1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thua tuyển nữ Việt Nam, HLV trưởng tuyển nữ Thái Lan xin từ chức

(Dân trí) - Sau thất bại 0-2 trước đội tuyển nữ Việt Nam, đồng thời để tuột tấm vé tham dự vòng loại 3 tranh suất dự Olympic 2016 tại Brazil, huấn luyện viên trưởng đội tuyển nữ Thái Lan Nuengruethai Sathongwien bất ngờ tuyên bố từ chức trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ nước này.

Được đặt rất nhiều kỳ vọng, tuy nhiên đội tuyển bóng đá nữ Thái Lan đã thi đấu không thành công tại vòng loại Olympic 2016. Đoàn quân của Nuengruethai Sathongwien đã khởi đầu tốt với các chiến thắng Myanmar (2-1) và Jordan (1-0). Tuy nhiên sau trận hòa 0-0 trước Đài Loan (Trung Quốc) và đặc biệt là trận thua cuối cùng 0-2 trước Việt Nam khiến cho Thái Lan tuột mất cơ hội giành vé tham dự vòng loại thứ 3 gồm 6 đội (Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc, Triều Tiên, Trung Quốc).

Thất bại của tuyển Thái Lan đối với Nuengruethai Sathongwien là rất đáng thất vọng, bởi đội tuyển này đã ba lần liên tiếp đánh bại đội tuyển Việt Nam gần đây nhất, gồm tại SEA Games 27, trận play-off tranh vé dự World Cup 2015 và AFF Cup 2015.

Sau thất bại trước đội tuyển Việt Nam, HLV Sathongwien đã không ngần ngại nhận hết trách nhiệm về phía mình. Đồng thời bà cũng xin lỗi người hâm mộ và thông báo từ chức.

Bà Nuengruethai Sathongwien chỉ đạo cầu thủ Thái Lan trong trận đấu với Bờ Biển Ngà ở World Cup hồi tháng 5
Bà Nuengruethai Sathongwien chỉ đạo cầu thủ Thái Lan trong trận đấu với Bờ Biển Ngà ở World Cup hồi tháng 5

Việc Thái Lan không lọt vào vòng loại thứ 3 để tranh suất tham dự Olympic 2016 có thể khiến người hâm mộ nước này thất vọng. Tuy nhiên, rất nhiều người ngạc nhiên về quyết định của bà Sathongwien, bởi chắc chắn người hâm mộ Thái Lan vẫn rất tin tưởng ở vị nữ huấn luyện viên trưởng đầu tiên của đội tuyển nữ quốc gia.

Kể từ khi lên nắm quyền ở đội tuyển nức quốc gia, Sathongwien đã giúp đội bóng này giành HCV SEA Games 27, giành quyền tham dự World Cup 2015 sau khi hạ Việt Nam 2-1 ở trận play-off diễn ra ở TP. HCM. Tại World Cup diễn ra ở Canada hồi tháng 5, Thái Lan thắng 3-2 trước Bờ Biển Ngà và thua Na Uy, Đức cùng tỉ số 4-0 để đứng thứ 3 bảng B. Một thành tích rất đáng khích lệ.

Mặc dù Thái Lan chưa lập nên kỳ tích lớn hơn nhưng với những gì làm được Sathongwien cũng đã được xem là người hùng của bóng đá nữ Thái Lan. Vào tháng 8 vừa qua, bà cũng được AFF (Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á) bình còn là HLV nữ xuất sắc nhất khu vực năm 2014.

Minh Tâm