Tiếp sau lứa Công Phượng, 5 tài năng của thầy "Giôm" lên đội tuyển

T.V

(Dân trí) - Cựu HLV đội tuyển U19 Việt Nam, ông Graechen Guillaume (người Pháp), vốn được biết đến với cái tên thân mật là "Giôm", vừa tiếp tục giới thiệu một loạt tài năng trẻ cho đội U18 quốc gia.

Ông Graechen Guillaume chính là HLV đầu tiên dẫn dắt lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn… ở đội U19 Việt Nam, từng nổi như cồn tại các giải U19 quốc tế giai đoạn năm 2013 - 2014.

Tiếp sau lứa Công Phượng, 5 tài năng của thầy Giôm lên đội tuyển - 1
Em họ của Công Phượng là Nguyễn Thái Quốc Cường nối bước người anh bà con, khoác áo đội U18 Việt Nam.

Mới nhất, vị HLV người Pháp vừa đưa đội U19 của học viện bóng đá Nutifood JMG vào đến trận chung kết giải U19 quốc gia năm 2021, và giới thiệu đến 5 gương mặt, được VFF gọi vào đội tuyển U18 Việt Nam, chuẩn bị cho giải U18 Đông Nam Á sắp tới.

Cụ thể, 5 cầu thủ được triệu tập gồm tiền đạo Nguyễn Quốc Việt, tiền vệ Nguyễn Khánh Duy, Nguyễn Thái Quốc Cường, Trần Kỳ Anh và Cao Hoàng Minh.

Tại giải U19 Quốc gia năm nay, các cầu thủ đã có sự thể hiện nổi bật. Trong đó, Nguyễn Quốc Việt giành giải vua phá lưới. Còn Nguyễn Khánh Duy, Nguyễn Thái Quốc Cường, Trần Kỳ Anh, Cao Hoàng Minh đều chơi ấn tượng.

Giải vô địch U18 Đông Nam Á dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 12/7 đến 25/7 tới tại Indonesia. Ngoài ra, VFF còn chủ động lộ trình cho lứa cầu thủ này, chuẩn bị cạnh tranh suất vé dự VCK giải U20 châu Á 2023 (giải đấu được chuyển đổi từ giải U19 châu Á các năm trước).

Các cầu thủ nói trên đến từ học viện bóng đá Nutifood JMG, được dẫn dắt bởi thầy "Giôm", sẽ cùng các cầu thủ của các đội bóng khác sẽ cùng hội quân đợt 1 cùng đội U18 Việt Nam, tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 17/4 đến 24/4.