1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tiền đạo Việt kiều Mạc Hồng Quân chưa quyết định tương lai

(Dân trí) - Nhận được nhiều lời mời cả trong và ngoài nước, nhưng tiền đạo Việt kiều gốc CH Séc Hồng Quân cho biết đây là thời điểm anh chỉ tập trung cho SEA Games 27.

Hôm nay, Hồng Quân và các đồng đội ở đội tuyển U23 đã đặt chân tới Hungary, chuẩn bị cho đợt tập huấn 10 ngày tại đây. Trước giờ lên đường, Hồng Quân đã gây chú ý khi nhiều đội bóng đánh tiếng muốn có anh cho mùa giải mới. Trong đó, đáng chú ý là một CLB từ Indonesia. Ở trong nước, Thanh Hóa cũng đã sớm đặt vấn đề gia hạn hợp đồng với tiền đạo quê Hải Dương, nhưng hai bên chưa đạt được sự thống nhất nào.

Rất nhiều những thông tin trái chiều liên quan đến chuyện đi hay ở của tiền đạo người Việt kiều Mạc Hồng Quân tại Thanh Hóa. Không chỉ có báo chí, người hâm mộ mà chính người trong cuộc là bầu Đệ cũng đang muốn tiền đạo gốc CH Séc đưa ra quyết định của mình.
 
Mạc Hồng Quân muốn dồn sức thi đấu cho U23 Việt Nam ở SEA Games 27

Mạc Hồng Quân muốn dồn sức thi đấu cho U23 Việt Nam ở SEA Games 27

Theo đó, bầu Đệ đã đưa ra tối hậu thư với tiền đạo Việt kiều gốc CH Séc, khi yêu cầu Hồng Quân phải có câu trả lời ở lại Thanh Hóa hay không. Câu trả lời này phải có trong 2 ngày, bất chấp việc tiền đạo này đã đi tập huấn tại châu Âu. Đến thời điểm này, Hồng Quân vẫn chưa đưa ra quyết định nào của mình và nếu như anh không làm theo yêu cầu của bầu Đệ, Thanh Hóa sẽ chính thức không theo đuổi bản hợp đồng gia hạn.

Sau khi mùa giải 2013 kết thúc, Hồng Quân sẽ hết hạn hợp đồng cho mượn với đội bóng xứ Thanh. Trở thành cầu thủ tự do, Hồng Quân chắc chắn đã nhận được sự quan tâm của nhiều CLB tại V-League. Thậm chí, một CLB từ Indonesia cũng đã lên tiếng muốn có chân sút sinh năm 1992 này.

Phát biểu trên báo chí Indonesia, HLV trưởng Stefan Hansson của CLB Mitra Kukar cho biết ông đang rất quan tâm tới chân sút người Việt kiều Mạc Hồng Quân.

HLV trưởng Stefan Hansson của CLB Mitra Kukar (Indonesia) đã xác nhận rằng ông muốn có sự phục vụ của tiền đạo Mạc Hồng Quân của Việt Nam ở mùa giải tới. “Chúng tôi muốn có cậu ấy trong đội hình, nhưng đó là kế hoạch cho mùa giải sau”, HLV từng dẫn dắt CLB ĐTLA ở V-League 2009 cho biết.

Tại V-League năm nay, Hồng Quân dù chưa thật sự quá xuất sắc trong màu áo của Thanh Hóa, nhưng anh vẫn tạo ra những dấu ấn cho riêng mình. Bởi vậy, ngay sau khi mùa giải 2013 kết thúc, phía đội bóng xứ Thanh đã lên kế hoạch thương thảo gia hạn hợp đồng với tiền đạo sinh năm 1992 này.

“Chúng tôi có cuộc làm việc sớm với nhau, nhưng hai bên chưa đạt được thỏa thuận. Thanh Hóa đang có sự chuẩn bị lực lượng ngay từ thời điểm này cho mùa giải 2014 và Hồng Quân cũng nằm trong kế hoạch của chúng tôi”, bầu Đệ nói.

Sau khi nghe thông tin về việc Mạc Hồng Quân có thể đến Indonesia thi đấu ở mùa tới, bầu Đệ cho biết, Thanh Hóa sẽ không thuyết phục Hồng Quân bằng mọi giá. Theo bầu Đệ, đây là quyết định riêng của Hồng Quân, chứ Thanh Hóa không chạy đua tiền với các CLB khác để sở hữu chân sút người Việt kiều.

“Chúng tôi sẽ không níu kéo, thậm chí còn yêu cầu Hồng quân trả lời có ở lại hay không trong 2 ngày tới”, bầu Đệ ra sức ép. Cũng theo bầu Đệ, việc Hồng Quân chần chừ chưa đưa ra quyết định có gia hạn hợp đồng và những thông tin CLB của Indonesia mời về thi đấu, có thể chỉ là chiêu để ra sức ép với CLB trong việc ký hợp đồng gia hạn.

Chưa biết tiền đạo gốc CH Séc có chiêu trò gì không, chỉ biết dường như Hồng Quân không quan tâm tới chuyện ký hợp đồng với bất cứ đội bóng nào ở mùa giải năm nay. Tiền đạo của U23 Việt Nam cho biết, đây là thời điểm anh muốn tập trung cho SEA Games 27, nên chưa nghĩ tới việc ký hợp đồng với đội bóng nào.

Tương lai của Hồng Quân vẫn đang bị bỏ ngỏ. Nhưng nếu anh tỏa sáng tại SEA Games sắp tới, chắc chắn Hồng Quân sẽ là một trong những cầu thủ được các đội bóng V-League săn đón nhiều nhất mùa giải tới.

Lê Cường