"Tội đồ" của đội tuyển Anh bị miệt thị tràn ngập mạng xã hội

Sông Lam

(Dân trí) - Lượt sút luân lưu thứ 5 không thành công của tiền đạo trẻ Bukayo Saka khiến tuyển Anh thất bại ở trận chung kết Euro 2020 và anh trở thành nạn nhân phân biệt chủng tộc tràn ngập mạng xã hội.

Bukayo Saka đã bị miệt thị và phân biệt chủng tộc tràn ngập trên mạng xã hội khi anh là "tội đồ" đá hỏng quả lượt sút luân lưu cuối cùng trong thất bại cay đắng của đội tuyển Anh tại Euro 2020 trước Italia.

Tội đồ của đội tuyển Anh bị miệt thị tràn ngập mạng xã hội - 1

Saka không thắng được thủ thành Donnarumma ở lượt sút thứ 5 và khiến tuyển Anh thất bại ở chung kết Euro 2020 trước Italia.

Tài năng trẻ 19 tuổi của Arsenal vào sân từ băng ghế dự bị và thực hiện lượt sút luân lưu thứ 5 trong trận thua của tuyển Anh trước Italia trên chấm luân lưu. Thủ thành Gianluigi Donnarumma dễ dàng cản phá được cú sút quá hiền của Saka, khiến tuyển Anh vẫn không thể lên ngôi vương sau 55 chờ đợi.

Đáng chú ý Bukayo Saka đã bị rất nhiều cổ động viên quá khích tấn công trên instagram cá nhân với nhiều lời lẽ miệt thị, phân biệt chủng tộc đáng sợ.

Một tài khoản yêu cầu Saka hãy rời khỏi nước Anh sau thất bại ở trận chung kết, một tài khoản khác thậm chí còn đòi tống cổ Saka về Nigeria, vốn là gốc gác của cầu thủ này.

Tội đồ của đội tuyển Anh bị miệt thị tràn ngập mạng xã hội - 2

Saka đã bị nhiều CĐV quá khích tấn công trên mạng xã hội.

Liên đoàn bóng đá Anh (FA) đã lên án hành vi lạm dụng phân biệt chủng tộc trên mạng xã hội nhắm vào Bukayo Saka cũng như Marcus Rashford và Jadon Sancho sau trận thua Italia ở chung kết Euro 2020 của "Tam sư".

"Chúng tôi phải nói rõ rằng bất kỳ ai đứng đằng sau hành vi kinh tởm đó đều không được hoan nghênh khi theo dõi đội tuyển."

"Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để hỗ trợ các cầu thủ bị ảnh hưởng đồng thời thúc giục các hình phạt nghiêm khắc nhất có thể cho bất kỳ ai gây nên sự việc. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm mọi cách để loại bỏ sự phân biệt đối xử ra khỏi các trận đấu."

"Nhưng chúng tôi khẩn cầu chính phủ hành động nhanh chóng và đưa ra luật pháp phù hợp để việc lạm dụng này không gây ra hậu quả trong cuộc sống thực. Các công ty phụ trách mạng xã hội cần chịu trách nhiệm và có hành động cấm những kẻ lạm dụng khỏi nền tảng của họ, thu thập bằng chứng có thể dẫn đến truy tố và có những biện pháp ngăn chặn tình trạng này tái diễn", Liên đoàn bóng đá Anh khẳng định.