1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Torres muốn có đủ "anh tài" tại Nam Phi 2010

(Dân trí) - Chân sút người TBN chia sẻ anh không muốn ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lại thiếu đi những tên tuổi lớn như Argentina, Pháp hay Bồ Đào Nha, những đội bóng đang gặp khó khăn ở vòng loại World Cup 2010.

Torres và TBN đang dẫn đầu bảng 5 khu vực châu Âu một cách thuyết phục sau 7 trận toàn thắng. La Furia Roja hiện bỏ cách đội xếp thứ nhì Bosnia tới 6 điểm và chỉ cần giành 4 điểm trong 3 trận còn lại, họ sẽ chính thức ghi tên mình tại World Cup mùa hè tới.

 

Torres muốn có đủ "anh tài" tại Nam Phi 2010 - 1

Argentina và Pháp đang gặp khó khăn tại vòng loại World Cup 2010



“Chúng tôi cũng từng gặp khó khăn tại vòng loại Euro 2008 nhưng rồi đã vượt qua và sau đó thể hiện phong độ tuyệt vời để giành chức vô địch. Mỗi ĐTQG đều có lúc thăng trầm nhưng tôi tin những đội bóng lớn luôn thể hiện đúng lúc bản lĩnh và đẳng cấp của mình”, Torres phát biểu.

 

“Một kỳ World Cup mà thiếu Argentina, Pháp hay BĐN sẽ trở nên kém hào hứng và hấp dẫn hơn nhiều. Tôi muốn cả 3 đội bóng này đều có mặt tại Nam Phi mùa Hè tới”.

 

Trong khi nhà ĐKVĐ châu Âu đang khá thảnh thơi trên đường tới Nam Phi thì Pháp, Argentina và đặc biệt BĐN lại ở những tình thế chẳng mấy dễ chịu. Argentina vừa thất thủ 1-3 trước Brazil cuối tuần qua và đang hứng chịu vô số chỉ trích trước nguy cơ không vượt qua được vòng loại.

 

Hiện thày trò Maradona đang đứng thứ 4 tại khu vực Nam Mỹ, vị trí cuối cùng đủ điều kiện giành suất trực tiếp đến Nam Phi mùa Hè tới. Tuy nhiên, Argentina sẽ phải cạnh tranh gay gắt với hai đội xếp sau là Colombia và Ecuador để bảo đảm vị trí này.

 

Đương kim á quân thế giới Pháp cũng “đánh rơi” những điểm số quan trọng trước Áo và Romania nên hiện kém đội đầu bảng Serbia 4 điểm. Les Bleus sẽ có chuyến hành quân khó khăn tới sân của Serbia thứ Tư này và việc giành chiến thắng trước đội chủ nhà đang hừng hực khí thế là không hề dễ dàng.

 

Tuy nhiên, “bi đát” nhất trong 3 “ông lớn” này là Bồ Đào Nha khi đội bóng của Cristiano Ronaldo đang xếp thứ 4 bảng 1 với 7 điểm kém hơn đội đầu bảng Đan Mạch

 

HN