1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thủ thành Henderson tố bị Man Utd lừa dối

Hạo Minh

(Dân trí) - Thủ môn Dean Henderson nói rằng anh cảm thấy tức giận vì phải ngồi dự bị tại Man Utd ở mùa giải 2021/22 và 12 tháng qua là giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp của anh.

Thủ thành Dean Henderson mới đây đã gia nhập Nottingham Forest theo dạng cho mượn từ Man Utd. Mùa giải 2021/22, Henderson chỉ có ba trận ra sân trong đội hình chính thức của Man Utd do anh không thể cạnh tranh với David De Gea ở vị trí số một. 

Mùa hè năm ngoái, tưởng như Henderson đã trở thành thủ môn số một của Man Utd sau khi anh đã có 26 trận thi đấu cho đội bóng ở mùa giải 2020/21. Đó là mùa giải De Gea thi đấu bất ổn và có nhiều tin đồn về việc thủ thành người Tây Ban Nha phải rời Old Trafford ở hè 2021. Tuy nhiên, De Gea đã tiếp tục được tin tưởng ở vị trí số một và phong độ của anh cũng đã tốt lên trong mùa giải vừa qua. 

Thủ thành Henderson tố bị Man Utd lừa dối - 1

Henderson trong màu áo Nottingham Forest.

Nhờ được thi đấu nhiều ở mùa 2020/21, Henderson đã được gọi lên tuyển Anh tham dự Euro 2021. Đáng tiếc, anh lại đen đủi gặp chấn thương hông nên không thể tham dự giải Vô địch châu Âu, giải đấu tuyển Anh đã đoạt vị trí á quân. Sau đó, Henderson nhiễm Covid-19 và phải rời xa sân cỏ một thời gian.

"Thành thật mà nói 12 tháng vừa qua là quãng thời gian khó khăn nhất trong sự nghiệp của tôi", Henderson chia sẻ trong buổi phỏng vấn trên TalkSport. Thủ thành người Anh khẳng định Man Utd đã thất hứa trong việc trao vị trí số một cho anh.

"Cuộc trò chuyện sau khi tôi phải rời đội hình tham dự Euro là tôi sẽ trở thành thủ môn số một của Man Utd. Tôi bị nhiễm Covid-19, đáng lẽ khi trở lại tôi vẫn là thủ thành số một, nhưng họ đã không làm như những gì đã nói với tôi".

"Điều đó vô cùng thất vọng, vì tôi nhận được nhiều sự quan tâm tốt ở mùa hè năm ngoái. Đội bóng không để tôi ra đi vì lý do tôi là thủ môn số một".

"Phải ngồi dự bị trong 12 tháng, ở độ tuổi của tôi, đó thực sự là tội ác. Tôi đã phát điên. Tôi đã nói với ban lãnh đạo đội bóng rằng tôi cần được thi đấu và họ phải để tôi ra đi. Tôi gần như đã rời đội bóng trước khi HLV Eric Ten Hag đến, tôi thậm chí còn chưa nói chuyện với ông ấy".

Trước khi trở lại Man Utd cạnh tranh vị trí với De Gea vào hè 2020, Henderson đã có hai mùa giải thành công cùng đội bóng Sheffield United. Anh góp phần giúp đội bóng này lên chơi ở Premier League sau mùa giải 2018/19 và trụ hạng thành công ở mùa giải 2019/20.

Nottingham Forest là tân binh của Premier League mùa 2022/23, đội bóng này bắt đầu mùa giải mới bằng chuyến làm khách đến Newcastle United vào ngày 6 tháng 8.

Theo ESPN