1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Trọng tài ôm mặt, quỳ gối xuống sân hối lỗi vì quyết định gây tranh cãi

H.Long

(Dân trí) - Trọng tài Nils Heer đã quỳ gối và ôm mặt hối lỗi sau khi đưa ra quyết định gây tranh cãi trong trận đấu giữa FC Fredericia và Vendsyssel FF.

Trọng tài ôm mặt, quỳ gối xuống sân hối lỗi vì quyết định gây tranh cãi

Trong trận đấu giữa FC Fredericia và Vendsyssel FF ở giải hạng Hai Đan Mạch, trọng tài Nils Heer đã đưa ra quyết định gây tranh cãi ở phút 29. Theo đó, trong tình huống tấn công của FC Fredericia, cầu thủ Kristian Kirkegaard đã bị hậu vệ của Vendsyssel FF truy cản trái phép.

Chuyện không có gì đáng nói nếu như các cầu thủ của FC Fredericia tiếp tục tấn công và đứng trước cơ hội mười mươi để ghi bàn. Thế nhưng trọng tài Nils Heer lại bất ngờ cắt còi để thổi phạt tình huống phạm lỗi trước đó, mà không cho đội bóng này được hưởng phép lợi thế.

Trọng tài ôm mặt, quỳ gối xuống sân hối lỗi vì quyết định gây tranh cãi - 1

Trọng tài Nils Heer quỳ xuống ôm mặt sau khi mắc sai lầm.

Nhận ra sai lầm quá sơ đẳng của mình, trọng tài Nils Heer đã quỳ gối xuống sân và ôm mặt đầy hối lỗi. Điều đó giúp cho ông nhận được sự cảm thông của cầu thủ cả hai đội.

Ngay cả khi bị tước đi bàn thắng mười mươi, các thành viên đội FC Fredericia vẫn chạy tới vỗ lưng an ủi trọng tài. Cuối cùng, họ chấp nhận quả đá phạt ở cự ly khá xa. Cần nói thêm rằng ở thời điểm đó, FC Fredericia đang bị đối thủ dẫn trước với tỷ số 1-0.

Trọng tài ôm mặt, quỳ gối xuống sân hối lỗi vì quyết định gây tranh cãi - 2

Các cầu thủ chạy tới, an ủi trọng tài.

Dù sao, sau đó, tới phút 37, FC Fredericia đã có được bàn thắng gỡ hòa do công của Christian Tue Jense.

Với kết quả này, FC Fredericia vẫn duy trì thành tích bất bại sau 6 trận đấu ở giải hạng 2 Đan Mạch khi thắng 4, hòa 2. Còn Vendsyssel FF vẫn chưa có chiến thắng nào từ đầu mùa (hòa 4, thua 2).