1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Toni Lê Hoàng: "Tôi đang là cầu thủ tự do"

Những câu chuyện xoay quanh con người và nguyện vọng của Toni Lê Hoàng trước khi anh trở về đều có đôi chút "thực thực hư hư". Vậy sự thật anh là ai và anh đang mong đợi điều gì?

Cảm nghĩ của Lê Hoàng khi trở về Việt Nam?

 

Đây là lần thứ 6 tôi về nước. Tôi cảm thấy rất bất ngờ khi có rất đông người hâm mộ và báo chí quan tâm. Điều này làm cho tôi rất hạnh phúc song cũng thấy "ngại" vì mình chưa hề chạm bóng trên sân cỏ VN.

 

Tôi muốn được chứng tỏ bản thân mình trên sân cỏ và hy vọng là sẽ đóng góp được cho bóng đá Việt Nam vào SEA Games cuối năm nay.

 

Đôi nét về cuộc sống cũng như tập luyện bóng đá của Hoàng tại Ba Lan?

 

Đầu năm 1996, tôi được CLB Legia Vacsava mời thi đấu. Ban đầu tôi thi đấu ở vị trí tiền đạo. Sau 1 năm tập luyện từ 7h sáng đến 8h tối, tôi chuyển sang thi đấu ở vị trí tiền vệ và được HLV cùng đồng đội bầu là đội trưởng đội trẻ Legia.

 

Trước khi trở về Việt Nam, tôi đã được nhận 2 lời mời thi đấu từ 2 CLB ngoại hạng Ba Lan là Lech Poznan và Polonia Warszawa cùng nhiều lời mời của các CLB hạng thấp hơn tại đây. Tuy nhiên, đến nay tôi vẫn chưa quyết định sẽ đá cho CLB nào.

 

 

 

Toni Lê Hoàng: "Tôi đang là cầu thủ tự do" - 1
 

Lê Hoàng trẻ trung và

tràn đầytự tin

Kỷ niệm đáng nhớ nhất của anh  trong thời gian chơi bóng ở Ba Lan?

 

Kỷ niệm đáng nhớ nhất của mình là khi cùng U19 Legia giành chức vô địch toàn Ba Lan cuối tháng 1/2005 vừa qua. Đó cũng là lúc mình giành danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất U19 Ba Lan" lần thứ 2 liên tiếp.

 

Kỷ niệm này thật đáng nhớ bởi mùa giải trước, Legia của mình đã vào đến trận chung kết nhưng đội đã bị thua sau loạt đấu 11m.

 

Là cầu thủ rất triển vọng của Legia Warszawa, anh có ràng buộc nào với CLB không?

 

Hiện giờ tôi chưa hề ký một hợp đồng chuyên nghiệp nào với CLB Legia hay bất cứ CLB nào khác của Ba Lan. Vì thế, tôi đang là cầu thủ tự do.

 

Hơn nữa, năm nay tôi cũng đã hết tuổi tham gia đội trẻ của đội và việc tìm một vị trí chính thức trong đội 1 cũng không đơn giản bởi Legia là 1 CLB ngoại hạng hàng đầu tại Ba Lan. Nếu vào đó mà chỉ để ngồi dự bị, tôi nghĩ là sẽ ít có cơ hội để phát triển.

 

Bí quyết của anh để có được vị trí như hôm nay?

 

Trong thi đấu, tôi luôn xác định bóng đá là một môn thể thao tập thể và đòi hỏi có sự hỗ trợ của đồng đội. Tôi luôn thi đấu hết mình và hỗ trợ đồng đội trên sân. Cũng có thể vì như vậy mà tôi được các HLV và đồng đội tín nhiệm.

 

Trong trường hợp Hoàng chưa được gọi vào ĐT U23, liệu anh  có tiếp tục gắn bó với bóng đá VN?

 

Lần nay tôi về chủ yếu là để thăm gia đình còn mục đích lớn nhất của tôi là được học tập và sinh sống ngay trên quê hương mình. Nếu đủ tiêu chuẩn để có thể trở thành cầu thủ của ĐT U23 Việt Nam, tôi rất vui và chắc chắn là tôi sẽ gắn bó với bóng đá Việt Nam. Trong trường hợp tôi chưa thể vào đội tuyển, tôi sẽ cố gắng tập luyện và hy vọng sẽ có thêm cơ hội được chứng tỏ mình.

 

Ấn tượng của anh trước lối chơi bóng của các cầu thủ trẻ VN hiện nay?

 

Tôi cũng chưa có điều kiện theo dõi đầy đủ các giải bóng đá ở Việt Nam nên cũng chưa dám khẳng định gì nhiều.

 

Nếu được chơi ở ĐT VN, Hoàng thích chơi ở vị trí nào?

 

Vị trí quen thuộc của tôi là tiền vệ tấn công. Tuy nhiên, được thi đấu ở vị trí nào còn phụ thuộc vào sự sắp xếp của HLV.

 

 

Toni Lê Hoàng: "Tôi đang là cầu thủ tự do" - 2
 

Lê Hoàng trong màu áo

Legia

Cũng giống như nhiều cầu thủ Việt Nam, thể hình của anh có phần bé nhỏ so với các cầu thủ Ba Lan. Vậy anh đã khắc phục điểm yếu này như thế nào?

 

Tôi nghĩ là thể hình nhỏ bé cũng là một lợi thế đấy chứ? Nhưng dù sao thì nó vẫn là điểm yếu và các cầu thủ Việt Nam cần phải khắc phục điểm yếu này bằng việc bù đắp về kỹ thuật, tư duy chiến thuật và phối hợp tốt trên sân cỏ.

 

Có ý kiến cho rằng Lê Hoàng nên thử sức ở đội tuyển U20 Việt Nam thì phù hợp với tâm lý lứa tuổi và đỡ phải chịu nhiều sức ép hơn so với việc thử sức ở đội tuyển U23. Lê Hoàng nghĩ sao về ý kiến này?

 

Theo tôi, được vào đội tuyển nào cũng là một vinh dự lớn bởi trong bất cứ đội tuyển nào, dù là U20 hay U23, tôi cũng đều có thể đóng góp sức mình cho Tổ quốc.

 

Anh có rất nhiều tên gọi: Hoàng Việt, Việt Tùng, Toni Lê Hoàng, anh thích được gọi với cái tên nào nhất?

 

Tên tôi là Nguyễn Hoàng Việt. Ở nhà thường gọi là Việt Tùng để dễ phân biệt với anh trai tên là Việt Anh. Còn tên Toni Lê Hoàng là do các bạn Ba Lan gọi vì tôi sống cùng các bạn từ thời mẫu giáo. Tôi rất mong được mọi người nhắc đến với cái tên Việt Tùng.

 

Con gái Ba Lan được mệnh danh là đẹp nhất châu Âu. Vậy anh thích con gái Việt Nam hơn hay con gái Ba Lan hơn?

 

Khi còn bé, tôi rất thích có bạn gái Ba Lan và không bao giờ nghĩ là sẽ yêu con gái Việt Nam. Nhưng lớn lên thì tôi nhận ra rằng, người Việt Nam, nhất là thiếu nữ Việt Nam có nhiều điều mà người nước ngoài không thể nào có được.

 

Theo TPO