Tranh cãi trọng tài Hàn Quốc bắt trận chung kết Việt Nam - Thái Lan

Kim Anh

(Dân trí) - Việc tổ trọng tài người Hàn Quốc bắt trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 gây ra những quan điểm tranh cãi. Phía Thái Lan cho rằng đội chủ nhà Việt Nam có thể được hưởng lợi.

Cách đây ít ngày, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã chỉ định trọng tài người Hàn Quốc Ko Hyung Jin bắt chính chung kết lượt đi AFF Cup 2022 giữa đội tuyển Việt Nam gặp Thái Lan tại Mỹ Đình (19h30 ngày 13/1). Hai vị trợ lý đồng hương là ông Park Kyun Yong và Kang Dong Ho. 

Trọng tài Ko Hyung Jin năm nay 40 tuổi, từng được AFC cử làm nhiệm vụ tại nhiều giải đấu quan trọng của châu lục như AFC Champions League hay vòng loại World Cup.

Tranh cãi trọng tài Hàn Quốc bắt trận chung kết Việt Nam - Thái Lan - 1

Trọng tài Ko Hyung Jin (Ảnh: AFC).

Trong quá khứ, trọng tài Jin từng điều hành ở trận đấu có đội tuyển Việt Nam đó là trận lượt về với Australia thuộc vòng loại thứ 3 World Cup 2022 hồi tháng 1/2022.

Đáng chú ý ở trận đấu này, trọng tài Ko Hyung Jin từ chối bàn thắng của đội chủ nhà ở những phút đầu sau khi xem lại tư vấn của tổ VAR. Dù vậy, với trình độ cao hơn rất nhiều, Australia giành chiến thắng 4-0.

Ông Ko Hyung Jin cũng từng tham gia điều khiển trận đấu tại V-League 2022. Đó là trận chung kết ngược giữa Nam Định gặp Sài Gòn FC ở vòng đấu áp chót.

Trọng tài Ko Hyung Jin được đánh giá rất cao, nhưng vấn đề là vị vua sân cỏ này lại là người Hàn Quốc, nên gây ra nhiều tranh cãi.

Huyền thoại Piyapong Pue On của Thái Lan phản ứng trên Thairath: "Trận chung kết căng thẳng và công tác trọng tài là rất quan trọng. Tuy nhiên chúng tôi không hiểu vì sao Ban tổ chức trận đấu lại phân công một tổ trọng tài Hàn Quốc, đồng hương của HLV Park Hang Seo, làm nhiệm vụ trận này".

Tại AFF Cup 2022, công tác trọng tài để lại khá nhiều tranh cãi, trong đó trọng tài người Nhật Bản từng có quyết định rút thẻ đỏ, cho đội tuyển Việt Nam được hưởng quả 11m ở trận gặp Malaysia tại vòng bảng.

Ngoài ra, trận bán kết lượt đi giữa Malaysia và Thái Lan cũng có một tình huống gây tranh cãi khi trọng tài không công nhận bàn nâng tỷ số lên 2-0 của đội chủ nhà.

Trận lượt đi chung kết AFF Cup 2022 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan diễn ra tại sân Mỹ Đình vào lúc 19h30 ngày 13/1. Ba ngày sau đó (16/1), hai đội tái đấu tại sân Thammasat trong trận chung kết lượt về.

Tranh cãi trọng tài Hàn Quốc bắt trận chung kết Việt Nam - Thái Lan - 2