1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Trọng tài có nặng tay khi rút thẻ đỏ đuổi cầu thủ Chelsea?

Sông Lam

(Dân trí) - Tranh cãi đã nổ ra sau tình huống trọng tài Anthony Taylor sau khi xem lại công nghệ VAR không chỉ cho Liverpool được hưởng phạt đền mà còn rút thẻ đỏ đuổi cầu thủ Reece James của Chelsea.

Đúng như mong đợi của người hâm mộ, trận đại chiến giữa Liverpool và Chelsea thuộc vòng 3 Premier League vào tối qua (28/8) đã diễn ra vô cùng hấp dẫn khi cả hai đều được xem là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch mùa này.

Đội khách Chelsea bất ngờ vượt lên dẫn trước sau cú dứt điểm bằng đầu đầy hiểm hóc của tiền đạo Kai Havertz ở phút 22 của trận đấu, cũng như tạo thêm được một số cơ hội rất nguy hiểm ngay sau đó. Bị dẫn bàn, các cầu thủ Liverpool đã tạo sức ép vô cùng lớn trong những phút cuối của hiệp một.

Trọng tài có nặng tay khi rút thẻ đỏ đuổi cầu thủ Chelsea? - 1

Reece James dùng tay cản bóng trên vạch vôi sau cú dứt điểm của Sadio Mane.

Nhưng bước ngoặt trận đấu lại đến vào phút bù giờ của hiệp một bởi tình huống gây tranh cãi. Ở pha bóng lộn xộn trong vòng cấm Chelsea, hậu vệ Reece James có pha cản phá bóng bằng tay ngay trước vạch vôi. Trọng tài Anthony Taylor sau khi tham khảo VAR đã cho Liverpool được hưởng phạt đền đồng thời nhanh chóng rút thẻ đỏ đuổi Reece James rời sân.

Trọng tài có nặng tay khi rút thẻ đỏ đuổi cầu thủ Chelsea? - 2

Trọng tài Anthony Taylor sau khi xem lại công nghệ VAR nhanh chóng cho Liverpool hưởng phạt đền và rút thẻ đỏ đuổi Reece James rời sân.

Mohamed Salah đã không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn trên chấm 11m gỡ hòa cho Liverpool, trong khi các cầu thủ Chelsea cũng phản ứng dữ dội với tấm thẻ đỏ mà trọng tài Anthony Taylor dành cho Reece James là quá nặng tay.

Chia sẻ trên Twitter, cựu danh thủ Gary Lineker cho rằng: "Phạt đền là đúng nhưng thẻ đỏ? Tôi không nghĩ vậy. Bóng đã chạm đùi trước khi chạm tay". Lineker khẳng định quyết định của ông Anthony Taylor hơi bất công, rằng Reece James không cố tình dùng tay chơi bóng.

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, HLV của Chelsea Thomas Tuchel cũng đặt ra dấu hỏi về cách xử lý của ông Anthony Taylor. Ông cho rằng vị trọng tài này đã xem VAR quá nhanh. 

"Tôi không hiểu được quyết định này. Tôi không nói rằng nó sai, nhưng tôi không thích cách trọng tài kiểm tra lại tình huống. Có vẻ như ông ta chỉ xem lại một bức ảnh đứng yên và nó cho thấy bóng có chạm tay. Tôi mong trọng tài có những sự kiểm tra kỹ lưỡng hơn dù có thể ông ấy cũng vẫn đưa ra quyết định tương tự", HLV Thomas Tuchel chỉ trích.

Đội trưởng Azpilicueta cũng là người phản ứng mạnh mẽ nhất, ngay cả khi trọng tài thổi còi kết thúc hiệp một thì cầu thủ người Italia vẫn bám theo "vua áo đen" đi vào tận đường hầm để tranh cãi quyết định nói trên.

Trọng tài có nặng tay khi rút thẻ đỏ đuổi cầu thủ Chelsea? - 3

Các cầu thủ Chelsea đã phản ứng rất dữ dội sau khi trọng tài rút thẻ đỏ đuổi Reece James khỏi sân.

Dù vậy, không ít ý kiến của giới chuyên môn lại ủng hộ quyết định thổi phạt đền và thẻ đỏ dành cho Reece James là hợp lý. Cựu cầu thủ Liverpool Jamie Redknapp là một trong những người bảo vệ quyết định của trọng tài Anthony Taylor.

Ông nói: "Khi bạn ngăn cản một cơ hội tạo ra bàn thắng, bạn phải lãnh thẻ đỏ. Đó là luật dù bạn có thích hay không. Tôi nghĩ Reece đã dùng cánh tay phải để đẩy trái bóng".

Trong khi đó, chia sẻ về tình huống đội nhà được hưởng phạt đền và thẻ đỏ cho Reece James, HLV Jurgen Klopp hoàn toàn ủng hộ trọng tài Anthony Taylor.

"Tôi thấy đây là một trận đấu thực sự thú vị; nhanh, khó cho cả hai đội. Chúng tôi đã để thủng lưới - điều đó không hay ho - nhưng bàn thắng chúng tôi ghi được, quả phạt đền mà chúng tôi nhận được là rất xứng đáng. Tôi cảm thấy Reece James nhận thẻ đỏ là rõ ràng vì anh ấy ngăn cản bóng vào lưới bằng tay", HLV Jurgen Klopp khẳng định trên kênh Sky Sports.

Việc phải chơi thiếu người khiến cho Chelsea vất vả chống đỡ trong suốt hiệp 2 nhưng cuối cùng The Blues vẫn giữ lại được một điểm trên sân Anfield với tỷ số 1-1 chung cuộc.