vào trung tâm ở vai trò “số 10”. Đôi lúc, HLV người Tây Ban Nha còn sử dụng cặp tiền đạo C.Ronaldo - Benzema.

Vai trò “số 10” của tiền vệ người xứ Wales đã gây ra tranh cãi lớn trong suốt giai đoạn lượt đi. Bởi lẽ, khi thi đấu ở vị trí ấy, Gareth Bale không thể hiện tố chất của nhạc trưởng (với nhãn quan chiến thuật nhạy bén). Không những vậy, cầu thủ này còn thường xuyên giẫm chân C.Ronaldo (và triệt hạ luôn cả CR7).

Mặc dù vậy, mọi thứ đã thay đổi dưới thời Zidane khi anh đã trở về sử dụng sơ đồ 4-3-3. Ở đó, Gareth Bale đã được trả lại vị trí tiền vệ cánh phải. Sau trận đấu với Sporting Gijon, tiền vệ người Wales từng nói: “Tôi cảm thấy thoải mái ở vị trí tiền vệ cánh phải và được bó vào trung lộ. Đó là nơi tôi cảm thấy thoải mái nhất và phát huy đầy đủ tố chất của tôi”.

Rõ ràng, không phải cứ “chiều lòng” Gareth Bale bằng cách bố trí cầu thủ này thi đấu ở vị trí “số 10” là tốt cho cầu thủ này. Zidane đang sử dụng đúng “công thức” mà Ancelotti áp dụng ở mùa 2013/14 (cũng là mùa Bale đá hay nhất).

Dưới thời Zidane, hai cánh ở trên hàng công của Real Madrid chơi rộng. Những trận đấu của CLB này với Deportivo, Sporting Gijon, Sevilla (khi có đầy đủ B-B-C) đã cho thấy rõ nhất điều đó. Los Blancos sử dụng rất nhiều quả tạt từ hai cánh và mang về không ít bàn thắng.

Tuy nhiên, những cầu thủ như Gareth Bale, C.Ronaldo không đơn thuần bám cánh. Họ thường có xu hướng bó vào trung lộ, vòng cấm để trực tiếp ghi bàn (bản đồ nhiệt của Gareth Bale dưới đây chỉ ra điều đó). Lúc đó, hai hậu vệ cánh sẽ dâng lên hoặc hai tiền vệ trung tâm sẽ dạt cánh để lấp vào chỗ trống.

Bale hoạt động rộng, thường bó vào trung lộ
Bale hoạt động rộng, thường bó vào trung lộ

Lối chơi này không mới bởi nó bị ảnh hưởng rất lớn bởi Ancelotti. Nhờ vậy, Zidane đã giúp B-B-C hồi sinh. Thống kê cho thấy, 70% số bàn thắng của Real Madrid thời Zidane được thực hiện bởi bộ ba này (Ronaldo: 16 bàn, Benzema: 8 bàn, Bale: 6 bàn). Cùng với đó, một trong ba cầu thủ B-B-C đã ghi bàn trong 12/14 trận đấu ở triều đại Zidane (trừ trận gặp Las Lalmas, Atletico Madrid).

Con số đó cho thấy tầm quan trọng của bộ ba B-B-C. Người ta chỉ tiếc rằng Benzema và Bale đã dính chấn thương ngay ở thời điểm Real Madrid thăng hoa nhất. Bằng không, người ta sẽ thấy B-B-C bùng nổ hơn nữa dưới thời Zidane. Dù sao, trước thềm trận chiến quan trọng với Barcelona, họ đã trở lại kịp thời và hứa hẹn sẽ là “vũ khí” vô cùng nguy hiểm của Real Madrid.

B-B-C đá chính, Real Madrid luôn thua trước Barcelona

Có một thực tế rằng Real Madrid luôn thua trước Barcelona trong mỗi lần bộ ba B-B-C ra sân cùng nhau. Lần đầu tiên vào ngày 23/3/2014, Real Madrid đã thúc thủ với tỷ số 3-4 trước đối thủ ở La Liga. Tiếp đó, ở trận lượt về mùa giải trước, Los Blancos đã thất bại 1-2. Tới trận lượt đi mùa này, họ đã thảm bại 0-4 trước Barcelona.

Bộ ba B-B-C chưa giúp Real Madrid chiến thắng trước Barcelona trong những lần ra sân cùng nhau
Bộ ba B-B-C chưa giúp Real Madrid chiến thắng trước Barcelona trong những lần ra sân cùng nhau

Theo giới chuyên môn, nguyên nhân dẫn tới tình trạng này bởi bộ ba B-B-C quá “lười”. Họ không hề chủ động áp sát Barcelona ngay từ phần sân của đối thủ. Điều đó khiến cho Los Blaugrana dễ dàng triển khai bóng. Bên cạnh đó, hiếm khi ba cầu thủ này lùi về quá vạch giữa sân để tham gia phòng ngự.

Thế nhưng, người ta có thể hy vọng vào những điều “hoàn toàn khác” ở trận Siêu kinh điển cuối tuần này. Bởi lẽ, giờ đây, Gareth Bale và Benzema đã tích cực tham gia khâu phòng ngự nhiều hơn. Ở trận gặp Seville mới đây, Gareth Bale đã 2 lần đánh chặn, 2 lần tắc bóng thành công. Benzema cũng có 1 lần tắc bóng thành công. Thậm chí, Gareth Bale đã xuất hiện ở vòng cấm của Real Madrid để phòng ngự.

Bên cạnh đó, việc Real Madrid chơi rộng có thể giúp họ khai thác triệt để điểm yếu hai cánh ở hàng thủ Barcelona (vốn dâng rất cao). Đặc biệt, Gareth Bale được kỳ vọng sẽ khoét vào cánh trái của Los Blaugrana trong bối cảnh cả 3 hậu vệ trái Jordi Alba, Mathieu, Adriano đều chấn thương. HLV Luis Enrique có thể sử dụng Sergio Roberto trám vào vị trí này. Nên nhớ, tiền vệ trẻ của Barcelona không thực sự quá mạnh về tốc độ.

Trên hết, trong bối cảnh Real Madrid không còn đường lùi, người ta đang chờ đợi trận đấu bùng nổ của bộ ba siêu khủng B-B-C. Đây là lúc mà những người Los Blancos cần họ nhất.

H.Long