1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thuyền trưởng” Phan Thanh Hùng xem xét loại bỏ học trò cưng

(Dân trí) - Trong trận chung kết Cup QG 2012 trên sân Thống Nhất, Văn Quyết, Ngọc Duy, Quốc Long, Ngọc Tú đã có hành động phi thể thao và xúc phạm phóng viên đang tác nghiệp. Vì lý do này, HLV Thanh Hùng đang cân nhắc loại 3 cầu thủ Hà Nội T&T khỏi đội tuyển.

Ở trận chung kết Cup QG 2012 trên sân Thống Nhất (29/8), Hà Nội T&T đã thể hiện phong độ tệ hại và phải nhận thất bại với tỷ số 1-4 trước Sài Gòn XT. Trong tình cảnh bị dẫn, về cuối trận một số cầu thủ đội khách đã không còn giữ được bình tĩnh. Đỉnh điểm là tình huống va chạm dẫn đến xô xát giữa Nguyễn Rogerio (Sài Gòn XT) và một nhóm cầu thủ Hà Nội T&T.

Hậu vệ phải Quốc Long thực hiện nhiều pha vào bóng nguy hiểm nhằm thẳng đối phương, Quốc Long còn chỉ tay về phía các phóng viên đang tác nghiệp dùng những lỡi lẽ thô tục khiêu khích.
Hành động thiếu văn hóa của thủ môn Ngọc Tú (Ảnh: Sơn Dũng)
Hành động thiếu văn hóa của thủ môn Ngọc Tú (Ảnh: Sơn Dũng)

Ngoài Quốc Long, 2 cầu thủ khác có tên trong đợt tập trung ĐTQG sắp tới là Văn Quyết, Ngọc Duy cũng tỏ ra rất “nhiệt tình” trong tình huống lao vào bóp cổ Nguyễn Rogerio. Riêng thủ môn Ngọc Tú còn dọa nạt phóng viên và giơ “ngón tay thối”.

Đánh giá về hành động của các học trò thể hiện trên sân Thống Nhất chiều 29/8, HLV Phan Thanh Hùng thừa nhận đó là những hành vi đáng xấu hổ và không thể nào chấp nhận được, ông Hùng cho biết: “Tôi cho rằng đó là một hành vi vi phạm nghiêm trọng và đáng xấu hổ. Chắc chắn CLB Hà Nội T&T sẽ họp để kiểm điểm trận đấu, trong đó Ngọc Tú sẽ phải làm kiểm điểm tường trình lại sự việc để lãnh đạo xem xét xử lý nghiêm khắc...”

Về hành động thiếu văn hóa, phi thể thao của 3 tuyển thủ Văn Quyết, Ngọc Duy, Quốc Long, “thuyền trưởng” Phan Thanh Hùng cho rằng đó là hành động sai trái khó có thể chấp nhận ngay cả với cầu thủ bình thường chứ chưa nói đến là tuyển thủ. Ông Hùng khẳng định sẽ xem xét lại hành vi của các cầu thủ, trước khi cân nhắc việc có triệu tập những cầu thủ nói trên vào ĐTQG hay không.

Về hành động giơ ngón tay thối của thủ môn Ngọc Tú về phía các phóng viên, Trưởng BTC giải Trần Duy Ly khẳng định sẽ gửi hồ sơ sang ban kỷ luật để xem xét đưa ra mức án kỷ luật, dù chi tiết này không được giám sát ghi vào biên bản.

Với cương vị Chủ tịch VFF, ông Nguyễn Trọng Hỷ khẳng định sẽ yêu cầu Ban kỷ luật xem xét mức độ vi phạm của các cầu thủ Hà Nội T&T. Nếu xét thấy mức vi phạm là nghiêm trọng sẽ không cho lên tuyển, VFF sẽ đề nghị Tổng cục TDTT không ra quyết định gọi tập trung.

Thành Vinh