1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Trọng tài sai lầm ở trận Sông Lam Nghệ An - TPHCM

Trọng Vũ

(Dân trí) - Sau khi phía CLB TPHCM khiếu nại về các tình huống trong trận Sông Lam Nghệ An (SLNA) - CLB TPHCM ở vòng 11 V-League, diễn ra ngày 6/6, Ban trọng tài VFF đã phản hồi.

Theo trưởng Ban trọng tài VFF Đặng Thanh Hạ trả lời truyền thông tối 9/6: "Ở tình huống xảy ra phút 18, như ý kiến của CLB TPHCM, cầu thủ Jordy Soladio Kandolo của SLNA ghi bàn thắng mở tỷ số cho đội chủ nhà. Trước thời điểm này, cầu thủ Trần Nam Hải của SLNA đã ở vị trí việt vị, khi Nam Hải cố gắng  nhảy lên để đánh đầu".

"Hành động của Nam Hải gây cản trở đến khả năng chơi bóng của cầu thủ đối phương. Chính vì thế, cầu thủ bên phía SLNA đã phạm lỗi việt vị. Trợ lý trọng tài sai, bỏ sót lỗi việt vị ở tình huống này" - trưởng Ban trọng tài Đặng Thanh Hạ nói thêm.

Trọng tài sai lầm ở trận Sông Lam Nghệ An - TPHCM - 1

Trận SLNA - CLB TPHCM ồn ào vì những khiếu nại từ phía CLB TPHCM về công tác trọng tài (Ảnh: CLB TPHCM).

Tình huống thứ hai mà phía CLB TPHCM nêu ý kiến trong công văn được họ phát đi hôm qua, liên quan đến pha va chạm giữa tiền đạo Viktor Mansaray của CLB TPHCM với cầu thủ Đình Hoàng của SLNA ở phút 88.

CLB TPHCM nhận định cầu thủ đội bóng xứ Nghệ đã phạm lỗi đáng nhận thẻ đỏ, vì đây là pha phản công có thể dẫn đến bàn thắng.

Dù vậy, trưởng Ban trọng tài VFF Đặng Thanh Hạ cho biết: "Ở tình huống phút 88, Trần Đình Hoàng của SLNA va chạm với Mansaray bên phía CLB TPHCM, Ban Trọng tài đã xem xét lại băng hình về tình huống này và nhận định hai cầu thủ tranh chấp bình thường, không có lỗi. Trọng tài nhận định và xử lý đúng".

Riêng về việc CLB TPHCM khiếu nại sự việc trọng tài chính Nguyễn Mạnh Hải chỉ bù giờ 3 phút ở hiệp hai, đồng thời nêu quan điểm "Trọng tài cố tình cho thời gian bù giờ ít, để bảo vệ chiến thắng (2-1) cho SLNA", Ban trọng tài VFF không trả lời vì thời gian bù giờ mang tính nhận định.

Với kết luận từ phía trưởng Ban trọng tài VFF Đặng Thanh Hạ, có thể thấy trợ lý trọng tài thứ hai Lê Xuân Vũ sẽ bị xử lý, vì bỏ sót lỗi việt vị trong bàn thắng mở tỷ số của đội bóng xứ Nghệ.

Đây là sai sót mang tính làm sai lệch kết quả của trận đấu SLNA - CLB TPHCM, nên không loại trừ khả năng trợ lý trọng tài thứ hai Lê Xuân Vũ sẽ bị "treo cờ" có thời hạn.

Riêng trọng tài chính Nguyễn Mạnh Hải sẽ không bị xử lý, do ông không bị kết luận có sai sót liên quan đến các tình huống mà phía CLB TPHCM khiếu nại.