1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tiến Linh “phản pháo” Chanathip: “Cầu thủ Việt Nam thi đấu vì màu cờ sắc áo”

(Dân trí) - Sau khi Chanathip Songkrasin trong một bài trả lời phỏng vấn mới đây trên báo Thái, cho rằng cầu thủ Việt Nam thi đấu tốt hơn Thái Lan, giàu quyết tâm hơn vì thu nhập kém hơn, nên cần đá tốt để cải thiện thu nhập, tiền đạo Tiến Linh đã bác bỏ quan điểm này.

Trả lời truyền thông trong nước trong ngày đầu năm mới 2020, cũng là trong buổi tập cuối cùng của đội U23 Việt Nam trước khi đội rời TPHCM sang Thái Lan, dự VCK U23 châu Á, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh nói: “Chanathip nói cầu thủ Việt Nam quyết tâm hơn, kỷ luật hơn cầu thủ Thái Lan xuất phát từ thu nhập thấp hơn là không đúng. Chúng tôi luôn quyết tâm vì luôn ra sân với ý thức màu cờ sắc áo”. 

“Với mỗi cầu thủ trong chúng tôi, đã ra sân là thi đấu hết mình, nỗ lực hết mình, mà không để ý nhiều đến các yếu tố khác” – Tiến Linh nói thêm.

Tiến Linh “phản pháo” Chanathip: “Cầu thủ Việt Nam thi đấu vì màu cờ sắc áo” - 1
Tiến Linh cho biết cầu thủ Việt Nam luôn thi đấu quyết tâm vì ý thức được yếu tố màu cờ sắc áo (ảnh: Trọng Vũ)

Sau buổi tập ở TPHCM sáng 1/1, U23 Việt Nam sẽ di chuyển sang Thái Lan, chuẩn bị cho VCK giải U23 châu Á, tiền đạo Tiến Linh nói về công tác chuẩn bị của đội cho đến thời điểm hiện tại: “Mọi thứ đang đi đúng quỹ đạo, đội đang được chuẩn bị rất tốt, cả về tinh thần lẫn chuyên môn”.

“Các cầu thủ đều đang đạt trạng thái tốt. Riêng tôi, tôi đang hết sức nỗ lực để tìm suất đá chính” – tiền đạo hàng đầu của đội tuyển U23 Việt Nam hiện nay cho biết thêm. 

Tại SEA Games 30 vừa qua, Tiến Linh cùng với Hà Đức Chinh hợp thành bộ đôi tiền đạo rất hiệu quả cho đội bóng của HLV Park Hang Seo. Bộ đôi này ghi đến 14 bàn cho U22 Việt Nam, trong hành trình chúng ta giành HCV Đông Nam Á vận hội (Tiến Linh có 6 bàn, Đức Chinh có 8 bàn).

Tiến Linh “phản pháo” Chanathip: “Cầu thủ Việt Nam thi đấu vì màu cờ sắc áo” - 2
Tiến Linh (bìa trái) nằm trong nhóm các chân sút nhận được rất nhiều kỳ vọng tại giải U23 châu Á (ảnh: Trọng Vũ)

Nhiều khả năng ở VCK giải U23 châu Á sắp diễn ra, 2 tiền đạo này sẽ lại tiếp tục sát cánh trên hàng tấn công của đội U23 Việt Nam.

Tín hiệu vui cho đội bóng của HLV Park Hang Seo là tất cả các trường hợp chấn thương, liên quan đến Đình Trọng, Thanh Thịnh, Quang Hải, Tấn Sinh đều đang hồi phục tốt. Thông tin từ đội cho hay, tất cả các cầu thủ này sẽ kịp lấy lại phong độ cao trước giải U23 châu Á. 

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ di chuyển sang Thái Lan vào lúc 16h40 chiều nay (1/1). Sau đó, vào ngày 3/1, đội sẽ có trận đấu thử nghiệm với U23 Bahrain ở đất Chùa Vàng, trước khi bắt đầu hành trình tại VCK giải U23 châu Á, từ ngày 8 – 26/1.

Trọng Vũ

Dòng sự kiện: VCK U23 châu Á 2020