1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Siêu kinh điển đang bị nhuốm màu bạo lực

(Dân trí) - Những chiếc thẻ đỏ đang là “đặc sản” của trận Siêu kinh điển kể từ khi HLV Mourinho cập bến Bernabeu năm 2010.

Với sự thù địch của Real Madrid và Barcelona, những trận Siêu kinh điển luôn diễn ra vô cùng căng thẳng và nóng bóng. Thậm chí, nó đã được đẩy lên tới đỉnh điểm kể từ khi HLV Mourinho cập bến Real Madrid.

Những trận Siêu kinh điển nhiều năm qua chứng kiến quá nhiều thẻ đỏ
Những trận Siêu kinh điển nhiều năm qua chứng kiến quá nhiều thẻ đỏ

Theo thống kê, trong 6 năm qua, Real Madrid đã đụng Barcelona trong 23 trận đấu ở 4 giải La Liga, cúp nhà Vua Tây Ban Nha, Champions League và Siêu cúp châu Tây Ban Nha. Trong đó, 10 trận chứng kiến trọng tài rút thẻ đỏ đuổi các cầu thủ 2 đội (chiếm tỷ lệ 40% số trận).

Tổng cộng có 14 người đã bị đuổi trong 23 trận đấu đó. Real Madrid đã “vượt trội” Barcelona khi phải nhân tới 10 thẻ đỏ. Chỉ tính riêng trung vệ Sergio Ramos đã 3 lần bị đuổi khỏi sân ở các trận El Clasico. Những người khác của Real Madrid nhận thẻ đỏ là Raul Albiol, Angel Di Maria, Pepe, Marcelo, Mesut Ozil, Isco và cả HLV Mourinho. Trong khi đó, 4 người bị đuổi bên phía Barcelona là Víctor Valdes, Jose Manuel Pinto, David Villa và Adriano.

Dưới thời Ancelotti, không khí ở trận Siêu kinh điển cũng hạ nhiệt đi khá nhiều nhưng vẫn có 2 cầu thủ phải nhận thẻ đỏ trong 6 trận (tất cả đều là người của Real Madrid). Ở lượt đi với Barcelona mùa này, Real Madrid (với sự dẫn dắt của Rafa Benitez) cũng bị đuổi 1 người là tiền vệ Isco.

Cuối tuần này, Zidane và các học trò sẽ bước vào trận chiến Siêu kinh điển quyết định trực tiếp tới số phận của họ. Bằng mọi giá, Real Madrid phải thắng nếu muốn tiếp tục đua tranh chức vô địch khi đang kém Barcelona 10 điểm. Chính vì vậy, người ta lo ngại vào khả năng họ sẽ bị “cuốn” vào sự căng thẳng vì không thể kiểm soát được bản thân.

H.Long