Tổng cục Thể dục Thể thao đồng ý chủ trương thành lập mới Liên đoàn khiêu vũ thể thao Việt Nam

(Dân trí) - Tổng cục Thể dục Thể thao đã có văn bản về việc ủng hộ chủ trương cho tách và thành lập mới Liên đoàn khiêu vũ thể thao Việt Nam.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, kiện tướng khiêu vũ thể thao Khánh Thi cho biết, Tổng cục Thể dục Thể thao đã có văn bản trả lời về việc xin thành lập Ban vận động thành lập Liên đoàn khiêu vũ thể thao Việt Nam của chị, kiện tướng khiêu vũ thể thao Chí Anh, Hồng Việt và Thu Trang.

Tổng cục Thể dục Thể thao đồng ý chủ trương thành lập mới Liên đoàn khiêu vũ thể thao Việt Nam - 1

“Văn bản  ngày 4/5 nêu rõ Tổng cục Thể dục Thể thao thống nhất với ý kiến của Liên đoàn Thể dục Việt Nam về việc ủng hộ chủ trương cho tách và thành lập mới Liên đoàn khiêu vũ thể thao Việt Nam”, Khánh Thi nói.

Tổng cục Thể dục Thể thao đồng ý chủ trương thành lập mới Liên đoàn khiêu vũ thể thao Việt Nam - 2

Kiện tướng khiêu vũ thể thao Chí Anh, Khánh Thi, Thu Trang, Hồng Việt (từ phải qua)… đã đại diện cho đông đảo VĐV, HLV trên cả nước gửi đơn lên Bộ Nội vụ, Bộ VH,TT&DL, Tổng cục Thể dục thể thao, Liên đoàn thể dục Việt Nam xin phép thành lập Liên đoàn khiêu vũ thể thao Việt Nam.

Mặc dù vậy, Tổng cục Thể dục thể thao và Liên đoàn thể dục Việt Nam đồng ý cho chủ trương thành lập, nhưng không phải là giao cho nhóm 4 người đang kêu gọi, họ chỉ là cựu vận động viên thời kỳ đầu. Họ không đại diện cho cả phong trào Khiêu vũ Thể thao Việt Nam, vì hiện tại phong trào đã phát triển rộng khắp trên toàn quốc.

Thành lập liên đoàn khiêu vũ thể thao phải theo quy định của Nghị định 45 của Chính phủ, phải được sự tán thành của tập thể Ban chấp hành liên đoàn Thể dục Việt Nam tại Hội nghị liên đoàn.

Hiện tại, Khiêu vũ thể thao chưa đủ các điều kiện để có thể tách ra riêng và còn cần thời gian để tìm kiếm lựa chọn thêm những nhân sự có uy tín, năng lực, đủ tâm, tầm, sức ảnh hưởng và tinh thần trách nhiệm tham gia vào bộ khung của Liên đoàn.

Khánh Thi, Chí Anh, Hồng Việt, Thu Trang không phải là ban vận động thành lập liên đoàn Khiêu vũ thể thao. Vì ban vận động phải được công nhận bằng văn bản của Tổng cục Thể dục thể thao.

“Các vận động viên Việt Nam vừa qua thi đấu rất tốt, rất vui, về Việt Nam lại nhận được công văn, chúng tôi thấy những cố gắng hi sinh vì thể thao ít nhiều đã được quan tâm, đáp ứng, cũng phải cảm ơn báo chí thời gian qua đã đưa nguyện vọng của cộng đồng khiêu vũ thể thao đến được với xã hội, đến được với các cô chú lãnh đạo trên cao, giúp chúng tôi vững tin trên con đường vì thể thao nước nhà”, Khánh Thi xúc động chia sẻ.

Kiện tướng khiêu vũ thể thao Chí Anh cũng bày tỏ: “Tuy công văn trả lời khá lâu so với thời điểm gửi đơn nhưng đây là một tín hiệu rất tốt với khiêu vũ thể thao Việt Nam, các cô chú lãnh đạo thể thao Việt Nam đã nhìn thấy sự phát triển lớn mạnh của khiêu vũ thể thao, cần sự tự chủ, lãnh đạo có chuyên môn cao, cần chuyên trách cho khiêu vũ thể thao, để khiêu vũ thể thao thực sự đóng góp mạnh mẽ cho sự phát triển chung của thể thao nước nhà.”

Về phía kiện tướng khiêu vũ thể thao Phan Hồng Việt cũng thể hiện sự hứng khởi trước văn bản từ Tổng cục Thể dục Thể thao. “Chúng tôi cũng đã tìm hiểu kỹ về các quy định thành lập mới Liên đoàn khiêu vũ thể thao sau khi có sự hướng dẫn của các anh các chị lãnh đạo Tổng cục Thể dục Thể thao, của lãnh đạo Liên đoàn thể dục Việt Nam. Sắp tới, chúng tôi sẽ thực hiển triển khai theo đúng quy định để Liên đoàn khiêu vũ thể thao Việt Nam sớm được ra đời. Thực ra trước đây, chúng tôi gửi đơn có tính chất tâm thư, tình cảm, cần đến sự  quan tâm của lãnh đạo thể thao Việt Nam. Và thực sự rất cảm ơn các anh chị cô chú lãnh đạo thể thao Việt Nam và Liên đoàn thể dục Việt Nam đã quan tâm”, anh bộc bạch.

Trọng tài quốc tế Thu Trang nói: “Chúng tôi mong chờ Liên đoàn khiêu vũ thể thao ra đời càng sớm để khiêu vũ thể thao có được ngôi nhà của mình. Chúng tôi cũng nhận thức rõ trách nhiệm và gánh nặng khi có Liên đoàn khiêu vũ thể thao, nhưng chúng tôi tin và cũng xin hứa trước lãnh đạo ngành thể thao là Liên đoàn khiêu vũ thể thao sẽ là một liên đoàn tự chủ, công khai, minh bạch và dân chủ, phát triển tối đa mọi nguồn lực xã hội hóa đóng góp mạnh mẽ tích cực vào sự phát triển của thể thao Việt Nam”.

Trước đó, chiều 23/1, tại Hà Nội những gương mặt nổi tiếng của môn khiêu vũ thể thao Việt Nam như: Khánh Thi, Chí Anh, Hồng Việt, Thu Trang... cùng nhiều VĐV xuất sắc khác đã có cuộc gặp gỡ báo chí chia sẻ về việc họ đã gửi đơn xin phép thành lập Liên đoàn Khiêu vũ Thể thao Việt Nam.

Nguyễn Hằng