1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tình tiết mới liên quan tới cái chết của Maradona

H.Long

(Dân trí) - Một quan chức ở sở tư pháp Buenos Aires (Argentina) vừa cung cấp cho báo Reuters một vài thông tin liên quan tới cái chết của huyền thoại Maradona.

Reuters dẫn lời của một quan chức ở sở tư pháp Buenos Aires (Argentina) cho biết trong kết quả xét nghiệm tử thi của Maradona không có chất cấm như rượu hay ma túy. Trước đó, vào đầu tháng này, "Cậu bé vàng" được xác định qua đời do phù phổi cấp, tích tụ dịch trong phổi, vì suy tim sung huyết.

Tình tiết mới liên quan tới cái chết của Maradona - 1

Maradona không sử dụng rượu bia và ma túy trước khi qua đời. Ngoài ra, ông đã phải sử dụng tới 7 loại thuốc khác nhau để điều trị các loại bệnh

Cũng theo tiết lộ của quan chức này, Maradona đã sử dụng 7 loại thuốc khác nhau để điều trị trầm cảm, lo âu và các bệnh khác.

Cuộc xét nghiệm tử thi dựa theo máu và nước tiểu được thực hiện bởi Cảnh sát Khoa học Buenos Aires cho biết ngoài vấn đề về tim, huyền thoại bóng đá người Argentina còn gặp các vấn đề về thận và phổi. Bên cạnh đó, ở thời điểm qua đời, trái tim của Maradona cũng nặng gấp đôi người bình thường.

Lúc này, cảnh sát vẫn đang điều tra về cách điều trị và việc sử dụng thuốc của Maradona trước khi qua đời. Họ vẫn không loại trừ khả năng ông có thể bị chết oan do ngộ sát từ việc điều trị thiếu cẩn trọng của các bác sĩ.

Trong thời gian dưỡng bệnh, Maradona được điều trị bởi bác sĩ riêng Leopoldo Luque và bác sĩ về tâm thần, Agustina Cosachov. Trong thời gian qua, cả hai bác sĩ đều đã được triệu tập để điều tra.

Tình tiết mới liên quan tới cái chết của Maradona - 2

Ngoài bệnh về tim, ông còn bị các bệnh liên quan tới thận và phổi

Trước đó, con gái của Maradona, Gianinna Maradona đã chia sẻ trên trang Twitter về dấu hiệu bất thường của Maradona trong lúc điều trị. Cô viết: "Tôi không phải là bác sĩ nhưng tôi cũng thấy được dấu hiệu bất thường. Ông ấy nói giọng như người máy, chứ không phải giọng thật".

Trong khi đó, bác sĩ Leopoldo Luque biện bạch rằng Maradona là bệnh nhân rất khó tính. Ông đã yêu cầu phải rời viện và từng vài lần đuổi các y tá tới chăm sóc trong những tuần cuối cùng trước khi qua đời.

Cách đây vài ngày, bác sĩ lâu năm của Maradona, Alfredo Cahe đã bày tỏ nghi ngờ rằng cái chết của Maradona có dấu hiệu tự tử do trầm cảm.

Ông chia sẻ: "Dưới góc nhìn của tôi thì đây không đơn giản là ca đột quỵ do bị đau tim. Maradona đã bị trầm cảm sau ca phẫu thuật não và cố gắng tự tử. Chuyện Maradona có ý định tự tử không phải là điều quá xa lạ với tôi. Hồi còn điều trị ở Cuba, ông ấy đã có ý định tự vẫn rồi. Ông ấy đã lao thẳng xe hơi của mình vào xe bus nhưng may sau đó đã thoát chết".