1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thuram chê Mourinho... kém dùng từ

(Dân trí) - Trung vệ ĐT Pháp Lilian Thuram cho rằng HLV Jose Mourinho đã quá ngây ngô khi sử dụng từ “nô lệ” để phản đối việc tiền vệ trụ cột của Chelsea Makelele tiếp tục quay trở lại phục vụ đội tuyển quốc gia tại vòng loại Euro 2008.

Trước đó, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã rất tức giận khi biết tin HLV ĐT Pháp Raymond Domenech vẫn triệu tập Makelele vào danh sách chuẩn bị cho 2 trận đấu vòng loại Euro 2008 với Gruzia và Italia bất chấp việc tiền vệ đang khoác áo nhà ĐKVĐ Premiership này có ý định giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế sau World Cup 2006.

 

“Mourinho chắc chắn không biết ý nghĩa của từ “nô lệ” là gì”, hậu vệ tân binh của Barcelona phát biểu trong cuộc họp báo tại trung tâm huấn luyện Clairefontaine. “Có lẽ ông ta muốn gây sốc khi sử dụng những danh từ “mạnh” như thế chăng. Nhưng Mourinho rõ ràng là không nên dùng những từ như vậy”.

 

“Tôi đã thực sự bị sốc khi Mourinho dùng từ đó trong hoàn cảnh như vậy. Nhưng có lẽ chúng ta nên bỏ qua cho ông ấy, vì chính ông ấy cũng không rõ từ đó có nghĩa như thế nào nữa mà”, cựu trung vệ của Juventus mỉa mai.

 

Thuram chê Mourinho... kém dùng từ - 1

Thuram trong buổi họp báo.

 

Cuộc chiến “ngôn từ” này được khởi xướng vào tuần trước, khi HLV Mourinho biết tin Makelele sẽ tiếp tục có tên trong danh sách ĐT áo Lam tham dự 2 trận đầu tiên trong khuôn khổ vòng loại Euro 2008.

 

“Thật không thể tin được. Makelele không phải là một cầu thủ bóng đá nữa, anh ta đang là một nô lệ”, HLV có biệt danh “người đặc biệt” giận dữ thốt lên.

 

“Makelele đã cống hiến hết mình cho ĐTQG tại World Cup vừa rồi và giờ là lúc anh ta cần nghỉ ngơi. Vậy mà HLV của họ lại nói với chúng tôi rằng nếu Makelele không chơi cho ĐT Pháp, anh ấy cũng sẽ bị treo giò tại Chelsea”.

 

Thuram, người vừa có trận đấu thứ 122 trong màu áo ĐTQG cho biết anh hoàn toàn ủng hộ việc Makelele tiếp tục chơi cho đội bóng áo Lam. “Tôi thấy hạnh phúc khi Claude lại tiếp tục gắn bó cùng chúng tôi. Anh ấy là một cầu thủ tuyệt vời và sẽ giúp ích nhiều cho ĐT Pháp”.

 

Cuối tuần vừa rồi, ĐT Pháp đã có trận đấu mở màn ấn tượng khi giành chiến thắng 3-0 trước chủ nhà Gruzia. Vào thứ 4 tuần này, Pháp sẽ có cuộc tái ngộ quan trọng với Italia, đội đã đánh bại họ tại trận chung kết World Cup 2006.

 

M.H.