1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tito Vilanova viết tâm thư tri ân người hâm mộ Barca

(Dân trí) - Sau khi buộc phải rời khỏi băng ghế huấn luyện của Barcelona, HLV Tito Vilanova đã viết tâm thư, tri ân sự ủng hộ của những CĐV đội nhà. Bức thư đó đã được đăng tải trên trang web chính thức của Los Blaugrana ngày hôm qua.

Sau 1 mùa giải dẫn dắt Barcelona, HLV Tito Vilanova buộc phải chia tay CLB xứ Catalan để điều trị bệnh ung thư. Sự ra đi của chiến lược gia này mang tới bao nuối tiếc cho cầu thủ cũng như những hâm mộ của đội bóng.

Tito Vilanova đã gửi tâm thư tri ân tất cả những người đã ủng hộ ông

Tito Vilanova đã gửi tâm thư tri ân tất cả những người đã ủng hộ ông

Ngày hôm qua, Tito Vilanova đã viết bức tâm thư để tri ân những người hâm mộ đã ủng hộ ông trong thời gian dài qua. Ngay sau đó, bức thư đó đã được đăng tải trên trang web chính thức của Barcelona.

Trong đó có đoạn: “Sau 5 năm ở đây, tôi như trở thành một phần của đội bóng, đó thực sự là giấc mơ với bất kỳ HLV nào. Đã đến lúc tôi phải trải qua thay đổi trong sự nghiệp, để tập trung chiến đấu với căn bệnh quái ác, được chuẩn đoán từ 18 tháng trước.

Các bác sĩ khuyến cáo rằng, với những phương pháp điều trị mà tôi phải tuân thủ trong thời gian tới, tôi sẽ không thể cống hiến 100% sức lực cho đội bóng, theo yêu cầu của BLĐ Barcelona. Dù vậy, tôi vẫn giữ mối liên lạc chặt chẽ với CLB và tôi muốn tiếp tục được làm việc trong vai trò khác ở đội bóng”.

Trong bức tâm thư này, Tito Vilanova cũng gửi tới những lời tâm huyết cho ban lãnh đạo của Barcelona. “Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn tới Chủ tịch Sandro Rosell, toàn thể thành viên trong ban lãnh đạo đội bóng và giám đốc thể thao Andoni Zubizarreta, những người đã tin tưởng, bổ nhiệm tôi dẫn dắt CLB. Họ luôn dành cho tôi sự ủng hộ vô điều kiện trong cả hai khá cạnh công việc và cá nhân.

Quan trọng không kém là những gì tôi nhận được từ bộ phận y tế của CLB. Bác sĩ Ramon Canal luôn đứng về phía tôi và họ cho tôi cảm giác rằng tôi không chiến đấu với bệnh tật một mình. Đó là một phần mà Barcelona đã giúp đỡ tôi trong cuộc chiến trường kỳ này. Tới bây giờ, tôi vẫn nhận được sự giúp đỡ ấy”.

Ông thừa nhận phải đấu tranh tư tưởng khá lâu trước khi đưa ra quyết định chia tay Barca

Ông thừa nhận phải đấu tranh tư tưởng khá lâu trước khi đưa ra quyết định chia tay Barca

Ngoài ra, Tito Vilanova cũng thừa nhận rằng ông đã phải đấu tranh tư tưởng khá lâu trước khi đưa ra quyết định chia tay CLB. “Rời khỏi CLB có ý nghĩa đặc biệt với tôi là việc quá khó khăn. Những cầu thủ, nhân viên, bạn bè ở nơi đây đã mang tới cho tôi rất nhiều kỷ niệm đẹp. Tôi sẽ biết ơn, nhớ mãi những tình cảm mà tất cả đã dành cho mình”.

Cuối cùng, chiến lược gia này chúc Barcelona thành công hơn với HLV mới. “Giờ đây, tôi không còn là HLV Barcelona nữa. Tôi hy vọng sẽ nhận được sự yên tĩnh, riêng tư, đó là điều mà gia đình tôi cần ở thời điểm này. Tôi muốn chúc CLB giành được nhiều thành công cùng HLV mới. Xin cảm ơn tất cả”.

Theo báo giới Tây Ban Nha, hiện tại, Marcelo Bielsa, Gerardo Martino, Andre Villas-Boas, Michael Laudrup, Luis Enrique, Rubi…là những người được ngắm tới để thay thế Tito Vilanova. Trong số này, cựu HLV của AS Roma, Luis Enrique đang nổi lên như ứng cử viên hàng đầu.

H.Long

Theo Eurosport