1. Dòng sự kiện:
  2. Aqua Warriors Vân Đồn 2025
  3. Vòng loại U23 châu Á 2026

Toni Kroos và Marco Reus: MU cần ai hơn?

(Dân trí) - Bất cứ ai tiếp quản Manchester United trong mùa hè này, người đó phải đứng trước thách thức tái thiết gần như toàn bộ đội bóng. Kroos và Reus là hai cái tên gần như đầu tiên đang được “quỷ đỏ” đưa vào tầm ngắm, nhưng ai là sự lựa chọn hợp lý hơn?

Marco Reus
là chân chuyền số một tại Bundesliga
Marco Reus là chân chuyền số một tại Bundesliga

Những hoạt động của “quỷ đỏ” trên thị trường chuyển nhượng mùa hè năm ngoái có thể được mô tả như một thất bại thảm hại khi chỉ chiêu mộ được một tân binh duy nhất (Marouane Fellaini). Không những vậy, bản hợp đồng này còn là món hàng hớ tốn kém nhiều tiền của. Thất bại mang tên David Moyes sẽ là tấm gương tày liếp cho người tiếp quản vai trò huấn luyện viên trưởng Man United trong thời gian sắp tới.

Marco Reus
là chân chuyền số một tại Bundesliga
Hiệu suất ghi bàn lẫn kiến tạo thành bàn của Marco Reus tốt hơn cả 4 tiền vệ tấn công của “quỷ đỏ”

Vì vậy, mùa hè tới, người dẫn dắt “quỷ đỏ” không thể không hoạt động tích cực trên thị trường chuyển nhượng để tái thiết lại đội bóng. Thậm chí ngay từ bây giờ, trên các trang báo lớn tại Anh đã xuất hiện những thông tin cho rằng Manchester United đã bắt đầu tiếp cận với Marco Reus và Toni Kroos, hai trong số những tiền vệ tấn công xuất sắc nhất tại Bundesliga nói riêng và châu Âu nói chung hiện nay. Tuy nhiên, ai là người phù hợp hơn với phong cách của “quỷ đỏ” thành Manchester?

Tiền vệ của
Dortmund ưa thích hoạt động ở khu vực trước vòng cấm địa đối phương
Tiền vệ của Dortmund ưa thích hoạt động ở khu vực trước vòng cấm địa đối phương

Marco Reus đã thực hiện tới 89 đường kiến tạo ở mùa giải này, con số cho thấy khả năng gây đột biến rất cao của tiền vệ đang khoác áo Dortmund. Ngoài ra, Marco Reus chính là chân chuyền số một tại Bundesliga 2013-14 với 13 đường chuyền thành bàn chưa kể tới 16 lần trực tiếp lập công cho đội bóng vùng Ruhr. Tiền vệ người Đức trung bình tạo ra 3.74 cơ hội ghi bàn mỗi trận, cao hơn hẳn nếu so với Wayne Rooney, Juan Mata, Shinji Kagawa và Adnan Januzaj, những tiền vệ tấn công của Manchester United.

Khả năng
chuyền bóng của tuyến giữa MU chỉ hơn mỗi Chelsea, đội bóng đá phòng ngự phản
công
Khả năng chuyền bóng của tuyến giữa MU chỉ hơn mỗi Chelsea, đội bóng đá phòng ngự phản công

Không những vậy, hiệu suất ghi bàn của Marco Reus cũng vượt trội hoàn toàn so với bộ tứ kể trên. Với những con số thống kê như vậy, rõ ràng việc chiêu mộ ngôi sao đang khoác áo Dortmund không khác nào sự nâng cấp đáng kể cho tuyến giữa Manchester United. Tuy nhiên, nếu nhanh chóng đưa ra kết luận Marco Reus phù hợp với “quỷ đỏ” hơn Toni Kroos sẽ là sai lầm lớn. Nhìn vào bản đồ nhiệt thì dễ thấy Marco Reus có thói quen đá bó vào trung lộ, ngay trước vòng cấm địa đối phương.

Những tiền
vệ trung tâm đang khoác áo “quỷ đỏ” không thể sánh với Kroos ở mọi thông số
Những tiền vệ trung tâm đang khoác áo “quỷ đỏ” không thể sánh với Kroos ở mọi thông số

Kagawa, Mata và Rooney đều muốn đảm nhiệm vị trí này trong khi Adnan Januzaj cũng có thể chơi tốt ngay phía sau tiền đạo cắm. Vì vậy, nếu Marco Reus đến Old Trafford thì hàng công vốn dĩ đã đông đúc của Man United sẽ càng trở nên lộn xộn và chật chội. Rõ ràng Marco Reus là sự lựa chọn tăng cường đáng kể sức mạnh cho hàng công “quỷ đỏ”. Tuy nhiên công bằng mà nói, với những ngôi sao như Rooney, Mata hay Persie, hàng công Man United vốn dĩ đã vô cùng đáng gờm.

Trận đấu với
Fulham thể hiện đỉnh điểm sự bế tắc của tuyến giữa Man United
Trận đấu với Fulham thể hiện đỉnh điểm sự bế tắc của tuyến giữa Man United

Vị trí mà đội chủ sân Old Trafford cần tăng cường nhất vào thời điểm này chính là một tiền vệ trung tâm. Mùa giải vừa qua, Man United hoàn toàn thất bại trong việc chiếm lĩnh thế trận trên sân khi Michael Carrick, Fellaini , Darren Fletcher và Tom Cleverley không thể quán xuyến khu vực trung tuyến. So sánh với những đội bóng nằm trong top 4 Premier League 2013-14, chỉ Chelsea có số lượng đường chuyền và hiệu suất chuyền bóng chính xác ít hơn Man United. Tuy nhiên, đoàn quân của Jose Mourinho lựa chọn lối đá phòng ngự phản công chứ không phải tấn công.

Thống kê những
đường chuyền của Toni Kroos trong trận đấu với Man United
Thống kê những đường chuyền của Toni Kroos trong trận đấu với Man United

Không chỉ kém cỏi trong khâu kiểm soát bóng, tuyến giữa Man United còn gây thất vọng về khả năng cung cấp bóng lẫn tạo ra đột biến trên sân. Bằng chứng rõ ràng nhất là cả mùa giải, 4 tiền vệ trung tâm của “quỷ đỏ” chỉ có duy nhất một đường kiến tạo thành bàn (Fellaini). Hàng tiền vệ Man United thiếu ý tưởng đến nỗi thường xuyên phải dùng đến bóng dài và mở bóng ra hai biên để tạt. Đỉnh điểm của sự bế tắc chính là trận đấu với Fulham khi “quỷ đỏ” thực hiện tới 81 quả tạt.

Nếu có được sự phục vụ của Toni Kroos, khả năng kiểm soát bóng, điều tiết trận đấu (65% đường chuyền hướng lên phía trên) lẫn tạo ra cơ hội ghi bàn của Man United sẽ tăng lên. Còn nhớ trận đấu giữa Man United và Bayern Munich tại Champions League, Toni Kroos thực hiện tới 70 đường, nhiền hơn cả Carrick và Fletcher cộng lại, đồng thời tạo ra 2 cơ hội ghi bàn. Ngoài ra, mùa giải này, tiền vệ đang khoác áo “hùm xám” tạo ra trung bình 1.6 cơ hội mỗi trận, nhiều hơn bất cứ tiền vệ trung tâm nào của Man United hiện tại.

Từ những con số thống kê ấy, dễ thấy rằng nếu được lựa chọn giữa Kroos hay Reus, HLV Louis van Gaal nên ưu tiên chiêu mộ tiền vệ trung tâm đang khoác áo Bayern Munich nếu muốn xây dựng một đế chế vĩ đại ở Old Trafford.

HT