1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tiền vệ Hoàng Thịnh chia tay SL Nghệ An

(Dân trí) - Do không đạt được những thoả thuận khi gia hạn hợp đồng, tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh sẽ nói lời chia tay đội bóng quê hương SL Nghệ An để đến với CLB mới, có thể sẽ là B.Bình Dương., Than Quảng Ninh hoặc Cần Thơ.

Ngô Hoàng Thịnh là một trong những trụ cột của SL Nghệ An nhiều mùa giải gần đây. Khoác áo đội bóng xứ Nghệ suốt 5 năm qua, Hoàng Thịnh đã đóng góp công không nhỏ vào thành tích của đội bóng. Tuy nhiên, sau khi được chuyển nhượng, Hoàng Thịnh đã nói chuyện thẳng thắn với lãnh đạo CLB về nguyện vọng của mình.

Cách đây ít hôm, tiền vệ ĐTVN đã có cuộc làm việc với lãnh đạo CLB. Ở cuộc làm việc này, Hoàng Thịnh đã trao đổi về những vấn đề liên quan đến tiền lót tay và lương nếu như anh ở lại. Hoàng Thịnh cho biết, chỉ cần SL Nghệ An trả bằng 8/10 so với các đội bóng khác, anh sẽ ở lại.

 

Hoàng Thịnh đang nỗ lực tìm kiếm bến đỗ mới
Hoàng Thịnh đang nỗ lực tìm kiếm bến đỗ mới

 

Tất nhiên, trong bối cảnh gặp vô vàn khó khăn về tài chính, SL Nghệ An đã không thể đáp ứng nguyện vọng của Hoàng Thịnh. Dù vậy, phía lãnh đạo đội bóng cũng không thể trách được chân sút này, bởi anh đã gắn bó lâu với SL Nghệ An và giờ cần một đội bóng tham vọng thực sự để phát triển sự nghiệp. Bản thân Hoàng Thịnh cũng tâm sự rằng đời cầu thủ rất ngắn nên anh buộc phải đưa ra quyết định dù rất khó khăn.

Hợp đồng của Hoàng Thịnh và SLNA có thời hạn từ ngày 1/1/2011 đến 30/12/2015. Như vậy, Hoàng Thịnh sẽ có hơn 1 tháng nữa để tìm đội bóng mới.

Ngay sau khi Hoàng Thịnh lên tiếng muốn ra đi, đã có ít nhất 3 đội bóng đang theo đuổi anh là Cần Thơ, Quảng Ninh và Bình Dương.

Cần Thơ đang là CLB bạo chi nhất trên thị trường chuyển nhượng trước mùa giải 2016. Than Quảng Ninh cũng không thiếu tiền để bổ sung cầu thủ chất lượng cho đội, còn Bình Dương thì đã quá nổi tiếng bởi khả năng chịu chi của mình.

Trước Hoàng Thịnh, đội trưởng Quang Tình và Thế Cường đã nói lời chia tay SL Nghệ An để đến Cần Thơ.

Ngô Linh