1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Top 10 ngôi sao đắt giá nhất Asian Cup 2019: Son Heung Min không có đối thủ

(Dân trí) - Son Heung Min được chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt định giá tới 50 triệu euro. Anh chính là cầu thủ đắt giá nhất ở Asian Cup 2019.

Son Heung Min (Hàn Quốc & Tottenham, 50 triệu euro)


Son Heung Min là cầu thủ châu Á thành công nhất ở thời điểm này. Trong những năm qua, tuyển thủ Hàn Quốc đã có cú nhảy vọt trong màu áo Tottenham. Thậm chí, ở thời điểm này, Son Heung Min là trụ cột không thể thay thế của Spurs. Cầu thủ sinh năm 1992 đang được định giá tới 50 triệu euro.

Son Heung Min là cầu thủ châu Á thành công nhất ở thời điểm này. Trong những năm qua, tuyển thủ Hàn Quốc đã có cú nhảy vọt trong màu áo Tottenham. Thậm chí, ở thời điểm này, Son Heung Min là trụ cột không thể thay thế của Spurs. Cầu thủ sinh năm 1992 đang được định giá tới 50 triệu euro.

Alireza Jahanbakhsh (Iran & Brighton, 18 triệu euro)


Ở mùa giải trước, Alireza Jahanbakhsh là Vua phá lưới giải VĐQG Hà Lan. Ngay sau World Cup 2018, chân sút số 1 Iran đã chuyển sang khoác áo Brighton. Dù chưa ghi được bàn thắng nào cho CLB Premier League ở mùa này (chủ yếu do chấn thương liên miên) nhưng Alireza Jahanbakhsh vẫn được đánh giá khá cao. Mức phí chuyển nhượng của cầu thủ này vào khoảng 18 triệu euro.

Ở mùa giải trước, Alireza Jahanbakhsh là Vua phá lưới giải VĐQG Hà Lan. Ngay sau World Cup 2018, chân sút số 1 Iran đã chuyển sang khoác áo Brighton. Dù chưa ghi được bàn thắng nào cho CLB Premier League ở mùa này (chủ yếu do chấn thương liên miên) nhưng Alireza Jahanbakhsh vẫn được đánh giá khá cao. Mức phí chuyển nhượng của cầu thủ này vào khoảng 18 triệu euro.

Shoya Nakajima (Nhật Bản & Portimonense, 15 triệu euro)


Shoya Nakajima là thành viên của đội U23 Nhật Bản tham dự Olympic 2016. Anh đã có 6 lần khoác áo ĐTQG Nhật Bản. Hiện tại, tiền đạo cánh này đang thi đấu cho CLB Portimonense ở giải VĐQG Bồ Đào Nha. Đáng chú ý, dù chỉ cao 1,64 mét nhưng cầu thủ này cực kỳ nhanh nhẹn. Do đó, anh vẫn là gương mặt quan trọng ở CLB Bồ Đào Nha.

Shoya Nakajima là thành viên của đội U23 Nhật Bản tham dự Olympic 2016. Anh đã có 6 lần khoác áo ĐTQG Nhật Bản. Hiện tại, tiền đạo cánh này đang thi đấu cho CLB Portimonense ở giải VĐQG Bồ Đào Nha. Đáng chú ý, dù chỉ cao 1,64 mét nhưng cầu thủ này cực kỳ nhanh nhẹn. Do đó, anh vẫn là gương mặt quan trọng ở CLB Bồ Đào Nha.

Yoshinori Muto (Nhật Bản & Newcastle, 10 triệu euro)


Yoshinori Muto chỉ là gương mặt dự phòng, thay thế Asano Takuma vào phút chót. Mùa này, chân sút sinh năm 1992 đã ghi 1 bàn cho Newcastle ở Premier League. Trước đó, anh cũng góp mặt trong đội hình Nhật Bản tham dự World Cup 2018.

Yoshinori Muto chỉ là gương mặt dự phòng, thay thế Asano Takuma vào phút chót. Mùa này, chân sút sinh năm 1992 đã ghi 1 bàn cho Newcastle ở Premier League. Trước đó, anh cũng góp mặt trong đội hình Nhật Bản tham dự World Cup 2018.

Sardar Azmoun (Iran & Rubin Kazan, 9,5 triệu euro)


Tiền đạo người Iran từ lâu đã nổi tiếng ở giải VĐQG Nga khi thi đấu cho các CLB Rostov và Rubin Kazan. Hiện tại, anh đang khoác áo Rubin Kazan. Sau 41 trận ra sân cho CLB này, Sardar Azmoun đã ghi được 10 bàn thắng.

Tiền đạo người Iran từ lâu đã nổi tiếng ở giải VĐQG Nga khi thi đấu cho các CLB Rostov và Rubin Kazan. Hiện tại, anh đang khoác áo Rubin Kazan. Sau 41 trận ra sân cho CLB này, Sardar Azmoun đã ghi được 10 bàn thắng.

Hiroki Sakai (Nhật Bản & Marseille, 8 triệu euro)


Sau 4 năm khoác áo Hannover 96, Hiroki Sakai chuyển sang thi đấu cho Marseille kể từ năm 2016. Hậu vệ này đã góp công lớn giúp CLB nước Pháp lọt vào Europa League mùa giải trước. Mới đây, tờ Fox Sport đánh giá Hiroki Sakai là một trong những hậu vệ đáng chú ý nhất Asian Cup 2019.

Sau 4 năm khoác áo Hannover 96, Hiroki Sakai chuyển sang thi đấu cho Marseille kể từ năm 2016. Hậu vệ này đã góp công lớn giúp CLB nước Pháp lọt vào Europa League mùa giải trước. Mới đây, tờ Fox Sport đánh giá Hiroki Sakai là một trong những hậu vệ đáng chú ý nhất Asian Cup 2019.

Mathew Ryan (Australia & Brighton, 8 triệu euro)


Hiện tại, Mathew Ryan đang là thủ môn số 1 của CLB Brighton ở Premier League. Anh đang là một trong số thủ thành có nhiều pha cản phá nhất giải đấu cao nhất nước Anh ở mùa giải này.

Hiện tại, Mathew Ryan đang là thủ môn số 1 của CLB Brighton ở Premier League. Anh đang là một trong số thủ thành có nhiều pha cản phá nhất giải đấu cao nhất nước Anh ở mùa giải này.

Ritsu Doan (Nhật Bản & Groningen, 7,5 triệu euro)


Năm nay mới 20 tuổi nhưng Ritsu Doan đã nhanh chóng chứng minh tài năng trong màu áo Groningen ở giải VĐQG Hà Lan. Tiền vệ công này sẽ là trụ cột của đội tuyển Nhật Bản ở Asian Cup 2019.

Năm nay mới 20 tuổi nhưng Ritsu Doan đã nhanh chóng chứng minh tài năng trong màu áo Groningen ở giải VĐQG Hà Lan. Tiền vệ công này sẽ là trụ cột của đội tuyển Nhật Bản ở Asian Cup 2019.

Hee-chan Hwang (Hàn Quốc & Hamburg, 7,5 triệu euro)


Hee-chan Hwang là cái tên không xa lạ với người hâm mộ Việt Nam. Cầu thủ này góp mặt trong đội hình đội tuyển Hàn Quốc tham dự World Cup 2018 và là một trong những gương mặt chú ý của Olympic Hàn Quốc ở Asiad 2018. Tiền đạo này sẽ lĩnh ấn hàng công của Hàn Quốc ở Asian Cup 2019.

Hee-chan Hwang là cái tên không xa lạ với người hâm mộ Việt Nam. Cầu thủ này góp mặt trong đội hình đội tuyển Hàn Quốc tham dự World Cup 2018 và là một trong những gương mặt chú ý của Olympic Hàn Quốc ở Asiad 2018. Tiền đạo này sẽ lĩnh ấn hàng công của Hàn Quốc ở Asian Cup 2019.

Maya Yoshida (Nhật Bản & Southampton, 7 triệu euro)


Dù là trụ cột của Southampton trong những năm qua nhưng Maya Yoshida đã giảm giá bởi cầu thủ này đã bước sang tuổi băm. Tuy nhiên, kinh nghiệm của Maya Yoshida vẫn hữu ích cho đội tuyển Nhật Bản ở Asian Cup 2019.

Dù là trụ cột của Southampton trong những năm qua nhưng Maya Yoshida đã giảm giá bởi cầu thủ này đã bước sang tuổi băm. Tuy nhiên, kinh nghiệm của Maya Yoshida vẫn hữu ích cho đội tuyển Nhật Bản ở Asian Cup 2019.

H.Long