Huấn luyện viên Mano Polking: "Đội tuyển Việt Nam đang nắm lợi thế"

Hạo Minh

(Dân trí) - Huấn luyện viên Mano Polking cho rằng đội tuyển Việt Nam đang nắm giữ lợi thế so với Thái Lan trước trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022, bởi Việt Nam được nghỉ nhiều hơn và được thi đấu trên sân nhà.

Đội tuyển Thái Lan sẽ có lần thứ hai liên tiếp thi đấu chung kết AFF Cup dưới thời của huấn luyện viên Mano Polking. Tuy nhiên, khác với giải đấu lần trước, thi đấu cả trận lượt đi và lượt về tại cùng một quốc gia, lần này tuyển Thái Lan sẽ phải thi đấu trận chung kết lượt đi trên sân Mỹ Đình của Việt Nam. 

Huấn luyện viên Mano Polking: Đội tuyển Việt Nam đang nắm lợi thế - 1

Huấn luyện viên Mano Polking (Ảnh: Mạnh Quân).

Việc phải thi đấu trên sân khách chỉ ba ngày sau trận đấu bán kết mang tới những bất lợi không nhỏ cho Thái Lan, HLV của "Voi chiến" tỏ ra thận trọng trước trận đấu tại Mỹ Đình, ông nói: "Đây là trận đấu rất quan trọng với đội tuyển Thái Lan. Giống như trận bán kết vừa qua với đội tuyển Malaysia, đây là trận đấu vô cùng quan trọng để Thái Lan có thể giành cúp vô địch".

Đồng quan điểm với huấn luyện viên Polking, hậu vệ Kritsada Kaman cho biết: "Trận đấu ngày mai rất quan trọng, chúng tôi sẽ cố gắng giữ được sự tập trung, hi vọng Thái Lan sẽ có được một trận đấu tốt trước khi trở về nhà thi đấu trận lượt về".

Huấn luyện viên Mano Polking: Đội tuyển Việt Nam đang nắm lợi thế - 2

Hậu vệ Kritsada Kaman (Ảnh: Mạnh Quân).

Năm ngoái tuyển Thái Lan đã vượt qua Việt Nam tại bán kết AFF Cup 2020, sau đó đánh bại Indonesia để giành ngôi vô địch. Đánh giá về sự khác biệt giữa lần đối đầu ở Singapore với lần gặp này, ông Polking cho biết:

"Tất nhiều có rất nhiều sự khác biệt ở lần gặp trước và lần này. Hiện tại đội tuyển Việt Nam vẫn có lực lượng mạnh nhất, còn chúng tôi thiếu một số cầu thủ chủ chốt. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn tự tin có thể chơi tốt, kết quả phụ thuộc vào việc chúng tôi muốn đạt được điều gì".

Mặt sân Mỹ Đình mang đến nỗi lo cho các đội bóng làm khách tại đây và cũng có nhiều ý kiến trái chiều. Như sau trận bán kết lượt về giữa Việt Nam và Indonesia, HLV Shin Tae Yong nói rằng đội bóng của ông thất bại vì mặt sân Mỹ Đình không tốt.

HLV Polking cho biết ông sẽ xem xét cụ thể mặt sân, nhưng với kinh nghiệm từng cầm quân thi đấu ở sân Mỹ Đình, ông không cho rằng mặt sân sẽ ảnh hưởng lớn tới lối chơi của Thái Lan.

"Tôi sẽ kiểm tra cụ thể mặt sân Mỹ Đình. Chiều nay chúng tôi sẽ có buổi tập ở đây và tôi sẽ có được đánh giá chính xác. Tại SEA Games 31, chúng tôi từng thi đấu tại Mỹ Đình, mặt cỏ không xanh, không đẹp nhưng vẫn có thể thi đấu được. Tôi không nghĩ rằng mặt sân lại ảnh hưởng tới lối chơi của chúng tôi, cũng như việc các cầu thủ có chơi tốt hay không", chiến lược gia người gốc Brazil nói thêm.

Huấn luyện viên Mano Polking: Đội tuyển Việt Nam đang nắm lợi thế - 3

Kritsada và Polking (Ảnh: Mạnh Quân).

Đội tuyển Thái Lan đang có tới năm cầu thủ phải nhận thẻ vàng sau vòng bán kết, nếu những người này nhận thẻ vàng ở trận chung kết lượt đi, họ sẽ bị treo giò trận lượt về. Dẫu vậy, đây không phải vấn đề khiến ông Polking lo lắng.

"Đội tuyển Việt Nam cũng có bốn cầu thủ nhận một thẻ vàng. Tôi không biết đội tuyển Việt Nam có sử dụng các cầu thủ này hay không. Chúng ta đều biết luật, các cầu thủ cần ý thức được việc họ đã nhận một thẻ vàng, họ cần tập trung tối đa cho trận đấu. Trong trường hợp không may có cầu thủ bị treo giò ở trận lượt về, tôi tin rằng chúng tôi vẫn có đủ nhân sự để thay thế", thuyền trưởng Thái Lan chia sẻ.

Nguyễn Tiến Linh đang là chân sút hàng đầu của Việt Nam với 5 bàn thắng, cạnh tranh danh hiệu Chiếc giày vàng với Teerasil Dangda của Thái Lan, Kritsada dành cho chân sút của Việt Nam sự tôn trọng lớn: "Tiến Linh đang đứng thứ hai trong danh sách ghi bàn, nên chắc chắn anh ấy là một thử thách khó khăn. Cá nhân tôi và toàn đội sẽ có kế hoạch để ngăn chặn Tiến Linh, hi vọng chúng tôi sẽ thành công".

Thái Lan đang gặp nhiều bất lợi trước trận chung kết lượt đi, ông Polking cho biết dù đang ở thế "cửa dưới", song ông sẽ không để các học trò chơi tử thủ trước Việt Nam tại Mỹ Đình.

Ông nói: "Chúng tôi cần một kết quả thuận lợi, tuy nhiên như thế nào mới là một kết quả tốt? Hòa là một kết quả tốt, thắng trận sẽ tốt hơn. Điều quan trọng nhất là chúng tôi cần vững vàng vượt qua trận đấu này để có thể giải quyết mọi việc trên sân nhà. Tôi cam đoan rằng Thái Lan sẽ không chơi phòng thủ. Tôi hiểu luật bàn thắng sân khách nên nếu chúng tôi ghi bàn đó sẽ là lợi thế".

Huấn luyện viên Mano Polking: Đội tuyển Việt Nam đang nắm lợi thế - 4

HLV Polking từng có thời gian làm việc tại Việt Nam (Ảnh: Mạnh Quân).

Ông Polking từng làm việc tại Việt Nam, cũng từng đối đầu với tuyển Việt Nam, điều đó giúp ông hoàn toàn tự tin khi đối mặt với "Những chiến binh sao vàng".

"Việc hiểu biết văn hóa và bóng đá Việt Nam cũng là một lợi thế của tôi. Dẫu vậy, tôi luôn tập trung vào công việc, vào những cầu thủ của mình. Tôi từng nói tôi thích cách chơi và tinh thần chiến đấu của các cầu thủ Việt Nam, nhưng công việc của tôi là giúp đội bóng của mình giành kết quả tốt nhất", thuyền trưởng của Thái Lan nói.

Trước câu hỏi về việc Madam Pang hứa thưởng lớn nếu Thái Lan vô địch, trung vệ Kritsada tránh trả lời cụ thể, anh cho hay: "Madam Pang nói rằng chúng tôi phải nỗ lực chơi tốt và bảo vệ thành công chức vô địch, giúp người hâm mộ Thái Lan tự hào. Dĩ nhiên có những phần thưởng nếu chơi tốt, nhưng trước tiên chúng tôi cần giành chiến thắng".

Huấn luyện viên Mano Polking: Đội tuyển Việt Nam đang nắm lợi thế - 5