1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Trẻ hóa đội tuyển Việt Nam từ V-League

(Dân trí) - VFF và HLV Miura đã thống nhất phương án trẻ hóa đội tuyển, bắt đầu từ SEA Games 28 tại Singapore vào tháng 6 năm sau. Và có vẻ như V-League từ mùa sau cũng sẽ phục vụ cho xu thế trẻ hóa của bóng đá nội.

V-League phải là cái nền của đội tuyển

Muốn đội tuyển mạnh thì giải quốc nội phải mạnh, vì nói cho cùng giải đấu quốc nội là nơi cung cấp nhân lực cho đội tuyển. Chính vì thế, để tạo nên một đội tuyển U23 Việt Nam đủ sức làm nên chuyện tại SEA Games 28 trên đất Singapore, giới chuyên môn không cần nhìn đâu xa, chỉ cần nhìn vào các cầu thủ trẻ tại V-League, để tạo nên nòng cốt cho đội bóng đấy.

Mùa tới, lứa cầu thủ U19 của bầu Đức sẽ lần đầu được đá V-League. Đấy là lứa đã được nói đến rất nhiều trong thời gian qua. Tuy nhiên, thực tế thì họ mới chỉ đá ở các giải đấu trẻ, còn V-League mới là sân chơi để họ chứng minh rằng Công Phượng và các đồng đội có đủ bản lĩnh để trụ lại bóng đá đỉnh cao hay không? Đủ sức khoác áo các đội tuyển hay không?

Nhưng dĩ nhiên đấy không phải là lứa đáng chú ý duy nhất. Nhiều đội bóng khác tại V-League cũng thể hiện ý muốn trẻ hóa từ mùa giải tới, khi xu thế sử dụng cầu thủ “cây nhà lá vườn” ngày càng được các đội bóng ưa chuộng.

Khánh Hòa sẽ có các cầu thủ như Trùm Tỉnh, Ti Phông… thi đấu, trong khi Đồng Tháp nhiều khả năng sẽ sử dụng nguồn cầu thủ do chính họ đào tạo, bởi đội bóng vùng đồng bằng sông Cửu Long cũng không có nhiều tiền để tìm cầu thủ ngoại tỉnh.

Những tài năng mới tương tự như Huy Hùng (trái) hy vọng sẽ được tìm thấy ở V-League (ảnh: Gia Hưng)
Những tài năng mới tương tự như Huy Hùng (trái) hy vọng sẽ được tìm thấy ở V-League (ảnh: Gia Hưng)

Ngay cả như anh nhà giàu ngày nào là Hà Nội T&T cũng hứa hẹn cũng sử dụng rất nhiều cầu thủ trẻ. Thời gian qua, đội bóng của bầu Hiển hầu như không có những bản hợp đồng đáng chú ý. Có vẻ như sau thành công với những ngôi vô địch quốc gia liên tiếp, bầu Hiển đã bắt đầu tính đến sự trẻ hóa lực lượng, bằng hàng loạt lứa cầu thủ vừa giành những danh hiệu vô địch các giải trẻ của bóng đá trong nước trong những năm gần đây.

Chờ tài của HLV Miura

Vị HLV người Nhật đã cho thấy khả năng nhìn thấy những nhân tố mới, sau thành công của đội tuyển Olympic tại Asiad và việc đội tuyển Việt Nam vốn không được đánh giá cao vào đến bán kết AFF Cup.

Ở V-League mùa giải sau, những Huy Hùng, Ngọc Hải, Thanh Hiền, Hồng Quân… những cái tên đã phát huy tối đa năng lực chuyên môn dưới thời HLV Miura sẽ tiếp tục chứng tỏ mình ở V-League, chứng tỏ họ có tiếp tục xứng đáng để khoác áo đội tuyển U23 Việt Nam dự SEA Games vào năm sau hay không?

Hiện tại, đã có một số ý kiến cho rằng HLV Miura nên dành sự chú ý đến lứa U19 của bầu Đức sẽ khoác áo CLB HA Gia Lai. Dù vậy, như đã đề cập, V-League thì không chỉ có Công Phượng và các đồng đội. Và biết đâu, ở nhiều đội bóng khác, vẫn còn những cầu thủ mà trước giờ ít người để ý đến, sẽ được nhận ra bởi HLV Miura, trước khi có cơ hội tỏa sáng ở cấp độ đội tuyển.

So với mọi năm, từ năm tới, cơ hội thể hiện của các cầu thủ trẻ sẽ nhiều hơn trước, nhờ VFF đã thống nhất phương án siết chặt số lượng ngoại binh và cầu thủ nhập tịch ở các giải đấu chuyên nghiệp quốc gia.

Các CLB từ đây có thể sẽ ít phụ thuộc vào các ngoại binh hơn trước, trong khi những cầu thủ nội sẽ dần dần phải tự khẳng định sự cần thiết của mình với đội bóng.

Nói cho cùng V-League sẽ là thước đo bản lĩnh cũng như sự trưởng thành của các cầu thủ, nhất là những cầu thủ trẻ. Ví như lứa U19 đang nổi đình nổi đám của bầu Đức, họ cứ việc được quảng cáo thoải mái, được tung hô thoải mái. Nhưng nếu họ không đủ sức tỏa sáng ở giải VĐQG thì mãi mãi họ sẽ không thể lớn và họ cũng tự đóng chặt cơ hội của mình với các đội tuyển.

Còn với những cầu thủ trẻ ở các lò khác, cách tốt nhất để họ chứng minh rằng bóng đá Việt Nam không chỉ có lứa cầu thủ của bầu Đức là giàu triển vọng chính là việc tỏa sáng ở V-League và chứng minh mình bản lĩnh hơn và trụ vững ở bóng đá đỉnh cao tốt hơn lứa ấy. Điều đó nói cho cùng cũng là cách cạnh tranh sòng phẳng nhất.

Kim Điền