Tiến Linh: "Mặt sân Mỹ Đình không tốt"

Trọng Vũ

(Dân trí) - Tiến Linh bị thay ra giữa chừng ở trận đội tuyển Việt Nam - Myanmar, cầu thủ này thừa nhận bị chấn thương, nhưng không quá nghiêm trọng. Ngoài ra, Tiến Linh cũng không đánh giá cao mặt sân.

Thắng đậm Myanmar, tuyển Việt Nam vào bán kết gặp Indonesia

Sau trận đấu với Myanmar (đội tuyển Việt Nam thắng 3-0), tiền đạo Nguyễn Tiến Linh nói: "Chất lượng sân Mỹ Đình không tốt khiến đội tuyển Việt Nam khởi đầu trận đấu này hơi chật vật. Nhưng sau đó, toàn đội đã thi đấu tốt hơn, ăn ý và hiệu quả hơn".

Tiến Linh: Mặt sân Mỹ Đình không tốt - 1

Tiền đạo Tiến Linh gặp chấn thương trong trận đấu với Myanmar (Ảnh: Tiến Tuấn).

"Sau những phút đầu khó khăn, tâm lý của các cầu thủ Việt Nam đã ổn định trở lại, từ đó đội tuyển đã có chiến thắng tưng bừng trước Myanmar" - tiền đạo Nguyễn Tiến Linh nói thêm.

Trong trận đấu vừa diễn ra trên sân Mỹ Đình, Tiến Linh ghi được một bàn thắng trong hiệp một, góp công vào chiến thắng chung cuộc của đội chủ nhà, nhưng anh bị thay ra trong giờ nghỉ giữa hai hiệp.

Tiến Linh: Mặt sân Mỹ Đình không tốt - 2

Tiền đạo của đội tuyển Việt Nam ghi 1 bàn thắng trong trận này (Ảnh: Mạnh Quân).

Về lý do mình bị thay ra sớm, Tiến Linh tiết lộ: "Tôi không thể thi đấu trọn vẹn trận vừa rồi do bị chấn thương, nhưng chấn thương này không quá nghiêm trọng. Tôi sẽ nghỉ ngơi và sẽ kịp hồi phục cho trận bán kết".

Đối thủ của đội tuyển Việt Nam trong trận bán kết sẽ là Indonesia, đội nhì bảng A. Nhận định về đối thủ này, Tiến Linh cho biết: "Indonesia là đội bóng mạnh ở khu vực Đông Nam Á, nhưng đội tuyển Việt Nam sẽ có phương án khắc chế sức mạnh của Indonesia".

Trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022 sẽ diễn ra vào ngày 6/1 trên sân Gelora Bung Karno tại Jakarta (Indonesia), trong khi trận bán kết lượt về sẽ diễn ra ở sân Mỹ Đình vào ngày 9/1.

Tiến Linh: Mặt sân Mỹ Đình không tốt - 3