Trung vệ Matthijs de Ligt: "Sai lầm ngớ ngẩn của tôi khiến Hà Lan bị loại"

Sông Lam

(Dân trí) - Trung vệ Matthijs de Ligt thừa nhận sai lầm ngớ ngẩn của mình sau khi phải nhận thẻ đỏ trực tiếp vì lỗi dùng tay chơi bóng khiến Hà Lan thua sốc 0-2 trước CH Séc ở vòng 1/8 Euro 2020.

Matthijs De Ligt - cầu thủ đang khoác áo CLB Juventus - là một trong những trung vệ đắt giá nhất thế giới hiện nay và được xem là chốt chặn tin cậy ở tuyển Hà Lan. Tuy nhiên, ngôi sao 21 tuổi của Hà Lan lại có sai sót ngớ ngẩn đến khó tin ở trận gặp CH Séc.

Ở phút 55, trong tình huống ngăn cản Patrik Schick thoát xuống đối mặt với thủ môn Maarten Stekelenburg, Matthijs de Ligt bị trượt chân ngã rồi bất ngờ dùng tay chơi bóng.

Trung vệ Matthijs de Ligt: Sai lầm ngớ ngẩn của tôi khiến Hà Lan bị loại - 1

Tình huống De Ligt trượt chân ngã và dùng tay chơi bóng để ngăn cản Patrik Schick có cơ hội đối mặt thủ môn ghi bàn.

Trung vệ Matthijs de Ligt: Sai lầm ngớ ngẩn của tôi khiến Hà Lan bị loại - 2

Trọng tài ban đầu chỉ rút thẻ vàng đối với De Ligt nhưng các cầu thủ CH Séc phản ứng dữ dội.

Trung vệ Matthijs de Ligt: Sai lầm ngớ ngẩn của tôi khiến Hà Lan bị loại - 3

Tuy nhiên trọng tài sau đó đã xem lại công nghệ VAR...

Trung vệ Matthijs de Ligt: Sai lầm ngớ ngẩn của tôi khiến Hà Lan bị loại - 4

... rồi rút thẻ đỏ đuổi De Ligt rời sân.

Lúc đầu, trọng tài chỉ rút thẻ vàng nhưng sau khi xem lại VAR, ông đã quyết định đổi thành thẻ đỏ trực tiếp cho Matthijs de Ligt. Chỉ còn 10 người trên sân kể từ giây phút đó, Hà Lan đánh mất thế trận và liên tiếp bị CH Séc ghi 2 bàn thắng.

Sau trận đấu, Matthijs de Ligt chia sẻ: "Tuyển Hà Lan đã thua vì sai lầm của tôi. Tôi cảm thấy rất tệ vì sai lầm này. Trước đó, chúng tôi đã kiểm soát trận đấu, có một số cơ hội trong hiệp 1.

Ở tình huống dẫn đến thẻ đỏ, khi bóng đến thì tôi để nó nảy lên và đã bị xô nhẹ từ phía sau nên ngã rồi lấy tay đánh bóng. Đó chính là bước ngoặt làm thay đổi trận đấu.

Ngồi xem những phút cuối trận đấu, tôi đã tự trách mình khi nhìn đồng đội oằn mình trong khó khăn.

Chiếc thẻ đỏ của tôi giúp CH Czech tự tin, không còn né tránh trong các cuộc tranh chấp tay đôi vì họ rất giàu thể lực. Điều đó khiến tuyển Hà Lan gặp khó khăn.

Đó là một trận đấu 50-50 nhưng chiếc thẻ đỏ đã tạo nên sự khác biệt. Euro 2020 là cơ hội vàng cho Hà Lan nhưng chúng tôi bị loại theo cách này thật đau đớn", Matthijs de Ligt nói.

Bình luận viên kênh ITV Gary Neville đã tỏ ra không mấy thiện cảm với sai lầm của De Ligt khi nói: "De Ligt có vẻ chậm chạp trong hiệp một. Anh ấy ra chân sai, là một hậu vệ, bạn chỉ trượt chân khi ở sai vị trí. Anh ấy cố gắng sửa chữa sai lầm đầu tiên của mình - đó là một pha phòng ngự thực sự kém".

Neville cho biết thẻ đỏ của De Ligt có nghĩa tất yếu khiến đội nhà gặp họa, và anh cảm thấy tiếc cho cầu thủ 21 tuổi đã mắc sai lầm lớn trên một sân khấu lớn như vậy.

Trong khi đó, các đồng đội của Matthijs de Ligt không đổ lỗi hoàn toàn cho anh trong thất bại trước CH Séc. Tiền vệ Frenkie de Jong nói: "Chúng tôi không đổ lỗi cho Matthijs de Ligt. Tôi biết Matthijs de Ligt đang cảm thấy thất bại này do mình nhưng đó là do anh ấy đang quá tự trách. Đây là thất bại của toàn đội".

Trong khi đó, thủ quân Georginio Wijnaldum lại cho rằng nguyên nhân thất bại của Hà Lan là do bỏ lỡ nhiều cơ hội. Anh nói: "Chúng tôi đã không tận dụng được các cơ hội tạo ra".