1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tiền vệ Minh Phương chia tay sự nghiệp sân cỏ

(Dân trí) - Chiều 20/9, trong khuôn khổ trận đấu giữa chủ nhà SHB Đà Nẵng và FLC Thanh Hóa trên sân Chi Lăng, tiền vệ tài hoa của bóng đá Việt Nam – Nguyễn Minh Phương đã chính thức nói lời giã từ sự nghiệp sân cỏ.

Sinh năm 1980 tại Long Khánh (Đồng Nai), Nguyễn Minh Phương sớm trở thành cầu thủ được mọi người biết đến khi khoác áo áo CLB Cảng Sài Gòn vào năm 1998. Đến năm 2003, Minh Phương đầu quân cho ĐTLA.

Tại đây, Minh Phương đã đánh dấu sự nghiệp thành công rực rỡ của mình khi được đá cặp với Tài Em ở vị trí tiền vệ trung tâm. Năm 2010, Phương ký hợp đồng đội bóng sông Hàn và thi đấu 5 mùa giải đến lúc chia tay.

 

Các CĐV Đà Nẵng thể hiện tình cảm với tiền vệ Minh Phương
Các CĐV Đà Nẵng thể hiện tình cảm với tiền vệ Minh Phương

 

Không những ở cấp độ CLB ĐTLA mà khi lên tuyển, Minh Phương và Tài Em luôn được đánh giá là cặp “song kiếm hợp bích” ở khu trung tuyến. Với lối đá thông minh và sự bền bỉ, Minh Phương luôn là sự lựa chọn của những đời HLV ĐT Việt Nam trước đây.

Ngoài tài năng trên sân cỏ, Minh Phương xứng đáng là tấm gương cho các cầu thủ trẻ noi theo khi có lối sống lành mạnh, chan hòa và không hề “tì vết”.

Ngày 20-9-2015, Minh Phương chính thức nói lời giã từ sự nghiệp sân cỏ sau 17 năm thi đấu đỉnh cao với nhiều thành công rực rỡ. Trận đấu chia tay, Minh Phương đeo băng đội trưởng của SHB Đà Nẵng và xuất phát ngay từ đầu. Đến phút 54, Minh Phương rời sân nhường chỗ cho Đặng Anh Tuấn.

 

Minh Phương chào khán giả Đà Nẵng ở trận đấu cuối sự nghiệp
Minh Phương chào khán giả Đà Nẵng ở trận đấu cuối sự nghiệp

 

Trong ngày chia tay sân cỏ, Phương nhận được nhiều tràng vỗ tay từ các khán đài sân Chi Lăng. Đáp lại, anh cũng chạy quanh sân để cúi chào và cảm ơn người hâm mộ.

Phát biểu trong ngày giã từ sự nghiệp, Minh Phương chia sẻ: “Trong ngày hôm nay, Minh Phương cảm thấy rất hồi hộp và cảm động. Trong suốt 17 năm chơi bóng, Minh Phương đã gặt hái được rất nhiều thành công, những danh hiệu. Hôm nay, cho phép Phương gửi lời cảm ơn đến bạn bè, anh em đồng nghiệp, các HLV từ CLB Cảng Sài Gòn, CLB ĐTLA, CLB SHB Đà Nẵng và đặc biệt là ĐTQG Việt Nam đã cho Phương có cơ hội chơi bóng và chứng tỏ tài năng để có được ngày hôm nay.

Phương xin gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam, lãnh đạo TP Đà Nẵng nói chung và CLB SHB Đà Nẵng nói riêng, đặc biệt là người hâm mộ, cũng như gia đình, bạn bè đã luôn dành sự quan tâm, động viên Phương trong suốt thời gian qua.

 

Minh Phượng nhận món quà từ hội CĐV SHB Đà Nẵng
Minh Phượng nhận món quà từ hội CĐV SHB Đà Nẵng

 

Trong giây phút này, Phương cũng xin nhắn gửi đến thế hệ các em đồng nghiệp hãy nỗ lực cố gắng trở thành những cầu thủ giỏi để đưa bóng đá Việt Nam phát triển hơn nữa, phát triển vượt bậc so với thế hệ của Phương. Một lần nữa, Phương xin cảm ơn tất cả”.

Chia tay sự nghiệp “quần đùi áo số”, Minh Phương sẽ chuyển sang công tác đào tạo trẻ ở PVF.

Khánh Quang