1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thua trận liên tiếp, Everton mất ngôi đầu bảng Premier League

Hạo Minh

(Dân trí) - Chuỗi trận thăng hoa của Everton đã chấm dứt. Đội bóng của HLV Carlos Ancelotti thua trận thứ hai liên tiếp tại Premier League sau khi thua 1-2 trước Newcastle.

Năm vòng đầu tiên bất bại, Everton đã nếm trải trận thua đầu tiên ở mùa giải này khi bị thua 0-2 trên sân của Southampton ở tuần trước. Tại vòng 7 Premier League lại tiếp tục là một trận đấu trên sân khách của thầy trò Carlos Ancelotti, đáng tiếc Everton không thể vùng lên sau cú ngã, họ tiếp tục nhận một thất bại.

Lần này đội giành chiến thắng trước Everton là Newcastle. Hai đội bóng đã thi đấu quyết trong hiệp thi đấu thứ nhất, nhưng không có bàn thắng. Everton kiểm soát bóng gần gấp đôi thời gian so với đối thủ (66%-34%), tuy nhiên họ cũng chỉ có vài ba cú dứt điểm vô hại như đội chủ nhà. 

Thua trận liên tiếp, Everton mất ngôi đầu bảng Premier League - 1

Wilson (giữa) có cú đúp vào lưới của Everton

Newcastle bất ngờ vươn lên dẫn trước sau khi đội chủ nhà được hưởng quả phạt 11, Wilson là người thực hiện sút phạt đền cho đội chủ nhà. Cũng chính tiền đạo mới chuyển tới Newcastle vào mùa Hè đã ghi bàn gia tăng tỷ số lên 2-1 ở phút 80 sau đợt phản công nhanh của “Chích chòe”.

Everton đã tấn công rất quyết liệt sau khi nhận bàn thua thứ nhất, đội bóng của Ancelotti dứt điểm nhiều hơn hẳn so với hiệp một, họ cũng khiến khung thành đội chủ nhà không ít lần chao đảo. Dẫu vậy mãi tới phút bù giờ thứ hai, Everton mới rút ngắn tỉ số xuống 1-2 cho đội khách. 

Bàn thắng muộn của Calvert-Lewin chỉ an ủi cho đội khách tránh khỏi một trận thua trắng. Thua trận thứ hai liên tiếp, Everton đã đánh mất ngôi đầu bảng vào tay của Liverpool, đội bóng của Ancelotti vẫn chỉ có 13 điểm và kém đối thủ cùng thành phố ba điểm.

Thua trận liên tiếp, Everton mất ngôi đầu bảng Premier League - 2

Calvert-Lewin (trái) vẫn có duyên ghi bàn nhưng Everton thi đã đứt mạch thăng hoa

Trận thua thứ hai liên tiếp chỉ ra rằng Everton có đội hình không đủ sâu để cạnh tranh dài hơi, họ thiếu Richarlison, Jame Rodriguez, Digne và Coleman ở trận đấu trên sân và Everton dễ dàng trở thành một đội bóng tầm thường khi không có một số ngôi sao lớn trong đội hình.

Khoảng cách BXH của Premier League đang rất sít sao, khoảng cách giữa Everton tới đội đang xếp thứ 12 Crystal Palace cũng chỉ là 3 điểm, vì thế nếu không chặn được đà sa sút, Everton có thể bị đánh bật về phía nửa cuối BXH.

“Tuần trăng mật” của Ancelotti cùng Everton ở giai đoạn đầu mùa đã chính thức kết thúc, giờ đây họ sẽ phải giải quyết bài toán khủng hoảng lực lượng và tìm lại chiến thắng.