1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thua thảm Hàn Quốc, Thái Lan buộc phải sinh tử chiến với Trung Quốc

H. Long

(Dân trí) - Sau trận thua 0-3 trước Hàn Quốc, Thái Lan bị đẩy vào thế khó trong cuộc đua giành vé đi tiếp ở vòng loại thứ hai World Cup 2026.

Sau trận hòa 1-1 trước Hàn Quốc ở lượt đi vòng loại thứ hai World Cup 2026, đội tuyển Thái Lan tràn đầy khí thế đón tiếp đối thủ này. Mặc dù vậy, không có điều thần kỳ nào xảy ra.

Hàn Quốc cho thấy khác biệt lớn về đẳng cấp khi dễ dàng giành chiến thắng với tỷ số 3-0 trước Thái Lan. Với kết quả này, Hàn Quốc dẫn đầu bảng C với 10 điểm. Trung Quốc xếp thứ 2 với 7 điểm, còn Thái Lan đứng thứ 3 với 4 điểm. Ở trận đấu cùng giờ, Trung Quốc đã thắng 4-1 trước Singapore.

Thua thảm Hàn Quốc, Thái Lan buộc phải sinh tử chiến với Trung Quốc - 1

Thái Lan không thể cưỡng lại sức mạnh của Hàn Quốc (Ảnh: Getty).

Thái Lan nhập cuộc khá tốt trước ở trận gặp Hàn Quốc. Họ đã tạo ra một vài cơ hội nguy hiểm. Trong khi đó, Hàn Quốc nhập cuộc khá chậm rãi. Tuy nhiên, trong đợt tấn công nguy hiểm đầu tiên, đội bóng xứ Kim Chi đã có bàn thắng mở tỷ số sau pha dứt điểm cận thành của Lee Jae Sung.

Trong những phút còn lại hiệp 1, Hàn Quốc chiếm ưu thế nhưng không thể ghi bàn thắng.

Sang hiệp 2, Hàn Quốc tiếp tục cho thấy đẳng cấp. Phút 54, Lee Kang In đã thực hiện đường chọc khe cho Son Heung Min dứt điểm góc hẹp tung lưới Thái Lan.

Đội chủ nhà thi đấu rất nỗ lực nhưng họ vẫn chịu bàn thua thứ ba ở phút 82. Người lập công cho Hàn Quốc là Park Ji Seop. Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-0 nghiêng về Hàn Quốc.

Thua thảm Hàn Quốc, Thái Lan buộc phải sinh tử chiến với Trung Quốc - 2

Bảng xếp hạng bảng C vòng loại thứ hai World Cup 2026.

Sốt vé khủng khiếp trận Thái Lan - Hàn Quốc, giá tăng lên 10 triệu đồng/cặp

Niềm tin của người hâm mộ Thái Lan vào đội nhà tăng cao sau khi "Voi chiến" xuất sắc cầm hòa Hàn Quốc với tỷ số 1-1 trên sân khách. Kết quả ấy mở ra cơ hội đi tiếp cho đoàn quân của HLV Masatada Ishii. Hiện tại, họ đang có cùng 4 điểm như Trung Quốc.

Chính điều này đã tạo nên cơn sốt vé khủng khiếp tại Thái Lan trong những ngày qua. Người hâm mộ xứ Chùa vàng muốn sở hữu tấm vé để cổ vũ đội nhà trong trận đấu với Son Heung Min và các đồng đội.

Nhu cầu kiếm vé của cổ động viên Thái Lan quá lớn, trong khi sân Rajamangala (Bangkok) chỉ có sức chứa khoảng 50.000 chỗ ngồi. Do đó, không ngạc nhiên khi vé trận đấu này nhanh chóng được bán hết.

Ban tổ chức niêm yết giá vé khá hợp lý với các mức giá lần lượt là 165, 295, 395, 560, 700 và 750 baht (từ 120.000đ đến 510.000 đồng/vé). Theo ghi nhận của tờ Siam Sport, trên thị trường chợ đen, giá vé được đẩy lên gấp 10 lần.

Tờ báo của Thái Lan viết: "Cơn sốt vé đã lên tới đỉnh điểm khi nhu cầu của người hâm mộ quá lớn. Trên những nhóm rao bán vé bóng đá trên Facebook, các nhóm đầu cơ liên tục đẩy giá vé từng ngày.

Đơn cử như giá vé ở khu E tầng 2-3 được niêm yết 295 baht (201.000 đồng) thì đã được đẩy lên 2.490 baht (1,7 triệu đồng). Đây gần như là mức giá thấp nhất. Các khu vực khác cũng được đẩy lên gấp 10 lần".

Như vậy, ở khu vực đắt nhất (750 baht/vé), người hâm mộ có thể phải chi tới khoảng 15.000 baht (khoảng 10 triệu đồng) để sở hữu một cặp vé.

Thế nhưng, đó không phải là con số cuối cùng. Bởi theo dự đoán của tờ Siam Sport, tình trạng đẩy giá vé tiếp tục diễn ra cho tới trước thềm trận đấu giữa Thái Lan và Hàn Quốc. Trận đấu này sẽ bắt đầu vào lúc 19h30 ngày 26/3.

Sau trận hòa Hàn Quốc ở lượt đi, Thái Lan đã tăng 2 bậc lên xếp thứ 99 thế giới. Họ đã bỏ xa đội tuyển Việt Nam tới 13 bậc trên bảng xếp hạng FIFA.