1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thưởng Tết với giới bóng đá: U23 Việt Nam “ấm” nhất

(Dân trí) - So với giới thể thao nói chung, các cầu thủ bóng đá, nhất là bóng đá nam vẫn là những người có thu nhập cao nhất. Năm nay, sau thành công của đội tuyển U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á, một bộ phận cầu thủ nhiều khả năng sẽ có cái Tết sung túc hơn mọi năm.

Sau kỳ tích tại VCK giải U23 châu Á vừa kết thúc hồi cuối tháng 1, đội tuyển U23 Việt Nam đã nhận được khoảng 40 tỷ đồng tiền thưởng, mà các doanh nghiệp cũng như tổ chức hứa thưởng đến đội.

Trong số này, theo thông báo từ phía VFF, có khoảng 15 tỷ đồng đã được các đơn vị giải ngân. Và nếu như mọi việc kịp tiến độ, đội bóng của HLV Park Hang Seo sẽ nhận được số tiền thưởng đã được giải ngân nói trên trước Tết Mậu Tuất năm nay.

Theo đó, các cầu thủ được xếp loại A trong đội hoàn toàn có thể bỏ túi số tiền khoảng vài trăm triệu đồng/người (chỉ tính trong khoản tiền 15 tỷ đồng vừa nêu). Những cầu thủ dự bị được xếp loại chia thưởng thấp hơn cũng có thể nhận hàng trăm triệu đồng, đủ để có một cái Tết “ấm”.

Sau kỳ tích tại giải U23 châu Á, các cầu thủ U23 Việt Nam khả năng sẽ có rất nhiều tiền thưởng để tiêu Tết (ảnh: Trọng Vũ)
Sau kỳ tích tại giải U23 châu Á, các cầu thủ U23 Việt Nam khả năng sẽ có rất nhiều tiền thưởng để tiêu Tết (ảnh: Trọng Vũ)

Đấy là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của đội bóng trong tay HLV Park Hang Seo ở giải châu Á, giải đấu mà trước giờ bóng lăn, ít người tin rằng đội tuyển U23 Việt Nam sẽ làm nên chuyện lớn.

Cùng chung tâm lý với các cầu thủ U23 Việt Nam là các tuyển thủ bóng đá nữ quốc gia. Bộ HCV nội dung bóng đá nữ tại SEA Games 29 cách nay vài tháng giúp cho đội tuyển nữ Việt Nam giành tổng cộng hơn 3 tỷ đồng tiền thưởng.

Với mức thưởng kể trên, những cầu thủ thuộc loại A như thủ môn kiêm thủ quân Kiều Trinh, trung vệ Chương Thị Kiều, tiền vệ Tuyết Dung, hay tiền đạo Huỳnh Như… có thể nhận đến hơn trăm triệu/người, còn những cầu ở loại thấp hơn cũng có thể nhận vài chục triệu/người.

Số tiền đó đủ để giúp cho các cầu thủ nữ có một cái Tết vui vẻ, sum vầy. Ngoài ra, so với các năm trước, đời sống của cầu thủ nữ hiện nay cũng được cải thiện tốt hơn, được ngành TDTT và các doanh nghiệp quan tâm hơn, nên thu nhập của họ cũng được cải thiện.

Với phần còn lại của nền bóng đá, tuỳ hoàn cảnh của từng đội và tuỳ vào doanh nghiệp bảo trợ cho đội bóng, mà mức thưởng Tết dành cho các cầu thủ thuộc từng CLB cũng khác nhau.

Nhà vô địch V-League 2017 là CLB Quảng Nam nhận khá nhiều tiền thưởng cho ngôi vô địch của mình năm ngoái. Nên sau khi chia thưởng, các cầu thủ của đội bóng đất Quảng như Thanh Trung, Huy Hùng… sẽ có thêm khoản thu nhập kha khá để đón Tết.

CLB Hà Nội và SL Nghệ An là những đội có thông lệ thưởng Tết 1 tháng lương cho các cầu thủ ở các năm trước. Đấy cũng là những đội “chi sộp” nhất trong chuyện thưởng Tết cho quân mình.

Ở một số đội bóng khác, chuyện thưởng Tết thường mang tính chất “lấy lộc” là chính. B.Bình Dương vẫn là anh nhà giàu trong bóng đá Việt Nam, nhưng đội bóng đất Thủ Dầu không có thói quen thưởng Tết đậm cho các cầu thủ.

Thường thì mỗi thành viên của B.Bình Dương chỉ nhận vài triệu đồng tiền Tết, gọi là có thêm không khí.

Tương tự như thế là trường hợp của các đội Long An và HA Gia Lai. Hai đội này chủ yếu chỉ nhận tiền “lì xì” đầu năm ở mức vài triệu đồng/người, chứ không gọi là thưởng Tết.

Tuy nhiên, năm nay, đó có thể không phải là vấn đề với các ngôi sao đang khoác áo HA Gia Lai gồm Công Phượng, Xuân Trường, Văn Thanh, Văn Toàn. Bởi, họ vừa trải qua một kỳ giải U23 châu Á rất thành công, và tiền thưởng cho bộ HCB của giải U23 châu Á đủ giúp các cầu thủ vừa nêu có những ngày Tết “ấm”!

Kim Điền

Thưởng Tết với giới bóng đá: U23 Việt Nam “ấm” nhất - 2

Dòng sự kiện: VCK U23 châu Á 2018