1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tòa án phê chuẩn vụ chuyển nhượng của Liverpool

(Dân trí) - Cuối cùng thì điều những CĐV Liverpool mong chờ đã đến. Phán quyết của tòa án Liverpool khẳng định 2 ông chủ người Mỹ George Gillett và Tom Hicks không được quyền ngăn cản quyết định của BLĐ trong việc bán CLB cho NESV.

Đây là tín hiệu hết sức tích cực giúp đội bóng thành phố cảng tránh được kết cục tệ nhất: bị Chính phủ nắm quyền kiểm soát và lĩnh án trừ 9 điểm từ BTC Premier League. Theo phán quyết của tòa án thành phố Liverpool, hành động ngăn cản thương vụ bán CLB cho tập đoàn New England Sports Ventures (NESV) của 2 chủ sở hữu George Gillett Tom Hicks là bất hợp pháp.

Tòa án phê chuẩn vụ chuyển nhượng của Liverpool - 1

Chủ tịch Liverpool rời tòa án trong sự vui mừng cùng các CĐV
 

Đồng thời quan tòa Justice Floyd khẳng định những quyết định vừa qua của Chủ tịch Broughton và BLĐ Liverpool là phù hợp. Và điều đó cũng có nghĩa là bộ đôi này phải rút lại ý định phế truất Giám đốc thương mại Ian Ayre và Giám đốc điều hành Christian Purslow.

Ngay khi nhận phán quyết này của tòa án rất nhiều CĐV của The Kop tụ tập phía ngoài đã hò reo ăn mừng. Trong khi đó ngay tối qua (giờ địa phương) BLĐ Quỷ đỏ vùng Merceyside tổ chức một buổi họp khẩn cấp để xúc tiến việc chuyển nhượng trước hạn 15/10.

Thông báo trên website của họ khẳng định: “Chúng tôi rất vui mừng vì tòa án đã làm sáng tỏ vai trò của BLĐ CLB và loại bỏ mọi yếu tố ảnh hưởng bất đến quá trình chuyển nhượng. Chúng tôi sẽ tiếp tục tham vấn các luật sư và chuẩn bị cho buổi họp tối nay. Thông báo tiếp theo sẽ được đưa ra trong thời gian sớm nhất”.

Phát biểu tại tòa chủ tọa Justice Floyd khẳng định: “Tình hình hiện tại của Liverpool là đáng ngại. Các chủ sở hữu CLB không có quyền phủ quyết việc chuyển nhượng. Họ có quyền hiện diện tại ban điều hành CLB trong buổi thảo luận về tình hình đội nhà”.

Về phần mình GĐĐH Purslow tin rằng đây chính là bước ngoặt đối với tương lai của CLB trong thập kỷ tới. “Hôm nay quả là một ngày tuyệt vời cho CLB và hy vọng rằng nó sẽ giúp Liverpool có thể tập trung cho bóng đá trong 10 năm tới”.

Cùng lúc đó Chủ tịch Broughton khiến không ít người bất ngờ khi khẳng định chưa chắc BLĐ đội bóng sẽ chấp nhận mức giá 300 triệu bảng của NESE. Mới đây tỷ phú người Singapore Peter Lim đã đưa ra lời đề nghị hấp dẫn hơn với mức giá 360 triệu bảng.

Hơn thế nữa khoản tiền trên là hoàn toàn của riêng vị tỷ phú này chứ không hề có yếu tố vay mượn như NESV. Đồng thời những thất bại với các ông chủ người Mỹ hiện tại cũng khiến các CĐV Liverpool e ngại việc có thêm một ông chủ Mỹ khác.

Hoàng Tùng