1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Trọng tài Võ Minh Trí đoạt danh hiệu Còi vàng 2013?

(Dân trí) - Sau 2 năm liên tiếp danh hiệu Còi vàng thuộc về trọng tài trẻ Võ Quang Vinh, năm nay trọng tài nhiều kinh nghiệm Võ Minh Trí đang trở thành ứng cử viên năng ký nhất.

Dù mùa giải 2013 có nhiều sóng gió liên quan đến công tác trọng tài, nhưng Vua sân cỏ vẫn rất cần được ghi nhận, đặc biệt là những cá nhân đã vượt qua nhiều sức ép để điều hành tốt các trận đấu. Thông tin từ VFF, cuộc đua tới danh hiệu Còi vàng năm nay đã chốt lại ở 5 cái tên gồm: Võ Minh Trí, Phùng Đình Dũng, Hoàng Anh Tuấn, Hoàng Phạm Công Khanh và Nguyễn Trọng Thư.
 
Trọng tài Võ Minh Trí

Trọng tài Võ Minh Trí

Như vậy trong những cái tên này, đã không có đương kim Còi vàng Vũ Quang Vinh. Ông Vinh thậm chí còn 2 năm liên tiếp đoạt danh hiệu Còi vàng (2011 và 2012), nên việc trọng tài này không có trong danh sách là một sự tiếc nuối lớn với anh, giới chuyên môn và người hâm mộ.

Lý do Vũ Quang Vinh không có tên là do bị chấn thương kéo dài gần như hết cả mùa giải. Ông Vinh chỉ bắt vài trận hồi đầu mùa rồi sau đó nghỉ dài. Đế đợt tập huấn giám sát, trọng tài giữa mùa giải, đương kim Còi vàng Vũ Quang Vinh đã không vượt qua đợt sát hạch, phải nghỉ cầm còi hết lượt về 2013.

Với việc trọng tài trẻ Võ Quang Vinh không có tên, cuộc đua tới danh hiệu Còi vàng năm nay đã bớt đi nhiều sự hấp dẫn, kịch tính. Trong số 5 cái tên lọt vào “vòng chung kết”, cựu Còi vàng Võ Minh Trí cho thấy sự nổi trội hơn cả. Trong 11 trận làm nhiệm vụ tại V.League mùa này, trọng tài người TP.HCM đã thể hiện được hết tài năng và bản lĩnh của mình, trong những trận đấu có tính chất căng thẳng như SHB Đà Nẵng – SLNA (3-2), Hà Nội T&T – B.Bình Dương (4-1), Hà Nội T&T – Thanh Hóa (3-2), SLNA – Đà Nẵng (2-1)…So với các trọng tài còn lại tại V.League, trọng tài Võ Minh Trí năm nay hầu như không gặp sự cố đáng chú ý nào. Đặc biệt, nhiều quyết định của trọng tài FIFA này khiến các đội bóng tâm phục, khẩu phục.

Thêm một điều nữa giúp trọng tài Trí ghi điểm, ông là trọng tài Elite duy nhất của Việt Nam và được AFC bố trí bắt nhiều trận đấu quan trọng ở các giải châu lục. Như vậy, nếu không có bất ngờ quá lớn nào xảy ra phút chót, trọng tài Võ Minh Trí nhiều khả năng sẽ giành danh hiệu Còi vàng năm nay, sau 2 năm rơi vào tay đồng nghiệp trẻ Võ Quang Vinh.

Ở các gương mặt còn lại, đáng chú ý 2 trọng tài Phùng Đình Dũng và Hoàng Phạm Công Khanh từng bị Thanh Hóa “cạch mặt”, vẫn có tên trong danh sách bầu chọn danh hiệu Còi vàng năm nay. Pha công nhận bàn thắng đầy nhạy cảm của trọng tài Phùng Đình Dũng, khiến Thanh Hóa thúc thủ 1-2 trước XMXT Sài Gòn, gây ra cuộc tranh cãi “bàn thắng ma” tốn kém giấy mực của báo chí.

Hai trọng tài còn lại có khả năng sẽ đoạt Còi bạc và còi đồng là Hoàng Anh Tuấn và Nguyễn Trọng Thư. Cả hai trọng tài này đều được chấm điểm cao ở mùa giải năm nay, khi thể hiện sự tiến bộ về cả chuyên môn lẫn tâm lý.

Trong khoảng 1 thập kỷ trở lại đây, Võ Minh Trí luôn được đánh giá cao, dù có những mùa giải trọng tài này gặp không ít sự cố. Kể từ năm 2010 đoạt danh hiệu Còi vàng, Võ Minh Trí chắc chắn đang rất muốn “lên ngôi” ở cuộc đua năm nay. Đó cũng là phần thưởng xứng đáng cho trọng tài người TP.HCM, khi ông luôn cho thấy đẳng cấp của một trọng tài hàng đầu Việt Nam.

Ở giải thưởng Cờ vàng, 5 trợ lý được đề cử bầu chọn gồm Trần Thanh Liêm, Phạm Mạnh Long, Trương Đức Chiến, Nguyễn Trung Hậu và Trần Minh Thắng. Trong 5 cái tên trên, đương kim Cờ vàng người Hải Phòng Phạm Mạnh Long đang được đánh giá cao nhất.

Cũng như mọi năm, sau khi phát phiếu bầu chọn danh hiệu Còi vàng, Cờ vàng, VFF sẽ tổ chức lễ trao giải thưởng đúng vào hôm làm lễ tổng kết mùa giải, dự kiến là vào ngày 22/9 tới.

Lê Cường

Dòng sự kiện: V-League 2014