1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tổ chức giải đấu để tay vợt nhiễm Covid-19, Djokovic bị chỉ trích thậm tệ

(Dân trí) - Adria Tour do Novak Djokovic tổ chức đã bị hủy vào Chủ nhật do có tay vợt dương tính với Covid-19. Tay vợt số 1 thế giới chịu nhiều chỉ trích vì tổ chức giải đấu “không đúng thời điểm”.

Mới đây Djokovic mời một số tay vợt đến tham dự Adria Tour. Các trận đấu  diễn ra trước sự chứng kiến của nhiều người hâm mộ, các tay vợt không giữ khoảng cách xã hội, họ đã ôm nhau, bắt tay và tiếc tùng cùng nhau tại Belgrade, Serbia

Hậu quả của việc không tuân thủ giữ khoảng cách xã hội trong thời kỳ Covid-19 đang bùn phát nhanh chóng trở nên nghiêm trọng. Ba tay vợt tham dự giải đấu Grigor Dimitrov và Borna Coric, Viktor Troicki đã nhiễm Covid-19.

Tổ chức giải đấu để tay vợt nhiễm Covid-19, Djokovic bị chỉ trích thậm tệ - 1

Novak Djokovic (phải) và Marin Cilic thi đấu ở Croatia hôm thứ 6 tuần trước

Dimitrov nhận kết quả dương tính Covid-19 vào Chủ nhật vừa qua sau khi anh trở lại Monaco trong chuyến du đấu tại Zadar, Croatia. Tay vợt người Bulgaria chia sẻ: “Tôi rất xin lỗi về những tác hại tôi có thể gây ra”. Một ngày sau khi thông tin Dimitrov dương tính với Covid-19 đến lượt tay vợt đang xếp hạng 33 ATP Coric cũng cho biết anh nhiễm virus corona chủng mới.

Ngoài ra theo truyền thông Serbia, tay vợt Viktor Troicki, huấn luyện viên thể lực của Djokvoci là Marco Panichi, và huấn luyện viên của Dimitrov là Christian Groh cũng đã nhiễm Covid-19.

Ba tay vợt khác tham dự Adria Tour là Alexander Zverev, Marin Cilic và Andrey Rublev cho biết họ nhận kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19, tuy nhiên các tay vợt này cũng sẽ tự cách ly 14 ngày để đảm bảo an toàn cho cộng đồng.

“Tôi xin lỗi sâu sắc với bất cứ ai có thể gặp rủi ro khi tôi tham dự tour đấu này”, Zverev chia sẻ trên Twitter.

Phần còn lại của Adria Tour, dự kiến ​​sẽ đến Montenegro trong tuần này đang để ngỏ khả năng tiếp tục. Việc không tuân thủ giãn cách xã hội khi hình ảnh các tay vợt được đón tiếp bởi một đội bóng rổ, hay các tay vợt vợt chụp hình chung với nhóm những trẻ em nhặt bóng tại Adria Tour đang trở thành vấn đề nghiêm trọng và vấp phải nhiều sự chỉ trích mạnh mẽ.

“Tôi cho rằng đây là một giải đấu kinh dị”, Bruno Soares, thành viên Hội đồng tay vợt ATP chia sẻ với tờ Globo Esporte, Brazil. Djokovic hiện là Chủ tịch của tổ chức này. “Họ hoàn toàn bất cẩn, vô trách nhiệm và non nớt. Tôi không thể tìm ra từ phù hợp để miêu tả về hành động của họ”, Soares tỏ ra đầy giận dữ.

Tổ chức giải đấu để tay vợt nhiễm Covid-19, Djokovic bị chỉ trích thậm tệ - 2

Dusan Lajovic, Viktor Troicki, Grigor Dimitrov, Filip Krajinovic, Dominic Thiem, Alexander Zverev và Novak Djokovic (từ trái sang phải) tại Serbia tuần trước

Mới đây US Open cũng thông báo sẽ tổ chức giải đấu này đúng kế hoạch, tuy nhiên các khán giả sẽ không được vào sân, các tay vợt, ban huấn luyện của họ cũng như các quan chức, nhân viên tổ chức, tham dự giải đấu sẽ phải tuân thủ nghiêm ngặt việc giãn cách xã hội.

Không có giới hạn như vậy ở Adria Tour. Theo Djokovic, chính quyền địa phương đã không yêu cầu họ phải thực hiện giãn cách xã hội. Serbia và các nước láng giềng có số lượng ca nhiễm Covid-19 và tử vong vì căn bệnh này không lớn, có thể đó là lý do khiến Djokovic chủ quan.

Cho dù không có sự cố Dimitrov và Coric dương tính với Covid-19, Adria Tour cũng vấp phải nhiều sự chỉ trích, bởi việc tụ tập đám đông trong các sân vận động và các tay vợt thì tiệc tùng vui vẻ trong khi nhiều người trên thế giới đang đau khổ, vật lột chống lại sự tàn phá cuộc sống của Covid-19 là không phù hợp. 

Tổ chức giải đấu để tay vợt nhiễm Covid-19, Djokovic bị chỉ trích thậm tệ - 3

Grigor Dimitrov, Novak Djokovic, Dusan Lajovic, Dominic Thiem và Alexander Zverev chụp hình chung với các em nhỏ nhặt bóng tại Belgrade, Serbia hôm 12/6

Trước khi các giải đấu tennis bị đỉnh chỉ bởi ảnh hưởng tồi tệ của Covid-19, Djokovic vẫn bất bại trong mùa giải 2020. Tay vợt người Serbia từng gây ra những tranh cãi khi đặt ra câu hỏi liệu rằng có cần thiết phải đưa ra vắc-xin cho Covid-19. 

Mới đây Nole đã chỉ trích ban tổ chức US Open 2020 sau thông báo sẽ hạn chế số lượng thành viên ban huấn luyện của các tay vợt, cũng như hạn chế di chuyển trong khi tham dự giải đấu. Djokovic phê bình thẳng thắn kế hoạch trên, anh cho rằng kế hoạch này là cực đoan và để ngỏ khả năng tham dự giải.

“Hy vọng mọi người sẽ có thể nhận ra rằng đây không phải là vấn đề với khái niệm trở lại quần vợt mà là cách bạn trở lại với quần vợt”, Mark Ein, chủ sở hữu giải Citi Open ở Washington chia sẻ. Giải đấu này dự kiến sẽ tổ chức vào tháng 8. “Ngay cả ở những nơi cảm thấy an toàn, thì vẫn cần thận trọng thực hiện các biện pháp phòng ngừa cơ bản”.

Andrea Gaudenzi, Chủ tịch ATP, cho biết các tay vợt nên phải đề phòng đại dịch Covid-19 đúng cách và tôn trọng sự giãn cách xã hội. Tuy nhiên, ATP không có thẩm quyền để áp đặt các quy định an toàn.

“Chúng tôi cảm thấy tiếc cho các tay vợt”, Gaudenzi nói trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại. “Chúng tôi mong họ phục hồi càng sớm càng tốt. Tôi biết đã có rất nhiều lời chỉ trích, nhưng mặt khác, chúng tôi tại ATP, U.S.T.A (Hiệp hội tennis Mỹ) và mọi người, chúng ta phải cẩn thận. Vì phải ý thức rằng ngay cả với các biện pháp cẩn thận nhất, chúng ta vẫn có thể nhiễm Covid-19. Chúng ta không cần các tay vợt, không cần họ ôm nhau để rồi ai đó mắc Covid-19. Như vậy tất cả chúng ta đang đối mặt với nguy hiểm”.

Phù Sa