HLV Kim Sang Sik: "Vợ bảo tôi sống luôn ở Việt Nam, còn đi đâu nữa"

(Dân trí) - Trả lời phỏng vấn báo Dân trí sáng 28/8, HLV Kim Sang Sik bật mí về những tình cảm đặc biệt của mình với đất nước Việt Nam, giúp ông có niềm tin mang đến thành công cho bóng đá Việt Nam.

HLV Kim Sang Sik trả lời Dân trí: "Việt Nam là quê hương thứ hai của tôi"

Buổi sáng thức dậy, tôi đều ăn phở Việt Nam

Chào ông, chúc mừng ông đã cùng đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup. Trước khi đến Việt Nam, ông hình dung ra sao về cuộc sống và công việc mình đảm nhận? Hơn hai năm sống ở Việt Nam và nhận nhiệm vụ dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam, cuộc sống của ông thay đổi thế nào?

- Trước khi đến Việt Nam, tôi đã có kinh nghiệm thi đấu ở các giải đấu thuộc hệ thống AFC, đồng thời từng làm công tác huấn luyện nên cũng có cơ hội sang Việt Nam thi đấu và làm việc.

Tôi từng theo dõi các trận đấu tại Việt Nam và ấn tượng với bầu không khí cuồng nhiệt trên khán đài, cũng như sự chăm chỉ của các cầu thủ. Vì thế, tôi luôn mong muốn có cơ hội được làm việc tại Việt Nam. Rất may mắn, tôi đã có cơ hội này và cảm thấy thực sự vui khi được làm việc ở đây.

Sau khi sang Việt Nam, hàng ngày cùng các cầu thủ tập luyện, đổ mồ hôi và nỗ lực trên sân, tôi càng cảm nhận rõ sự chăm chỉ và tinh thần cống hiến của các cầu thủ Việt Nam. Họ luôn nỗ lực, cố gắng và tôi nhận thấy ở đây có rất nhiều tài năng. Là một HLV nước ngoài, tôi cảm thấy rất vui khi các cầu thủ luôn tôn trọng, lắng nghe và sẵn sàng tiếp thu những điều tôi truyền đạt.

Hai năm qua, cuộc sống của tôi không có quá nhiều thay đổi. Buổi sáng thức dậy, tôi ăn phở Việt Nam rồi bắt đầu công việc. Vợ và người thân thường nói với tôi rằng Việt Nam đã trở thành quê hương thứ hai của tôi rồi, vậy thì cứ sống luôn ở đây, còn đi đâu nữa. Tôi cũng thường trêu mọi người rằng giá nhà ở Hà Nội cao quá, tôi không mua nổi!

HLV Kim Sang Sik: Vợ bảo tôi sống luôn ở Việt Nam, còn đi đâu nữa - 1

Đại diện báo Dân trí chụp ảnh cùng HLV Kim Sang Sik (Ảnh: Quyết Thắng).

Ông đánh giá ra sao về tình yêu bóng đá của người Việt Nam, điều này có sự khác biệt thế nào so với ở Hàn Quốc? Sự cuồng nhiệt này mang đến cho ông những kỷ niệm thú vị cũng như áp lực thế nào sau mỗi giải đấu?

- Tôi nghĩ rằng bầu không khí mấy ngày trước ở Mỹ Đình cũng giống như không khí ở World Cup. Khác với Hàn Quốc, người hâm mộ Việt Nam đã đổ ra đường đi bão ăn mừng. Tôi đã nhìn thấy hình ảnh mọi người mang đồ đạc ở nhà ra để gõ và reo hò. Bầu không khí ấy thực sự đặc biệt với tôi.

Ông từng nói muốn trở thành anh hai của các cầu thủ Việt Nam, chứ không phải như một người thầy đơn thuần. Ông thực hiện điều này thế nào? Chiến thuật này hiệu quả ra sao trong việc tạo tinh thần đến các cầu thủ khi thi đấu trên sân?

- Văn hóa Việt Nam và Hàn Quốc có nhiều điểm tương đồng. Ở cả hai đất nước đều có văn hóa kính trên, nhường dưới và coi trọng tình cảm giữa con người với nhau. Các cầu thủ thể hiện tình cảm với tôi và tôi cũng luôn muốn thể hiện sự gần gũi, tình cảm với mọi người để tạo ra sự gắn bó lớn nhất có thể. Khi thi đấu, chúng tôi phải chiến đấu hết mình vì đội tuyển.

Nhưng trong sinh hoạt hàng ngày, tôi muốn gần gũi với các cầu thủ, tạo ra một bầu không khí giống như một gia đình. Tôi từng nói chuyện với Quang Hải và cậu ấy chia sẻ rằng các cầu thủ cảm thấy vui khi nhận được sự giao tiếp ấm áp từ tôi, dù đôi khi chỉ bằng ánh mắt. Khi nghe Quang Hải nói như vậy, tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc.

Hai tháng qua, ông liên tục tập trung cùng đội tuyển và phải xa gia đình. Sau chức vô địch này, ông muốn làm điều gì cùng gia đình?

- Thực sự, tôi rất cảm ơn gia đình. Ở trận đấu tại Mỹ Đình, gia đình tôi đã đến sân theo dõi và cổ vũ nhiệt tình cho tôi cũng như các cầu thủ. Đó là nguồn động lực rất lớn đối với tôi. Trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, đội tuyển đóng quân và tập luyện ở Incheon, trong khi gia đình tôi ở Busan nên tôi cũng không có nhiều cơ hội gặp gia đình.

Con trai tôi vừa xuất ngũ. Sau một năm 8 tháng, tôi mới có dịp gặp lại con trai. Vợ tôi cũng vui vẻ hỏi rằng: "Người dân Việt Nam yêu mến anh như thế này thì hay là ở lại Việt Nam luôn nhỉ?".

HLV Kim Sang Sik: Vợ bảo tôi sống luôn ở Việt Nam, còn đi đâu nữa - 2

HLV Kim Sang Sik giúp đội tuyển Việt Nam bất bại ở ASEAN Cup 2026 (Ảnh: Mạnh Quân).

Chức vô địch ASEAN Cup 2026 mang ý nghĩa đặc biệt

Giải ASEAN Cup 2026 rất thành công với đội tuyển Việt Nam, chúng ta là đội ghi được nhiều bàn thắng nhất cùng thành tích bất bại, nhưng trong bức tranh tổng thể đó, ông thấy điều gì cần phải cải thiện?

- Trước tiên, tôi cảm thấy vui mừng khi đội tuyển Việt Nam bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup. Ở giải đấu vừa qua, chúng tôi có nhiều thời điểm gặp khó khăn nhưng các cầu thủ đã vượt qua. Đó là điều đáng mừng. Trước tiên, tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và các nhân viên của liên đoàn đã tạo điều kiện cho các cầu thủ điều kiện tốt nhất trong thời gian tập trung đội tuyển.

Trong giải đấu lần này, chúng tôi được thi đấu trên sân nhà Mỹ Đình ở trận chung kết lượt về. Sự cổ vũ của người hâm mộ là nguồn động lực lớn lao cho toàn đội. Tôi nghĩ rằng chức vô địch ASEAN Cup 2026 được tạo nên bởi người hâm mộ Việt Nam. Tôi xin chân thành cảm ơn mọi người.

Đặc biệt là ở tình huống trong trận chung kết lượt về với Thái Lan, chúng tôi đã chịu quả phạt đền. Tuy nhiên, cầu thủ số 7 Kakana Khamyok đã sút hỏng. Sự hò hét, gây áp lực của người hâm mộ đã khiến đối phương chịu áp lực và sút hỏng. Tôi cảm ơn mọi người đã cùng nhau làm nên lịch sử cho bóng đá Việt Nam.

Ở giải ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam đã khiến đối thủ 4 lần phản lưới nhà. Liệu chăng, đó có phải là điều may mắn của đội bóng?

- Với tôi, những tình huống đó thật khó để dự đoán trước. Tôi nghĩ rằng, đó là kết quả của sự chăm chỉ, nỗ lực hết mình của các cầu thủ cũng như sự cổ vũ nhiệt tình của người hâm mộ. Nhiều lúc, tôi cũng tự cảm thấy không biết rằng mình có nhầm lẫn rằng mình có ma thuật không khi đối thủ phản lưới nhà nhiều như vậy.

HLV Kim Sang Sik: Vợ bảo tôi sống luôn ở Việt Nam, còn đi đâu nữa - 3

HLV Kim Sang Sik chia sẻ ông và gia đình có nhiều tình cảm với đất nước Việt Nam (Ảnh: Quyết Thắng).

Ông có thể chia sẻ cụ thể những vị trí nào của đội tuyển cần bổ sung lực lượng hay không?

- Về những điểm cần cải thiện, trước tiên tôi cho rằng hàng công của đội tuyển Việt Nam đang có chất lượng tốt với những cầu thủ như Xuân Son, Hoàng Hên, Quang Hải, Hoàng Đức, Tài Lộc. Đình Bắc cũng có sự phát triển tích cực trong giải đấu vừa qua.

Chúng tôi đã tìm ra những phương án và tổ hợp tấn công hiệu quả trong thời gian qua. Tuy nhiên, ở những giải đấu sắp tới, khi phải đối đầu với các đối thủ mạnh hơn, chúng tôi sẽ tập trung nhiều hơn vào khả năng tổ chức phòng ngự để hạn chế sức mạnh của đối phương.

Ở giải đấu này, đội tuyển Việt Nam đã vô địch nhưng ông lại không nhảy điệu quen thuộc. Ông có dự định thực hiện điệu nhảy đó vào một dịp nào khác không?

- Thực sự không phải tôi không muốn nhảy, mà tôi muốn ở giải đấu này, mọi ánh nhìn của mọi người sẽ tập trung vào các cầu thủ nhiều hơn là cá nhân tôi. Điều đó khiến tôi cảm thấy vui hơn. Tôi cũng chủ động hạn chế hành động này. Tôi muốn mọi người nhìn vào sự cống hiến và nỗ lực của các cầu thủ. Đó mới là điều quan trọng nhất.

Ông từng nói Đình Bắc có thể chơi ở những giải đấu ở đẳng cấp cao hơn. Tuy nhiên, trong quá khứ, nhiều cầu thủ Việt Nam đã không thành công khi xuất ngoại, khiến tâm lý những người sau bị ảnh hưởng. Với tư cách cựu danh thủ Hàn Quốc, ông có lời khuyên nào để giúp các cầu thủ Việt Nam thoát khỏi vùng an toàn?

- Theo tôi được biết, phong cách của Đình Bắc với các cầu thủ từng xuất ngoại trước đây khác nhau. Đình Bắc có kỹ thuật cá nhân tốt, có khả năng kiểm soát bóng và dứt điểm khá ổn. Do đó, tôi tin rằng cậu ấy đủ sức để thi đấu ở những giải đấu cấp độ cao hơn.

HLV Kim Sang Sik: Vợ bảo tôi sống luôn ở Việt Nam, còn đi đâu nữa - 4

HLV Kim Sang Sik đánh giá cao tiềm năng phát triển của Đình Bắc (Ảnh: Hải Long).

Lần đầu khi tôi mới đến Việt Nam, Đình Bắc mới 20 tuổi. Khi ấy, tôi đánh giá cậu ấy là cầu thủ trẻ có kỹ năng chơi bóng. Tuy nhiên, trong những năm qua, cậu ấy đã tiến bộ vượt bậc. Khi gặp các đội bóng mạnh, Đình Bắc đều phát huy tốt và tạo dấu ấn. Đó là lý do tôi tin tưởng khả năng thành công của Đình Bắc ở các giải đấu cấp độ cao hơn.

Ông từng nhiều lần gay gắt với Đình Bắc nhưng cậu ấy vẫn luôn xem ông như người thầy. Ông cảm thấy thế nào về quan điểm này?

- Tôi thực sự chưa bao giờ gay gắt với Đình Bắc. Trái lại, tôi rất yêu thương cậu ấy. Tôi luôn kỳ vọng Đình Bắc rất cao và muốn cậu ấy phát triển hơn nữa. Do đó, tôi đã yêu cầu cậu ấy khá cao trong thời gian qua. Trong trận đấu với Singapore, việc rút Đình Bắc ra sân sau hiệp 1 là quyết định khó khăn nhất với tôi trong giải đấu vừa qua.

Lý do tôi rút Đình Bắc một phần vì chiến thuật, một phần khác vì cậu ấy đã lập hat-trick trong trận đấu với Timor Leste. Tôi cảm thấy các cầu thủ có phần tự mãn sau trận thắng Timor Leste. Do đó, thông qua quyết định thay người, tôi muốn các cầu thủ trở lại mặt đất.

Tôi biết rằng người hâm mộ sẽ cảm thấy bất ngờ khi tôi thay Đình Bắc ra sân sớm. Nhưng thông qua quyết định thay người này, tôi muốn đánh vào tâm lý để các cầu thủ trở lại bình thường. Dù chúng tôi không có kết quả tốt trước Singapore nhưng sau đó, toàn đội đã đoàn kết để giành chiến thắng ngay trên sân Indonesia.

Nhiều cầu thủ đã có đầy đủ vinh quang ở cả cấp CLB lẫn đội tuyển quốc gia. Ông làm thế nào để họ duy trì động lực và khát khao cống hiến?

- Thực sự, đây là điều không dễ với tôi. Tôi biết nhiều cầu thủ đã có được những thành công và vinh quang trong sự nghiệp, nhưng mỗi người đều có những mục tiêu riêng và bản thân các cầu thủ phải tự ý thức được điều đó. Tiền rất quan trọng trong cuộc sống, nhưng với một cầu thủ chuyên nghiệp, điều quan trọng là phải luôn có ý thức phát triển và tiến bộ hơn nữa trong sự nghiệp.

HLV Kim Sang Sik: Vợ bảo tôi sống luôn ở Việt Nam, còn đi đâu nữa - 5

HLV Kim Sang Sik trả lời hào hứng quanh các câu hỏi sau chức vô địch ASEAN Cup 2026 (Ảnh: Quyết Thắng).

Tôi cũng thường xuyên nhắc nhở các cầu thủ rằng họ phải trở thành một người con tốt, một người cha tốt và một cầu thủ tốt, để những người xung quanh luôn cảm thấy tự hào về mình. Trước mỗi trận đấu, tôi thường hỏi các cầu thủ rằng gia đình có đến sân theo dõi hay không. Tôi luôn muốn các cầu thủ hiểu rằng gia đình chính là một trong những nguồn động lực lớn nhất. Vì vậy, họ cần phải nỗ lực và cố gắng hơn nữa.

Báo Hàn Quốc nhận định HLV Park Hang Seo "gieo mầm" cho đội tuyển Việt Nam, còn HLV Kim Sang Sik phát triển đội bóng. Ông nghĩ sao về điều đó?

- Tôi đồng ý rằng HLV Park Hang Seo đã “gieo mầm” cho bóng đá Việt Nam. Tôi cố gắng duy trì di sản của ông. HLV Park vẫn theo dõi đội tuyển Việt Nam và thường xuyên gửi tin nhắn cho tôi. Tôi hy vọng những “hạt mầm” ấy sẽ được bay xa hơn, để thi đấu ở cấp độ cao hơn, giúp bóng đá Việt Nam phát triển hơn.

Đội tuyển Việt Nam sẽ có những thay đổi ở FIFA ASEAN Cup

Ông có tính toán thế nào về lực lượng, để đội tuyển Việt Nam đối đầu Thái Lan, Indonesia có những ngôi sao lớn nhất ở FIFA ASEAN Cup 2026?

- Tôi nghĩ đợt FIFA Days tới, đội hình của Thái Lan cũng sẽ không thay đổi quá nhiều. Hiện tại, Thái Lan có nhiều cầu thủ trẻ nhưng thực lực rất tốt, họ vẫn là một đội bóng mạnh. Chúng tôi vừa có hai trận đấu với Thái Lan. Khi được hỏi đội tuyển Việt Nam cần cải thiện điều gì, tôi xin trả lời rằng chúng tôi vẫn còn rất nhiều điều cần phải cải thiện.

Ở giải FIFA ASEAN Cup 2026, hai đội tuyển Pakistan và Philippines có thể triệu tập nhiều cầu thủ nước ngoài. Liệu đội tuyển Việt Nam có chuẩn bị sẵn tâm lý gặp các đối thủ như vậy chưa?

- Tuần sau, giải V-League sẽ bắt đầu khởi tranh. Tôi cùng ban huấn luyện sẽ dự khán trận đấu để kiểm tra thêm một vài cầu thủ. Cùng với đó, tổ phân tích của đội bóng sẽ tìm kiếm băng hình, phân tích lối chơi của từng đội bóng. Dù thế nào, chúng tôi sẽ nỗ lực chuẩn bị tốt cho trận đấu sắp tới.

HLV Kim Sang Sik: Vợ bảo tôi sống luôn ở Việt Nam, còn đi đâu nữa - 6

HLV Kim Sang Sik cố gắng tìm kiếm thêm những tiền đạo chất lượng như Xuân Son (Ảnh: Tiến Tuấn).

Đội tuyển Việt Nam vô địch Đông Nam Á 2 lần liên tiếp nhưng Asian Cup là câu chuyện khác. Trong quá khứ, chúng ta mới chỉ thắng 3 trận ở giải đấu này. Trước các đối thủ mạnh như Hàn Quốc, UAE, Yemen, đội tuyển Việt Nam cần cải thiện những gì?

- Toàn đội đã tạo nên lịch sử khi bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á. Đó là điều đáng mừng. Trong giải đấu sắp tới, chúng tôi sẽ nỗ lực để tạo nên thành tích tốt hơn. Chúng tôi đã có kinh nghiệm cùng U23 Việt Nam thi đấu ở giải châu Á. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiến hành phân tích đối thủ và tìm kiếm thêm tài năng mới để giúp đội tuyển cải thiện sức mạnh.

Trong giải đấu vừa qua, có hai vấn đề là ai đá cặp với Hoàng Đức tốt nhất ở hàng tiền vệ, hay sự kết hợp giữa Đình Bắc và Xuân Son trên hàng công có thực sự tốt? Ông nghĩ sao về những vấn đề này trước thềm FIFA ASEAN Cup vào tháng 9?

- Với vị trí tiền đạo, ai cũng kỳ vọng ghi bàn. Sự cạnh tranh của Xuân Son và Đình Bắc là điều tốt. Tôi sẽ cố gắng cải thiện khả năng kết hợp giữa họ với nhau. Còn ở hàng tiền vệ, tôi sẽ cố gắng tìm kiếm gương mặt tốt, để tạo ra những sự kết hợp tốt nhất.

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi, chúc ông tiếp tục gặt hái thêm thành công cùng bóng đá Việt Nam!