1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tranh cãi gay gắt việc Thái Lan cử đội U23 tham dự AFF Cup

H. Long

(Dân trí) - Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã có kế hoạch cử đội U23 tham dự AFF Cup 2022. Mặc dù vậy, kế hoạch này không nhận được sự ủng hộ của chuyên gia bóng đá xứ Chùa vàng.

Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) muốn dồn sự tập trung cho đội U23 với mục tiêu giành vé tham dự Olympic 2024. HLV Mano Polking tạm thời dẫn dắt đội U23 thay thế Worrawoot Srimaka. Ông có thể dẫn dắt đội bóng tham dự giải U23 châu Á vào năm sau. Mục tiêu của họ là giành vé vào bán kết.

Tranh cãi gay gắt việc Thái Lan cử đội U23 tham dự AFF Cup - 1

Chủ tịch FAT, Somyot Poompanmoung có ý tưởng để đội U23 tham dự AFF Cup (ảnh: Matichon).

Để chuẩn bị cho kế hoạch, FAT còn dự định cử đội U23 Thái Lan tham dự AFF Cup 2022 diễn ra vào cuối năm. Họ muốn cho đội U23 thử lửa với những đội tuyển quốc gia mạnh ở Đông Nam Á như Việt Nam, Malaysia, Indonesia để có thêm kinh nghiệm.

Mặc dù vậy, kế hoạch này không nhận được sự ủng hộ của chuyên gia bóng đá nước xứ Chùa vàng. Chia sẻ trên tờ Matichon, cựu tiền đạo đội tuyển Thái Lan, Piyapong Pue-on lên tiếng phản đối. Ông chia sẻ: "Kế hoạch giúp đội tuyển Thái Lan vượt tầm Đông Nam Á để vươn tới đẳng cấp châu Á không thể được thực hiện trong ngày một, ngày hai.

Tôi cho rằng nếu như đội tuyển Thái Lan không giành chức vô địch ở mọi cấp độ trong khu vực Đông Nam Á thì đừng mong vươn tầm châu Á. Bên cạnh đó, đội bóng cũng cần định hình phong cách chơi bóng rõ ràng. Đừng nên đốt cháy giai đoạn như vậy.

Tranh cãi gay gắt việc Thái Lan cử đội U23 tham dự AFF Cup - 2

Ông Piyapong Pue-on cho rằng không Thái Lan không nên đốt cháy giai đoạn (ảnh: FAT).

Mục tiêu của Liên đoàn bóng đá Thái Lan là giành vé tham dự Olympic 2024 thì nên cho lứa U23 thi đấu đúng với lứa tuổi của họ. Chúng ta đừng xem họ với tư cách là đội tuyển quốc gia".

Bên cạnh đó, cựu tiền đạo Piyapong Pue-on cũng cho rằng đội U19 Thái Lan của HLV Salvador Valero Garcia nên có sự chuẩn bị nghiêm túc trước thềm giải đấu giao hữu tại Việt Nam. Ông cũng tin tưởng HLV Salvador Valero Garcia có thể dẫn dắt và định hướng đội bóng trong thời gian dài.

Trước thềm AFF Cup 2022, đội tuyển Thái Lan sẽ tham dự giải King's Cup vào tháng 9. Lúc này, họ mới xác định được một đội khách mời là Malaysia. Hai đội bóng còn lại có thể tới từ châu Á và Nam Mỹ.