1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tiền đạo Việt kiều Mạc Hồng Quân khoác áo An Giang

(Dân trí) - Nếu không có gì thay đổi, hôm nay, chân sút mang 2 quốc tịch Việt Nam-Czech sẽ ký hợp đồng với An Giang, sau khi phải bồi thường một khoản không nhỏ để chia tay Thanh Hóa.

Không chấp nhận “kiếp đời thừa” ở Thanh Hóa, Hồng Quân đã tìm cho mình một bến đỗ mới là An Giang. Trước đó, trong những cuộc làm việc với lãnh đạo CLB Thanh Hóa, Hồng Quân đã được bật đèn xanh để ra đi.


Mạc Hồng Quân đã trở thành người của An Giang

Mạc Hồng Quân đã trở thành người của An Giang

Mùa giải 2013 có quá nhiều những niềm vui, nỗi buồn với chân sút gốc Hải Dương. Cùng ở thời điểm này năm ngoái, Hồng Quân đang là cái tên rất “hot”, khi anh trở thành cầu thủ Việt kiều đầu tiên được khoác áo tuyển Việt Nam.

Hồng Quân được HLV Hoàng Văn Phúc triệu tập chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2015. Anh lần đầu tiên khoác áo ĐTQG tại trận đấu với đội tuyển UAE thuộc vòng loại giải vô địch Châu Á 2015. Trước đó, Hồng Quân cũng nổi đình nổi đám với bàn thắng trong trận giao hữu với CLB của Hàn Quốc trên sân Hàng Đẫy.

Tháng 6 năm 2013, Mạc Hồng Quân có trận đấu đầu tiên cho đội tuyển U23 Việt Nam gặp CLB Kashima Antlers trên SVĐ Mỹ Đình. Như vậy, tiền đạo gốc Hải Dương đã được gọi lên cả tuyển Việt Nam lẫn U23. Đó thực sự là một vinh dự lớn với bất cứ cầu thủ Việt Nào.

Ở CLB, Hồng Quân nhanh chóng trở thành trụ cột trong màu áo của Thanh Hóa. Là người trực tiếp phát hiện ra tài năng của Hồng Quân, HLV Mai Đức Chung đã tạo điều kiện tối đa cho cậu học trò cưng của mình được thi đấu tại V-League. Thực tế, dù chưa phải là thành công nhưng tiền đạo quê Hải Dương cũng ghi được những dấu ấn đậm nét của mình.

Tuy nhiên, từ đầu mùa giải, chân sút Việt kiều chủ yếu phải ngồi trên băng ghế dự bị, nên cả Thanh Hóa và Hồng Quân đều xác định sẽ sớm có ngày hai bên chia tay.

Đầu mùa giải năm nay, với bản hợp đồng gia hạn kéo dài 1 năm, Hồng Quân được nhận tiền lót tay 1 tỷ đồng. Vì vậy, với việc thanh lý sớm hợp đồng trước nửa năm, tiền đạo này buộc phải trả lại 500 triệu cho đội bóng xứ Thanh. Để có cơ hội được tiếp tục ra sân và hy vọng trở lại khoác áo tuyển Việt Nam, Hồng Quân chấp nhận bỏ tiền để trả lại cho Thanh Hóa.

Nếu không có gì thay đổi, trong ngày hôm nay, An Giang và Hồng Quân sẽ chính thức ký hợp đồng và chân sút người Hải Dương có thể sẽ được ra sân ngay sau khi V-League trở lại.

Tiến Đạt