1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tiết lộ khó tin về trọng tài gây chấn động bóng đá thế giới

H. Long

(Dân trí) - Trọng tài Janny Sikazwe đã thực sự gây chấn động làng bóng đá thế giới với những quyết định gây tranh cãi trong trận đấu giữa Tunisia và Mali ở CAN 2021.

Ở trận đấu giữa Tunisia và Mali ở vòng chung kết cúp bóng đá châu Phi (CAN) 2021, trọng tài Janny Sikazwe đã thực sự gây bão với những quyết định khó hiểu của mình. Ông trọng tài người Zambia, Janny Sikazwe hai lần thổi còi hết giờ dù trận đấu còn chưa kết thúc. Tình huống đầu tiên ở phút 85, khi Tunisia đang nỗ lực dồn lên gỡ hòa thì "ông vua áo đen" bất ngờ thổi còi hết giờ.

Tiết lộ khó tin về trọng tài gây chấn động bóng đá thế giới - 1

Trọng tài Janny Sikazwe gây sốc khi thổi còi hết giờ ở phút 85.

Chưa dừng lại ở đó, đến khi đồng hồ mới chỉ 89 phút 43 giây (tức chưa hết thời gian thi đấu chính thức, và còn thời gian bù giờ), trọng tài người Zambia lại… thổi còi kết thúc trận đấu.

Vấn đề có hài hước hơn thế. Khi buổi họp báo đang diễn ra, Ban tổ chức đã yêu cầu hai đội ra sân đá nốt 3 phút bù giờ, khiến cuộc họp báo của HLV đội tuyển Mali gián đoạn. Quá chán nản vì tiếng còi vô lý của trọng tài, các cầu thủ Tunisia đã từ chối ra sân (dù đội Mali đã chờ ngoài sân) và chấp nhận thất bại.

Những quyết định khó hiểu của trọng tài Janny Sikazwe đã thực sự tạo nên cơn chấn động trong làng bóng đá thế giới. Tờ News24 thậm chí gọi đây là một trong những vụ bê bối sốc nhất lịch sử bóng đá.

Điều đáng nói, trong quá khứ, trọng tài Janny Sikazwe từng tạo ra những "bê bối" tương tự. Trong đó, nổi bật nhất là vào năm 2018. Ông đã bị Ban kỷ luật của Liên đoàn bóng đá châu Phi tạm thời treo còi vì nghi ngờ tham gia vào dàn xếp tỷ số trong trận đấu giữa Cúp C1 châu Phi giữa Esperance (Tunisia) và Primiero Agosto (Angola).

Tiết lộ khó tin về trọng tài gây chấn động bóng đá thế giới - 2

HLV Tunisia đã phản đối kịch liệt quyết định của trọng tài Janny Sikazwe.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 4-2 nghiêng về Esperance. Trong đó, ông Janny Sikazwe đã cho đội bóng này hưởng quả phạt đền tranh cãi. Bên cạnh đó, ông cũng từ chối một bàn thắng của Agosto vì xác định tiền đạo của đội bóng này phạm lỗi với thủ môn đối thủ. Một quyết định khác cũng khiến nhiều người bức xúc khi ông đã công nhận bàn thắng của chủ nhà Esperance dù người ghi đã có tình huống phạm lỗi.

Sau đó, FIFA đã quyết định dỡ lệnh treo còi với vị trọng tài này vào tháng 1/2019 và cho rằng không đủ bằng chứng để chứng minh ông trực tiếp tham gia vào việc dàn xếp tỷ số.

Ông Janny Sikazwe bắt đầu trở thành trọng tài của FIFA vào năm 2007. "Ông vua áo đen" này từng cầm còi thành công ở CAN 2015 và được đánh giá cao. Sau đó, ông tiếp tục được trao nhiệm vụ làm việc ở FIFA Club World Cup 2016 và bắt chính ở trận chung kết giữa Real Madrid và Kashima Antlers. Tới năm 2017, ông cũng được trao trọng trách cầm còi trong trận chung kết CAN 2017 giữa Cameroon và Ai Cập.

Tiết lộ khó tin về trọng tài gây chấn động bóng đá thế giới - 3

Janny Sikazwe là trọng tài có kinh nghiệm, từng cầm còi ở nhiều giải đấu lớn nhưng từng bị nghi ngờ tham gia dàn xếp tỷ số trong quá khứ.

Trọng tài Janny Sikazwe đã tham gia cầm còi ở World Cup 2018 và bắt chính ở hai trận đấu giữa Bỉ vs Panama và Nhật Bản vs Ba Lan.

Có thể thấy, trọng tài Janny Sikazwe là người có kinh nghiệm và không hề nghiệp dư tới mức thổi còi hết giờ ở phút 85 vì… nhầm lẫn. Với việc từng bị nghi ngờ tham gia dàn xếp tỷ số vào năm 2018, ông đang chịu khá nhiều ánh mắt hoài nghi.

Cho tới thời điểm này, ông Janny Sikazwe vẫn chưa lên tiếng để giải thích về những quyết định sai lầm của mình trong trận đấu giữa Tunisia và Mali.